Chưa định ngày Đại hội VFF

23/11/2013 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đại hội thường niên VFF dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30/11 tới. Theo tìm hiểu, Thường trực VFF đã nhóm họp hôm 20/11 để bàn về công tác chuẩn bị Đại hội, giấy mời đã được gửi đến cho các Ủy viên BCH và đại diện các CLB nhưng…

Cho đến ngày hôm qua, VFF vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Bộ VH, TT&DL liên quan đến việc tổ chức Đại hội thường niên vào ngày 30/11. Thường trực VFF vẫn chưa biết kế hoạch tổ chức Đại hội thường niên sau đây 8 ngày nữa có được thông qua hay không. Hiện tại, Thường trực VFF đã tính đến phương án tổ chức Hội nghị BCH vào ngày 29/11 trong trường hợp kế hoạch Đại hội thường niên không được Bộ Nội vụ và Bộ VH,TT&DL thông qua.

Nếu Đại hội thường niên không được tiến hành đúng kế hoạch, VFF sẽ phải tổ chức Hội nghị BCH vào ngày 29/11. Ảnh: V.S.I

Theo nguồn tin từ Bộ VH,TT&DL, cho đến thời điểm này lãnh đạo Bộ chưa có chủ trương cụ thể về yêu cầu được tổ chức Đại hội thường niên của VFF. Theo một số ý kiến, VFF không nên tách Đại hội thường niên và Đại hội bầu các chức danh chủ chốt ra hai thời điểm khác nhau. Mặc dù vậy, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết việc VFF đưa ra kế hoạch như trên là tuân theo quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA). FIFA vừa qua đã cử phái đoàn sang Việt Nam, góp ý về vấn đề chỉnh sửa điều lệ cùng các quy định khác.

Bất hợp lý là ở chỗ, chiểu theo quy định, Điều lệ VFF sau khi thông qua Đại hội vẫn cần trình lên Bộ Nội vụ phê chuẩn mới có giá trị thi hành. Tuy nhiên, VFF lại mời FIFA và AFC vào xem xét điều lệ trước, rồi mới trình lên Bộ VH,TT&DL và Bộ Nội vụ sau. Như vậy, nếu có điểm nào Bộ Nội vụ và Bộ VH,TT&DL thấy chưa hợp lý nếu có chỉ đạo chỉnh sửa rất phức tạp và vướng tới quốc tế (vi phạm luật FIFA). Đúng ra, việc chỉnh sửa và bổ sung Điều lệ vốn dĩ không cần thiết phải tổ chức hẳn đại hội thường niên, vốn gây tốn kém, mất thời gian. Quan điểm này cũng được một chuyên gia từng là thành viên Thường trực VFF tán đồng.

Đại hội VFF nhiệm kỳ VII từng bị hoãn một lần hồi tháng 5/2013. Ở thời điểm đó, hai lý do được đưa ra là chờ làm việc với FIFA và ứng viên nhân sự Chủ tịch chưa hoàn tất. Vậy nhưng, cho đến lúc này, hai ứng viên chức Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải và Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đều chưa đủ điều kiện ra tranh cử. Ông Dũng hiện chưa hoàn tất hồ sơ, trong khi Thứ trưởng Lê Khánh Hải hiện vẫn đang chờ sự phê chuẩn của cấp trên.

P.V
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm