Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Công Phượng đã hay hơn'

09/11/2018 08:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định Công Phượng đã chứng tỏ sự tiến bộ khi được mài giũa dưới bàn tay của HLV Park Hang Seo thời gian qua.

Thắng dễ Lào, CĐV Việt Nam thất vọng vì đội nhà chưa có cơ hội thể hiện khả năng

Thắng dễ Lào, CĐV Việt Nam thất vọng vì đội nhà chưa có cơ hội thể hiện khả năng

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Lào với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục trên sân khách. Đây là một trận đấu rất nhẹ nhàng đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

“Công Phượng tiến bộ nhiều về tư duy chơi bóng, có sự đột biến, biết tổ chức đóng góp vào tập thể hơn trước. Bàn thắng của cậu ấy đã giải tỏa áp lực cho đội tuyển Việt Nam ngày ra quân giải đấu.

HLV Park Hang Seo đã biến Công Phượng trở nên khác hơn, hiệu quả hơn, quyết đoán hơn thay vì ham rê dắt rườm rà, đá cá nhân như trước đây nữa”, chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá về Công Phượng.

Đánh giá về bạn thân của Công Phượng ở HAGL là Xuân Trường, ông Minh Xương cho hay: “Xuân Trường được cho ra sân khi HLV Park Hang Seo xác định Lào quá yếu và đội tuyển Việt Nam cần tấn công nhiều. Xuân Trường cùng Quang Hải là hai tiền vệ tấn công hướng về phía trước.

HLV Park Hang Seo dùng Xuân Trường từ đầu ở trận này cũng muốn cậu ấy lấy lại phong độ vốn có. Khả năng của Xuân Trường hữu ích cho đội tuyển và HLV Park Hang Seo rất cần cậu ta ở cuộc đua đường trường”.

Công Phượng là cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam ở AFF Cup 2018. Ảnh: Song Ngọc
Công Phượng là cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam ở AFF Cup 2018. Ảnh: Song Ngọc

Còn về trận đấu, ông Minh Xương nói: “Lào quá yếu, chênh lệch đẳng cấp rõ quá so với Việt Nam. HLV Park Hang Seo đã sử dụng những cầu thủ tấn công rất nhiều trận này để thử nghiệm. Có lúc HLV Park Hang Seo đưa Văn Hậu ra, đưa Văn Đức vào, Anh Đức ra rồi Tiến Linh vào và thay Văn Quyết bằng Văn Đức.

Có rất nhiều phương án tấn công được thử nghiệm và điều này cho các CĐV cảm giác tin tưởng, kỳ vọng. Bởi từ rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới sở hữu một lực lượng dày và chất lượng như thế. Những con người thay thế đủ sức gây đột biến và HLV Park Hang Seo có quyền thử nghiệm liên tục, trao cơ hội cho những cầu thủ trên hàng công”.

Xuân Trường đã chứng tỏ được mình khi được HLV Park Hang Seo trao cơ hội trở lại. Ảnh: Song Ngọc
Xuân Trường đã chứng tỏ được mình khi được HLV Park Hang Seo trao cơ hội trở lại. Ảnh: Song Ngọc

“Thực sự về chuyên môn bóng đá Đông Nam Á thì vẫn còn chênh lệch rất lớn giữa nhóm 1 và nhóm 2. Tôi nghĩ Việt Nam chỉ tính toán đối đầu với Malaysia ở bảng đấu này để tranh suất vào bán kết thôi chứ các đội còn lại yếu quá.

Campuchia thì dù có lợi thế sân nhà, đá sân cỏ nhân tạo cũng không thể làm khó Malaysia. Malaysia họ bỏ lỡ nhiều cơ hội chứ không tỷ số cũng không là 1-0. Myanmar dù chưa đá nhưng việc họ đưa cầu thủ trẻ lên để thay thế dần lớp đàn anh thì cũng khó lắm.

Myanmar khó lòng lọt vào bán kết trước Việt Nam và Malaysia. Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ngày 16/11 tới ở Mỹ Đình có thể là lời giải cho vị trí đầu bảng đấu này”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm