CLB Viettel quyết tâm tìm lại hào khí Thể Công

23/02/2019 05:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ xuất quân cho mùa giải mới đã được CLB Viettel tổ chức vào sáng ngày 21/2. Đội bóng áo lính đã ra mắt đội ngũ cầu thủ cũng như ban huấn luyện, đồng thời đặt ra những mục tiêu trong lần trở lại sân chơi cao nhất bóng đá nước nhà sau gần 10 năm chờ đợi.

Lính Viettel đưa U22 Việt Nam vào bán kết sớm

Lính Viettel đưa U22 Việt Nam vào bán kết sớm

Sẽ không có gì bất ngờ khi những đàn anh về tuổi đời hay tuổi nghề như Đức Nam, Bảo Toàn, Minh Bình nổi bật hơn cái tên xa lạ Trần Danh Trung để giúp U22 Việt Nam đi tiếp ở giải đấu trên đất Campuchia. Nhưng điều HLV Quốc Tuấn có lẽ cũng thấy bất ngờ khi cậu học trò nhận “vé vớt” lên đường lại đang làm mưa làm gió trong đội hình đội tuyển.

Chiều cùng ngày, CLB đã lên đường vào Đà Nẵng để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở V-League 2019. Theo đánh giá của giới chuyên môn, CLB Viettel sẽ ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị, thậm chí có thể trở thành ứng viên vô địch tiềm năng ở mùa giải năm nay.

Trở lại tập luyện “khai xuân” từ mồng 4 Tết, CLB Viettel đã có những bước chuẩn bị đầy nghiêm túc. Là tân binh của V-League 2019 nhưng CLB Viettel chính là đội bóng hoạt động rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng.

Băng ghế huấn luyện đã được làm mới, khi đội bóng áo lính đã ký hợp đồng với HLV người Hàn Quốc Lee Heung Sil. Ông Lee là nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, từng có thời gian làm việc CLB Jeonbuk Hyundai Motors và Ansan Mugunghwa.

Đồng hành cùng HLV Lee Heung Sil còn có 2 người đồng hương là Jae Jae Ho và Kim Gwang Jae. HLV Nguyễn Hải Biên, người có công lớn giúp đội bóng thăng hạng V-League 2019, cũng có mặt trong êkíp huấn luyện.

Trước đó, CLB Viettel đã cho ra mắt các bản hợp đồng chất lượng. Những tuyển thủ quốc gia bỏ qua lời săn đón từ các đội bóng khác, để nhận lời về Hòa Lạc, đại bản doanh của Viettel. Trung vệ đội trưởng ĐTQG Quế Ngọc Hải gia nhập Viettel để đá cặp cùng đồng đội trên đội tuyển là Bùi Tiến Dũng.

Rõ ràng, sự kết hợp giữa Hải “Quế” và “Tư Dũng” sẽ tạo nên bộ đôi trung vệ chất lượng, giàu kinh nghiệm. Sau Quế Ngọc Hải, CLB Viettel cũng nhanh chóng sở hữu tiền vệ Vũ Minh Tuấn từ CLB Thanh Hóa. Trải qua một tháng ăn tập cùng đồng đội, Minh Tuấn hòa nhập nhanh ở môi trường mới.

Tiền vệ này chia sẻ: “Có nhiều lý do để tôi chọn đầu quân cho CLB Viettel. Đây là đội bóng giàu tham vọng, có đội ngũ HLV chuyên nghiệp và cơ sở vật chất bóng đá hàng đầu Việt Nam”. Thương vụ để có được chữ ký của Nguyễn Trọng Hoàng có thể coi như đình đám trên sàn chuyển nhượng ngay trước khi mùa bóng khởi tranh.

Sau khi chia tay xứ Thanh, những tưởng Hoàng “Bò” sẽ hồi hương về chơi ở quê nhà Nghệ An. Nhưng vào phút chót, đội bóng áo lính mới là nơi Trọng Hoàng khoác áo. Tiếc là hợp đồng của tuyển thủ này cùng đội bóng mới muộn hơn thời hạn đăng ký, nên tiền vệ này đành “ngồi chơi xơi nước” ở lượt đi của mùa giải.

Những tân binh nội chất lượng trải đều 3 tuyến như thế sẽ là nhân tố chủ lực cũng như chỗ dựa tin cậy cho các vị trí trẻ tuổi còn lại (có đến 15 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu sinh vào các năm 1997-1998-1999).

Song hành với đó, CLB Viettel cũng đầu tư đầy nghiêm túc cho ngoại binh. Sau quãng thời gian thử việc, đội bóng đã có hợp đồng với 3 ngoại binh (đều là người Brazil). Đó là Gustavo, Kayo và De Souza.

Trung vệ Gustavo 23 tuổi, sở hữu chiều cao 1m95 và từng thi đấu cho Sao Paulo. Tiền vệ Kayo bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2012, được nhìn nhận giàu kinh nghiệm và kỹ thuật. Tiền đạo De Souza sinh năm 1988, có khả năng săn bàn khá đa dạng.

Trợ lý HLV Nguyễn Hải Biên khẳng định: “Chúng tôi khá hài lòng với lực lượng hiện tại. Những tân binh đã được ban huấn luyện tuyển chọn kỹ sau quãng thời gian thử việc và đánh giá nghiêm khắc. Việc họ có thi đấu đúng với phong độ hay không thì chưa thể nói trước, nhưng có thể khẳng định họ là những cầu thủ có tư chất tốt. Đó là yếu tố mà CLB Viettel ưu tiên hàng đầu trong việc chiêu mộ nhân sự và cũng là một trong những tiêu chí quan trọng của Trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ”

Nói về mục tiêu của CLB Viettel tại V-League 2019, Trung tá Hà Hữu Tám, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel, cho biết: “CLB Viettel không đặt nặng thành tích mà quyết tâm mang đến một lối chơi đẹp mắt, cao thượng, phục vụ người hâm mộ. Toàn đội sẽ cố gắng chơi tốt từng trận, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm ở sân chơi V-League. Chúng tôi chưa nghĩ về việc cạnh tranh chức vô địch V-League ở thời điểm này. Theo tôi, CLB Viettel kết thúc mùa giải ở vị trí giữa bảng xếp hạng là đẹp”.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng được lựa chọn trở thành đội trưởng. Tiến Dũng cùng những tân binh Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng kết hợp với những nhân tố "cây nhà lá vườn" như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại, Trần Hoàng Sơn, Trương Văn Thiết, Lưu Công Sơn. Đội bóng áo lính hứa hẹn xứng đáng là “hậu duệ” Thể Công và mang tới luồng gió mới cho V-League năm nay.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm