"Chất lượng cầu thủ đáng báo động"

13/12/2012 12:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ, trong số các Uỷ viên BCH VFF, ông Nguyễn Hồng Thanh là số hiếm hoi không bị đánh giá là “nghị gật”, thường có những phản biện trong các cuộc Hội nghị, Hội thảo bóng đá Việt Nam. TT&VH có cuộc trao đổi với thủ lĩnh của bóng đá xứ Nghệ.

SLNA (phải) có thể tồn tại mà không cần ngoại binh, trong khi N.SG (trái) phải giải thể
vì không còn ai nhận nuôi đội bóng. Ảnh: Quang Nhựt

* Ông nhìn sự thất bại của ĐTQG tại AFF Cup dưới góc độ nào, thưa ông?

- Đấy là sự tất yếu. Bạn hãy nhìn trận bán kết AFF Cup giữa Malaysia và Thái Lan, đấy là trận đấu cực hay, cầu thủ 2 bên khao khát chiến thắng, tinh thần màu cờ sắc áo rực lửa. Để có một trận đấu chất lượng và tốc độ cao như thế, hẳn nhiên phải nói đến chất lượng cầu thủ 2 bên khá cao và đồng đều. Nếu không có chất lượng thì chiến thuật hay HLV giỏi cũng vô nghĩa. Chất lượng của ĐT chúng ta không thể so sánh với họ được, anh hãy thử nhìn 3 tuyến mà xem.

Nhiều người bảo ĐT lần này vẫn bỏ sót nhân tài, tôi không nghĩ thế. Chúng ta đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân tài bóng đá đúng nghĩa. Bao nhiêu năm, vẫn là những gương mặt cũ. Hiện tại, đa số các CLB đã để mất nhiều thời gian không làm tốt khâu đào tạo bóng đá trẻ.

Tôi nói không tốt dưới góc độ ý thức, trước khi nói đến chất lượng đào tạo có vấn đề. Xem ra, chỉ mỗi HA.GL là làm tốt điều đó. Họ đào tạo bài bản, khoa học, có lộ trình rõ ràng. Còn lại, đa số đều làm theo cảm tính, chủ nghĩa kinh nghiệm. Tóm lại, chất lượng cầu thủ ta đang đáng báo động, nó khiến không thể giúp các ĐTQG gặt hái thành tích tốt được, dù được hỗ trợ tối đa.

* Nhưng nền bóng đá đi xuống, rõ ràng lỗi chính vẫn thuộc VFF?

- Tôi không có ý đổ lỗi cho VFF. Dưới góc độ chuyên môn, tôi chỉ nói là cái gốc nền bóng đá ta, tức là đào tạo trẻ, kém quá. Cộng thêm quản lý kém, điều hành kém, thiếu lộ trình căn bản…, nên thất bại là dễ hiểu?

* 12 năm phát triển bóng đá chuyên nghiệp, xem ra bóng đá ta đang trở về vạch xuất phát, thậm chí còn tệ hơn thế.

- Như thế thì bi quan quá. Thực ra, những điều tích cực của bóng đá chuyên nghiệp có thể chỉ ra. Rõ nhất, cơ sở vật chất các CLB đã khởi sắc hơn. Xã hội hóa bóng đá đã sâu và rộng hơn. Nó đòi hỏi những người làm bóng đá phải tư duy, thay đổi nhiều hơn nếu không bị tụt hậu.

Tiếc rằng, sự phát triển quá nhanh và nhiều thứ đã đi ngoài sự kiểm soát chung. Nếu được kiểm soát tốt, tôi nghĩ bóng đá chuyên nghiệp ta sẽ phát triển tốt, bởi cơ bản là sự đầu tư cho bóng đá là rất lớn, chúng ta có rất nhiều CLB có truyền thống.

* Ông nhận xét thế nào về phương án cho mùa giải 2013 mà VPF đưa ra?

- Tôi nghĩ  trong thời điểm này, đưa ra phương án khả thi là không dễ dàng chút nào. Chúng ta cũng không nên nặng nề với phương án mà VPF đưa ra, bởi cơ bản mới chỉ là phương án mang tính tham khảo, có tính chất mở.

VPF cũng đang cầu thị đấy chứ. Nếu VFF và Tổng cục TDTT quyết định phương án đó thì mới là đáng nói. Tôi nghĩ, chúng ta không thiếu gì người giỏi, trong đó có các chuyên gia bóng đá giỏi để giúp tìm ra một phương án khả thi nhất, vấn đề, họ có cơ hội được đóng góp tâm huyết, ý kiến của mình hay không.

Quan điểm của tôi, đã là bóng đá chuyên nghiệp thì phải có lên và xuống hạng. Còn mấy đội cũng tổ chức giải. Thà đau một lần để mọi thứ vào quy củ, chứ cứ thỏa hiệp với khó khăn, thì không bao giờ bóng đá chuyên nghiệp nước nhà thay đổi được.

Nếu ít đội mà làm tốt, quyết liệt, trung thực,  tin chắc số lượng đội tham gia giải chuyên nghiệp ở những mùa sau sẽ tăng lên. Có niềm tin thì sợ gì các ông bầu, các địa phương và đặc biệt là khán giả không trở lại gắn bó với bóng đá nội.

* Ông hy vọng gì vào Hội nghị BCH VFF hôm nay?

- Tôi chỉ mong Hội nghị sẽ tháo gỡ được những khó khăn cơ bản của bóng đá nước nhà hiện nay. Muốn thế, thì mọi người hãy nên thẳng thắn với nhau trên cơ sở xây dựng, thiện chí vì cái chung.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi thẳng thắn và tâm huyết!

HỮU QUÝ (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm