Công Vinh vẫn phải tập riêng, lứa Công Phượng kiếm cho HAGL hơn 20 tỷ/mùa giải

30/09/2015 10:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin xung quanh đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai đấu với Iraq và Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 sẽ có trong bản tin ngày 30/9.

 Công Vinh vẫn phải tập riêng

Đội hình tuyển Việt Nam đã tập hợp đầy đủ ngày hôm qua tại Trung tâm đào tạo VĐV của Viettel ở Hòa Lạc. Thêm Công Phượng vào chiều nay, toàn bộ các tuyển thủ sẽ có mặt đầy đủ.

Riêng nhóm cầu thủ vừa dự chung kết Cúp quốc gia là Thanh Hào, Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương... vẫn đang phải tập riêng ở bể bơi để hồi phục.


Huy Toàn bật mí chiến thuật phòng ngự, phản công của đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu sắp tới với Iraq và Thái Lan

Huy Toàn làm “lộ bài” của thầy Miura

Tiền vệ của SHB Đà Nẵng tiết lộ chỉ đạo chiến thuật của ông Miura: “Trên sân tập hôm nay, huấn luyện viên Miura đã liên tục dừng lại và chỉ đạo các cầu thủ những chi tiết của chiến thuật phòng ngự phản công. HLV nhấn mạnh chủ yếu vào việc phòng ngự, tăng pressing khi đối phương có bóng.

HLV Miura luôn chỉ đạo các thủ môn ném bóng ra hai biên và không được ném cao vì cầu thủ Iraq chơi bóng bổng rất tốt. Chúng ta phải ném bóng ra hai biên vì cầu thủ Việt Nam không thể chống lại được đối thủ có chiều cao như thế”.

 Lứa Công Phượng thu về cho HAGL hơn 20 tỷ đồng

Trao đổi với báo chí trong buổi Gala tổng kết giải hôm 28/9, Giám đốc Huỳnh Mau tiết lộ lứa Hoàng Anh Gia Lai mùa vừa rồi đã thu về cho HAGL hơn 20 tỷ đồng.


Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu cũng một phần để quảng bá hình ảnh của CLB HAGL. Ảnh: Thanh Hà

Số tiền trên thu được từ các hoạt động bán biển quảng cáo, tiền bán vé, tiền bán áo đấu và tiền quảng cáo cá nhân của các cầu thủ.

Chiều nay Anh Khoa lên đường sang Singapore phẫu thuật

Hôm nay, tiền vệ Trần Anh Khoa của SHB Đà Nẵng sẽ lên đường bay sang Singapore bắt đầu quá trình điều trị chấn thương tại bệnh viện Parkway.

Kết luận chấn thương của Anh Khoa rất dài: đa chấn thương gồm: gãy xương dưới sụn lồi cầu xương đùi bên, rách mảnh ghép dây chằng chéo trước, rách sụn chêm giữa, rách sụn chêm bên, rách dây chằng chéo giữa khớp gối và khả năng rách dây chằng chéo sau.

 Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm