Các trụ cột nói gì về thất bại của U22 Việt Nam?

08/07/2012 10:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Thất bại của U22 VN tại vòng loại giải U22 châu Á năm 2013 vừa qua thực sự là cú sốc lớn. Đã có quá nhiều mổ xẻ từ nhiều phía, kể cả từ phía HLV Lư Đình Tuấn, vậy một số trụ cột của U22 nói gì sau những trận thua liểng xiểng ở Myanmar?

1. Trao đổi với TT&VH, tuyển thủ Nguyễn Văn Quyết thẳng thắn thừa nhận anh cũng không quá bất ngờ trước thành tích như thế. “Phải nói rằng vòng loại U22 châu Á, chúng tôi gây thất vọng cho người hâm mộ. Có thể mọi người cho rằng chúng tôi chơi chủ quan, thiếu tập trung khi thắng Maldives, Thái Lan trong những ngày tập huấn. Song trận thua vừa qua, U22 VN chỉ rõ nhiều bất cập, thua thiệt hơn so đối thủ. Thực tế Myanmar hay Malaysia chuẩn bị về đội hình, tâm lý, lối chơi hơn hẳn chúng ta. Cả 2 đội bóng đều tập trung nhiều cầu thủ còn trẻ song đã là tuyển thủ QG. Trận thua ngược Đài Loan, Myanmar quả đáng tiếc, song nó nói lên sự non kinh nghiệm, chưa làm chủ tình hình của chúng ta. Còn trận thua 0-3 Malaysia, thực chất U22 VN cầm bóng, tấn công hay hơn đối thủ. Song chúng ta bỏ lỡ cơ hội, rồi thua liên tiếp bàn ở phút cuối, nên nhận trận thua không đáng có''.

Cầu thủ nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2010 & 2011 khẳng định: ''U22 VN chuẩn bị chưa tốt, còn nhiều cầu thủ non kém kinh nghiệm hơn đối thủ, nên thất bại không có gì bất ngờ. Đây là giải đấu tiền SEA Games 27 nên chúng ta nên coi đó là cữ dượt để U22 VN nhìn lại mình. Từ thất bại hiểu rõ mình ở đâu, thay vì quá kỳ vọng hay tự tin vào bản thân. Thời gian còn dài để chúng ta thay đổi, hoàn thiện mình trước khi nghĩ đến việc đua tranh vị trí ở tốp có huy chương tại SEA Games 2013''.

2. Tiền vệ Lê Quốc Phương chỉ ra sự non kém về kinh nghiệm vẫn là nhược điểm chí tử của U22 VN, chứ không hẳn là thiếu kết dính: ''Lứa đội hình sang Myanmar của VN nòng cốt là đội U19 VN. Đây là đội hình có thời gian chơi cạnh nhau, nên không thể nói chúng ta thiếu độ kết dính. Nhưng về mặt cọ xát, U22 Myanmar, Malaysia chuẩn bị tốt hơn, còn lứa cầu thủ VN thiếu kinh nghiệm hơn. Chưa kể 2 trận giao hữu Thái Lan, chúng tôi thường bắt đầu đá từ 17h đến 19h. Nhưng qua Myanmar, U22 VN lại chuyển giờ đá từ 15h chiều. Thời tiết nắng nóng rồi mưa như trút nước khiến cầu thủ mệt mỏi làm quen khí hậu. Có cảm giác điểm rơi phong độ anh em chưa tốt nên chúng tôi thường hụt hơi trong trận đấu. Việc thua ngược sau khi chơi lấn lướt, dẫn bàn chỉ rõ sự non kém kinh nghiệm của chúng ta''.



Văn Quyết, cầu thủ hiếm hoi chơi ổn định trong đội hình U22 Việt Nam

Chính cầu thủ của Thanh Hóa cũng thất vọng về bản thân minh: ''Giải đấu này, tôi nghĩ Văn Quyết là cầu thủ chơi tốt nhất, ổn định nhất trong đội. Còn tôi bị đau mắt từ lúc đang chơi Thanh Hóa, nên thi đấu không tốt. Giải này tôi chơi chưa hay và chính tôi còn thất vọng về bản thân. Nhìn lại Mynmar và Malaysia chuẩn bị kỹ thể lực, cầu thủ ngang tuổi tụi tôi nhưng già dơ, kinh nghiệm hơn. Họ tập trung dài ngày, nhận cơ hội thi đấu nhiều hơn, nên có sự trưởng thành, khôn ngoan hơn hẳn. Hy vọng thời gian tiền SEA Games, U22 VN thi đấu, giao hữu nhiều hơn để hoàn thiện mình''.

3. Đồng quan điểm 2 đồng đội ở trên, tiền vệ đội SLNA Ngô Hoàng Thịnh lý giải: ''Ngoại trừ U22 Hàn Quốc có đẳng cấp cao hơn, Myanmar và Malasyia rất khỏe, kinh nghiệm. Nhất Myanmar thực sự đối thủ cạnh tranh HCV với dàn cầu thủ đồng đều, được tôi luyện từ sớm. Tôi ấn tượng nhất bộ đôi tiền vệ trung tâm Naing Lin Oo (6) - Kyaw Zayar Win (7) bởi lối chơi điềm tĩnh, chắc chắn và ăn ý trong phòng ngự lẫn tấn công.

Thất bại trước Đài Loan làm tôi tiếc nhất trong các trận vòng loại vừa qua. Chúng ta lấn lướt hoàn toàn đối thủ, song 2 bàn thua khiến anh em mất tinh thần, chơi căng cứng. Rõ ràng vẫn có độ chênh lệch giữa những cầu thủ trong đội, khiến lỗ hổng tâm lý, lối chơi xuất hiện. U22 VN thua đáng tiếc chứ không phải vì thua kém đối thủ hoàn toàn. Tôi như các đồng đội mong dư luận có cái nhìn công tâm, vị tha thay vì nhìn kết quả mà cho rằng U22 VN thua kém đối thủ. Chỉ có sự động viên, tin tưởng mới giúp U22 VN trưởng thành sau thất bại để chơi thành công SEA Games 27''.

Qua tâm sự bộ ba tuyển thủ U22 là Văn Quyết, Quốc Phương, Hoàng Thịnh mới thấy U22 VN còn quá non trẻ, bị động so với các đối thủ. Điều kiện cần và đủ không phải sự cố gắng từ các cầu thủ trẻ mà còn chiến lược chuẩn bị, đối đầu từ đội trẻ cho đến ĐTQG. Khi bóng đá Malaysia thành công 3 tấm HCV ở AFF Cup rồi SEA Games, Myanmar thành công kế hoạch trẻ hóa lực lượng, dường như các đội ''U'' VN đang ngày càng thụt lùi, dù V-League vẫn là giải đấu tốn kém, đắt đỏ nhất khu vực vào lúc này.

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm