Cầu thủ, CĐV SLNA tiếc nuối khi HLV Hữu Thắng nghỉ việc

08/11/2014 11:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định từ chức HLV trưởng SLNA của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã khiến rất nhiều người thân, đồng đội, CĐV cảm thấy bất ngờ, cho dù nó đã âm ỉ suốt cả tuần qua. Khi quyết định chia tay SLNA của HLV Hữu Thắng chính thức trở thành hiện thực thì tất cả đều có chung cảm giác tiếc nuối, lo lắng, nhưng mọi người đều mong muốn HLV Hữu Thắng thành công trong bước đường tương lai.

Chiều ngày 5/11, toàn bộ BHL, BLĐ SLNA cùng HLV Hữu Thắng có mặt trên khán đài VIP sân Vinh để theo dõi cầu thủ SLNA thi đấu nội bộ theo đội hình “già – trẻ”. Tất nhiên, những chỉ đạo thay người, hoán đổi vị trí trong trận đấu cũng đều do HLV Hữu Thắng thực hiện.

Hết trận, lại chính là HLV Hữu Thắng đứng phân tích chuyên môn cho các học trò gần 30 phút, chỉ ra những điểm được và chưa được của cầu thủ SLNA, và buổi thi đấu nội bộ kết thúc trong bầu không khí rất vui vẻ.

Rất nhiều thành viên BHL và cầu thủ SLNA lúc đấy đều không hề biết gì đến việc HLV Hữu Thắng sẽ có buổi làm việc quan trọng vào sáng hôm sau và xin nghỉ việc.

Chính vì thế, đến trưa ngày 6/11, khi thông tin về buổi làm việc và quyết định xin từ chức của HLV Hữu Thắng được đăng tải trên Thethaovanhoa.vn thì nhiều cầu thủ, BHL tỏ ra bất ngờ và hoài nghi về sự việc.

Ngay cả như người “thư ký” thân cận của HLV Hữu Thắng là anh Viết Hùng cũng tỏ ra bất ngờ trước quyết định của HLV Hữu Thắng. Anh Hùng nói: “Anh Thắng nghỉ mà tôi cũng không hề biết, thông tin cũng chỉ được nắm qua báo chí. 

Chỉ nghĩ đến điều này tôi cũng đã cảm thấy buồn, vì sống và làm việc với anh Thắng nhiều năm tôi biết anh ấy luôn lo lắng vì SLNA, hết mình vì SLNA. Xin nghỉ việc hẳn là quyết định khó khăn của Hữu Thắng. Việc này SLNA có thể khổ 1 nhưng anh Thắng sẽ khổ tâm gấp 10 lần”.

Khi nước sông Lam dào dạt

Ở buổi tập chiều qua (7/11), tức là một ngày sau khi HLV Hữu Thắng chính thức công bố quyết định từ chức, dưới sự chỉ đạo của HLV phó Phan Anh Tuấn, các cầu thủ SLNA vẫn hoàn thành giáo án của BHL song nhìn chung tất cả có cảm giác rất buồn và hụt hẫng. Tiếng cười đùa đã không còn xuất hiện trong buổi tập như thường lệ.

Tiền đạo Phi Sơn cho biết: “Đối với em, anh Thắng không chỉ người thầy, HLV trong chuyên môn mà em xem đó là một người cha của mình. Nhớ lại trước đây khi bố em mất, chính anh Thắng đã vào tận gia đình em để động viên em vượt qua khó khăn để tiếp tục theo nghiệp bóng đá. Anh Thắng đã biến SLNA thành một gia đình. Vì vậy, khi anh ấy nghỉ em rất buồn. Song em tin anh ấy đã có những quyết định đúng, và chúc anh ấy thành công trong tương lai”.

Còn nhiều cầu thủ SLNA khác khi trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hóa đều mong muốn HLV Hữu Thắng “suy nghĩ lại”. “Em hy vọng chị Thái Hương (TGĐ Ngân hàng Bắc Á Thái Thị Hương – PV) sẽ không đồng ý đơn xin nghỉ của HLV Hữu Thắng để anh tiếp tục dẫn dắt SLNA”, tiền vệ Quang Tình tâm sự. 

Bên cạnh đó, cũng có một số cầu thủ SLNA đã thể hiện quan điểm cá nhân của mình trên facebook. Nhìn chung, các cầu thủ SLNA đều bày tỏ tâm trạng buồn rầu, hụt hẫng và lo lắng, nhưng đồng thời họ cũng đều cầu chúc cho HLV Hữu Thắng sẽ thành công với lựa chọn mới.

Riêng từ góc độ chuyên môn, nhiều HLV thì cho rằng việc HLV Hữu Thắng nghỉ việc sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của SLNA, nhưng vị trí của HLV Hữu Thắng ở SLNA không phải là không thể thay thế.

“Phải nói thẳng HLV Hữu Thắng cầm trịch ở SLNA là quá tốt, không bao giờ có chuyện xì xèo nội bộ. Cầu thủ đồng lòng vì SLNA, đó là một cuộc cách mạng mà Hữu Thắng đã làm được. Nhưng SLNA vốn là đội bóng giàu truyền thông, nên việc này có ảnh hưởng, tuy nhiên không phải là không thay thế. Điều cốt yếu là người nào sẽ lên thay trong điều kiện khó khăn như vậy”, một HLV trẻ đã giãi bày với phóng viên Thể thao & Văn hóa khi ngồi theo dõi buổi tập của SLNA.

Biểu tượng của người hâm mộ

2 ngày vừa qua, thông tin HLV Hữu Thắng nghỉ việc lan đi nhanh, trở thành trung tâm câu chuyện từ công sở, quán cà phê đến quán nước vỉa hè ở Vinh. Hiệu ứng đó còn dâng lên nữa khi người hâm mộ đã kéo đến sân tập chiều qua đông hơn thường lệ.

Theo quan sát của chúng tôi, hôm qua các CĐV không chỉ tập trung ở khu vực khán đài B như thường lệ, mà ở khu vực cổng số 5 cũng có rất nhiều khán giả đến sân xem cầu thủ SLAN tập luyện với tâm lý chung “xác nhận thông tin Hữu Thắng nghỉ việc có đúng không”.

Bác Hoàng Văn Toàn (Nghi Lộc Nghệ An) nói: “Với tôi, SLNA trở thành đội bóng yêu quý ăn sâu vào tiềm thức rồi, nhất là sau thời gian Hữu Thắng làm HLV trưởng tôi lại càng yêu mến đội bóng hơn. Vì vậy, khi hay tin như thế tôi tức tốc đến đây để nghe ngóng thông tin xem đúng không. Tôi hy vọng điều đó là không phải”.

Trong khi đó, không ít CĐV cho rằng còn nhiều ẩn khuất đằng sau quyết định nghỉ việc của HLV Hữu Thắng. Một CĐV nói: “Lâu nay, SLNA vốn không dư dả tiền bạc, cầu thủ tốt xấu lẫn lộn. Đến ngay cả HLV Hữu Thắng cũng ra đi thì tôi nghĩ chắc có gì ẩn khuất sau đó. Phải chăng còn nhiều nguyên nhân chứ không chỉ là thiếu tiền? Có lẽ sau này mới có câu trả lời chính xác”.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Phan Hữu Thuật, Hội trưởng Hội CĐV SLNA, cho biết: “HLV Hữu Thắng đã chia tay Hà Nội.T&T để về quê với nguyện vọng phát triển SLNA. Nhưng chính sự đầu tư và cách làm bóng đá ở SLNA lại không phù hợp với tính cách của Thắng. Làm bóng đá theo cách không tham vọng thì rất khó, tôi buồn về chuyện này nhưng tôi sẽ ủng hộ Thắng. Tôi tin Thắng sau khi tu nghiệp 1 năm sẽ trở lại chứ không đi đội nào cả”.

Về phần mình, Hội CĐV SLNA tại Vinh đã có kế hoạch tổ chức buổi lễ chia tay HLV Hữu Thắng ngay trên sân Vinh trong một ngày gần nhất. Bạn Thành Chương cho hay: “Dù anh Thắng nghỉ không làm HLV nữa thì với chúng tôi anh ấy vẫn là người của SLNA, vẫn là thần tượng của chúng tôi. Sau khi tổng hợp các ý kiến của các thành viên, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi chia tay anh Thắng ngay trên sân Vinh này”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm