Công Phượng được vào sân, CĐV Việt Nam vẫn ‘làm loạn’ fanpage Incheon United

09/03/2019 16:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng 2 K-League 2019, Công Phượng đã được HLV trưởng của Incheon United tung vào sân thi đấu ở trận gặp Gyeongnam, đúng như mong mỏi của CĐV Việt Nam. Nhưng tiếc rằng, thời gian Công Phượng được ra sân chỉ là 2 phút bù giờ cuối cùng ở trận đấu.

Công Phượng: ‘Tôi muốn được chơi nhiều hơn ở trận tiếp theo’

Công Phượng: ‘Tôi muốn được chơi nhiều hơn ở trận tiếp theo’

Chỉ được đưa vào sân ở hai phút bù giờ cuối trận, thậm chí không có nổi thời gian chạm bóng nhưng Công Phượng vẫn cảm thấy rất xúc động, nhất là khi thấy quốc kỳ Việt Nam xuất hiện trên sân vận động Incheon.

Có lẽ HLV Jorn Andersen định ”chiều lòng” người hâm mộ Việt Nam mong được thấy những bước chạy đầu tiên trên sân của tiền đạo Việt Nam ở Hàn Quốc. Nhưng ông không ngờ rằng 2 phút trao cơ hội cho Công Phượng ấy lại “phản tác dụng”. Hàng trăm nghìn CĐV Việt Nam đã bày tỏ cảm xúc phẫn nộ với những bình luận tiêu cực trên trang chủ của CLB này.

Không chỉ bình luận dưới bài thông báo, nhiều dân mạng Việt còn liên tục “thả phẫn nộ”, bình luận tức giận trên các bài đăng khác của fanpage này.

Làn sóng phẫn nộ lần này của một bộ phận người hâm mộ Việt Nam còn gay gắt hơn cả vòng 1 K-League, khi Công Phượng phải ngồi dự bị cả trận.

khoanh khac

Trước giờ thi đấu, trên trang chủ Incheon United có đăng tải đội hình xuất phát trong trận đấu với Gyeongnam. Công Phượng không góp tên trong đội hình thi đấu. Nhiều CĐV đã vào fanpage này “ làm loạn”.

Đây không phải lần đầu tiên những “anh hùng bàn phím” mang mác Việt làm xấu mặt hình ảnh đất nước. Ở vòng 1 K-League, khi Incheon United có trận hòa 1-1 với CLB Jeju, việc Công Phượng chỉ ngồi ngoài dự bị cũng khiến các CĐV không hài lòng.

Trước tình trạng trên, cũng có nhiều CĐV đã bày tỏ sự bất mãn về cách phản ứng không đúng mực, đồng thời xin lỗi phía CLB Incheon United.

Dưới đây là một số bình luận xuất hiện trên fanpage của CLB Incheon United:

“Đưa Công Phượng vào cho có, gọi là cho đá. Nhiều năm trước là Xuân Trường. Giờ là Công Phượng. Rốt cuộc mấy người tính hủy hoại tài năng của bọn tôi sao. Hay chỉ mua về để đá giao hữu”.

“Một sỉ nhục khi cho Công Phượng vào sân khi trận đấu còn 1 phút”.

“Thay người kiểu chiến thuật câu giờ chứ có muốn cho Công Phượng đá thật đâu. Vô chạy chưa được một vòng thì hết giờ”.

“Nếu đã muốn cậu ấy học tập, rèn luyện thêm thì tốt nhất để cậu ấy ngoài hẳn để theo dõi, chứ đừng cho cậu ấy vào sân những giây phút cuối của trận đấu, điều đó không làm anh ta hưng phấn hơn đâu mà còn tạo một áp lực lớn với cậu ấy. Mong sớm thôi cậu ấy sẽ được thay thế sớm hơn để được thể hiện mình, hơn nữa là một suất đá chính”.

Đã có nhiều CĐV Hàn Quốc cũng cảm thấy tiếc nuối cho Công Phượng:
“Đó thực sự là một thời gian quá ngắn cho Công Phượng, tôi nghĩ anh ấy sẽ có một màn ra mắt trọn vẹn hơn. Nhưng tôi nghĩ còn có nhiều cơ hội cho anh ấy. Vậy các bạn vui lòng cho anh ấy thêm thời gian”.

“Sao lại đưa anh ấy ( Công Phượng) vào những phút cuối. Những người hâm mộ Việt Nam đã chờ đợi rất lâu chỉ để được xem anh ấy thi đấu 2 phút. Nếu không, Công Phượng đã có thể ghi bàn. HLV thật quá đáng”.

Nhung Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm