Công Phượng cần chỉnh lại thước ngắm, tuyển Việt Nam trước cơ hội lập kỷ lục

21/11/2018 18:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng cần chỉnh lại thước ngắm, tuyển Việt Nam trước cơ hội lập kỷ lục là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 21/11.

Công Phượng cần chỉnh lại thước ngắm

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải đưa ra quan điểm, người hâm mộ không cần quá lo lắng khi tuyển Việt Nam không giành chiến thắng trước Myanmar. Vấn để của tuyển Việt Nam ở thời điểm này là các tiền đạo cần tận dụng cơ hội tốt hơn.

“Hoà Myanmar trên sân khách, trong một trận đấu tổ chức tốt, tạo được gần 10 cơ hội ghi bàn thì có gì đáng lo!? Cánh cửa khó nhất vào bán kết mở toang rồi, bây giờ Công Phượng, Văn Đức, Quang Hải chỉ cần chỉnh lại thước ngắm!”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho hay.

Chú thích ảnh
Công Phượng cần chỉnh lại thước ngắm

Tuyển Việt Nam trước cơ hội tái lập kỷ lục

Không để lọt lưới sau 3 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục tại AFF Cup. Sau 3 trận đấu tại bảng A với Lào, Malaysia và Myanmar, ĐT Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào.  

Với thành tích này, ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành kỷ lục gia trong lịch sử của các kỳ AFF Cup. Theo đó, nếu tiếp tục không để thủng lưới trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Campuchia trên sân nhà Hàng Đẩy, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là đội bóng thứ 3 giữ sạch lưới sau các trận đấu vòng bảng (sau Indonesia năm 2004 và Thái Lan năm 2008).

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Park Hang Seo trước cơ hội thiết lập kỷ lục

Báo Myanmar vui mừng vì Myanmar cầm hòa Việt Nam

Trên trang Berita Harian, cây bút Syafiq Aznan không giấu nổi niềm vui khi đặt tiêu đề cho bài viết: "Đội tuyển Malaysia có cơ hội giành ngôi đầu bảng A". Theo tác giả, cơ hội vẫn mở ra cho Malaysia khi Việt Nam và Myanmar cầm hòa nhau không bàn thắng ở Yangon. Kết thúc trận đấu, hai đội bóng này đều có 7 điểm, trong khi đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe xếp ngay sau với 6 điểm.

Do đó, cuộc đụng độ cuối cùng ở vòng bảng giữa Malaysia và Myanmar hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi mang tính chất quyết đấu giành vé vào bán kết. "Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe vẫn có thể lọt vào bán kết với tư cách đội đầu bảng trong trường hợp đánh bại Myanmar trên sân Bukit Jalil vào ngày 24/11, còn Việt Nam bị Campuchia cầm chân ở trận đấu cùng giờ", tờ báo này viết.

Campuchia tự tin tạo bất ngờ trước Việt Nam

Sau chiến thắng 3-1 trước ĐT Lào, thầy trò HLV Keisuke Honda đang tỏ ra rất tự tin cho chuyến làm khách đến Việt Nam vào cuối tuần này. "Trước mắt chúng tôi là trận đấu với Việt Nam. Họ mạnh hơn các đội khác trong bảng, chơi kỹ thuật hơn nên chúng tôi cần chuẩn bị thật sẵn sàng cho trận đấu này.

Đây là trận đấu chúng tôi đặt quyết tâm thắng. Áp lực với tôi là rất lớn nhưng tôi thích đương đầu với sức ép. Tôi đã dành nhiều thời gian cùng đội và có những tính toán về trận đấu với Việt Nam.

Các bạn sẽ thấy chúng tôi chơi tốt ra sao vào cuối tuần này. Tôi hào hứng và cảm thấy vinh dự khi được trao cơ hội này. Tất cả mới chỉ là khởi đầu. Tôi sẽ dùng đam mê, kinh nghiệm để giúp bóng đá Campuchia phát triển hơn nữa", HLV Keisuke Honda chia sẻ.

Chuyên gia Lê Thế Thọ tiếc khi Văn Toàn không được đá chính

Chuyên gia Lê Thế Thọ cho rằng, HLV Park Hang Seo nên trao cơ hội cho ra sân nhiều hơn cho Văn Toàn: “Tôi rất mến Văn Toàn. Đây là cầu thủ có kỹ thuật, có sức mạnh. Tôi cứ đặt dấu hỏi tại sao anh ấy không được đá chính thức. Nếu không đá chính thức thì hiệp 2 cũng phải được vào để thời gian chơi bóng của anh nhiều hơn.

Nhưng anh lại được thi đấu rất ít. Rất ít song mỗi khi xuất hiện lại khuấy động cả lối chơi, tốc độ được đẩy nhanh, mọi thứ khác hẳn. Tôi chỉ chia sẻ theo quan điểm của tôi. Còn mọi thứ là quyền của HLV, tôi không xâm phạm vào.”

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm