Các CLB V-League thưởng Tết cao nhất 1 tháng lương

04/02/2019 14:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Trong khoản “doping” tinh thần cho các cầu thủ, bầu Hiển có lẽ vẫn là người bạo chi so với phần còn lại của V-League.

Cựu đội trưởng ĐTQG đưa Quảng Nam vào chung kết, bạn HLV Park Hang Seo thất bại trước thềm V-League 2019

Cựu đội trưởng ĐTQG đưa Quảng Nam vào chung kết, bạn HLV Park Hang Seo thất bại trước thềm V-League 2019

Đội trưởng Đinh Thanh Trung đã có màn trình diễn xuất sắc để đưa Quảng Nam vào chung kết Thiên Long Cup 2019, giải đấu được xem là “V-League thu nhỏ” chuẩn bị cho mùa bóng sắp tới. Trong khi đó, HLV Chung Hae Soung cho thấy ông còn nhiều việc phải làm với TP.HCM.

Đại diện đội bóng của bầu Hiển ở phía Nam là CLB Sài Gòn được nghỉ Tết sớm nhất khi các cầu thủ đã ra về từ chiều 25 tháng chạp. Theo tiết lộ của người trong cuộc, mỗi thành viên được nhận nửa tháng lương gọi là thưởng Tết nguyên đán.

Với nhiều cầu thủ, đây là mức giá được duy trì nhiều năm qua với CLB của bầu Hiển. Nó cũng được xem là chi phí đi lại trong dịp Tết nguyên đán đắt đỏ về giá tàu xe. Sài Gòn sẽ tập luyện trở lại vào chiều mồng 4 Tết để chuẩn bị cho V-League 2019 khởi tranh sau đó khoảng 3 tuần.

Sài Gòn cùng với Quảng Nam, Hà Nội là những CLB có mức hỗ trợ tiền thưởng Tết tương đương. SHB Đà Nẵng là CLB may mắn nhất dưới trướng ông bầu quyền lực nhất bóng đá Việt nhận được mức thưởng Tết cao bằng nguyên cả một tháng lương. Có được điều này có lẽ bởi nhà tài trợ ngân hàng của đội bóng miền Trung đã ăn nên làm ra trong năm qua.

Trường hợp SHB Đà Nẵng đang là “của hiếm” của bóng đá Việt hiện tại khi đã xa rồi thời V-League “ném tiền qua cửa sổ”. Mức thưởng của “Chelsea Việt Nam” một thời như B.Bình Dương cũng chỉ duy trì ở mức vài triệu đồng để cầu thủ lấy vui đi lại về với gia đình.

Cũng như nhiều CLB khác, lãnh đạo đội bóng đất Thủ cũng đến xem đội tập đầu năm để lì xì lấy may mắn.

Các đội bóng ở V-League không được thưởng Tết "Ta" nhiều. Ảnh: VPF
Các đội bóng ở V-League không được thưởng Tết "Ta" nhiều. Ảnh: VPF

Mùa giải này, B.Bình Dương cũng sẽ chỉ nghỉ khoảng 1 tuần trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp QG với Hà Nội vào ngày 16/2. Trận đấu hấp dẫn mở màn mùa giải của nhiều tuyển thủ hai bên chiến tuyến hứa hẹn sẽ không khoan nhượng khi cả 2 đội vốn không ưa gì nhau trong quá khứ.

Năm ngoái, Hà Nội đã bị B.Bình Dương không được đánh giá cao đả bại ở bán kết dù rằng đội quân của bầu Hiển rất khát khao Cúp QG, danh hiệu duy nhất còn thiếu của đội bóng Thủ đô.

Mùa giải 2019 sẽ bắt đầu bằng cuộc so tài giữa Hà Nội và B.Bình Dương tranh Siêu Cúp QG. Ảnh: VPF
Mùa giải 2019 sẽ bắt đầu bằng cuộc so tài giữa Hà Nội và B.Bình Dương tranh Siêu Cúp QG. Ảnh: VPF

Nhắc đến các tuyển thủ QG, dù không có mức thưởng Tết ấn tượng nhưng họ có lẽ cũng không màng đến điều này bởi suốt hơn một năm qua, tiền thưởng của họ đã như mơ. Từ VCK U23 châu Á đến ASIAD 18, AFF Cup và Asian Cup 2019, Quang Hải cùng các đồng đội đã nhận không dưới 3 tỷ đồng tiền thưởng. Với những cầu thủ đá chính như Quang Hải, số tiền có thể thậm chí gấp đôi những đồng đội ít có cơ hội ra sân dưới thời HLV Park Hang Seo. Và cánh cửa đội tuyển lúc này vì thế trở nên “hot” hơn bao giờ hết để các cầu thủ phấn đấu.

Một điều khiến mức thưởng cho các đội bóng ở V-League không thay đổi so với nhiều năm chính là việc các ông bầu đã phải chi rất nhiều để duy trì hoạt động cho các CLB. “Số tiền để duy trì hoạt động cho CLB mỗi năm đã hơn 30 tỷ đồng theo quy chế chuyên nghiệp, rồi còn phát sinh thêm nhiều khoản thưởng như mỗi trận thắng cũng gần nửa tỷ đồng…

Các cầu thủ có nhiều người chưa thi đấu cho CLB ở mùa bóng mới, chưa đóng góp gì cho CLB cũng có thưởng lớn thì không hợp lý. Thế nên chúng tôi chỉ duy trì mức hỗ trợ tượng trưng gọi là lì xì lấy may mắn cho họ đi tiền tàu xe về sum họp với gia đình.

Vào mùa giải, cầu thủ có đóng góp lớn cho CLB thì có nhiều cách để thưởng động viên họ”, một lãnh đạo CLB cho hay.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm