Buriram United ngược dòng vô địch lần thứ hai liên tiếp

10/01/2017 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà ĐKVĐ của Thái Lan đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc khi lội ngược dòng đánh bại Lanexang United (Lào) trong trận chung kết lượt về để lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi tại Toyota Mekong Club Championship vào hôm 8/1.

Trước đó 4 ngày (4/1), Buriram United bất ngờ thất bại 0-1 trước Lanexang United trên sân khách. Đội bóng của Lào tràn trề cơ hội lần đầu lên ngôi tại Toyota Mekong Club Championship và sẵn sàng tạo nên cú sốc lớn ở khu vực Đông Nam Á.

Thế nhưng, Buriram United đã không để chuyện đó xảy ra khi các cầu thủ trở lại đúng phong độ ở trận chung kết lượt về diễn ra vào tối 8/1 tại sân Thammasat. Buriram United thể hiện màn trình diễn áp đảo trước đại diện của Lào, nhưng phải cần đến pha đá phạt đền của Diogo ở phút 37, Buriram United mới san bằng cách biệt và tạm vơi đi lo lắng. Quả phạt đền của Diogo gây tranh cãi lớn khi cầu thủ Lanexang United cho rằng tiền đạo của Buriram đã ngã vờ trong pha bóng này.

Đội bóng Lào lần đầu góp mặt ở chung kết Toyota Mekong Club Championship 2016

Đội bóng Lào lần đầu góp mặt ở chung kết Toyota Mekong Club Championship 2016

Đánh bại Boeung Ket Angkor với tỷ số 3-0 ở trận bán kết, Lanexang United đã chính thức góp mặt ở trận chung kết Toyota Mekong Club Championship 2016.

Có được bàn thắng, Buriram United tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Lanexang United. HLV Popovich nắm bắt được lối chơi rắn từ đối phương nên chủ động yêu cầu học trò đá nhanh và kiểm soát bóng để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương. Không những thế, các cầu thủ Buriram United còn sẵn sàng dùng tiểu xảo khi chủ động ngã khiến cầu thủ đối phương gặp tâm lý ức chế.

Hiệp 2 bắt đầu được 5 phút, Go Seul-ki đã có pha dứt điểm từ sát vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0 cho Buriram United. Thua 2 bàn, Lanexang United buộc phải vùng lên tìm kiếm bàn thắng, thế nhưng sức tấn công của họ không đủ khiến hàng phòng ngự Buriram United bối rối, thậm chí nếu không may mắn họ còn phải nhận thêm nhiều bàn thua khi không dưới 3 lần bóng trúng cột dọc và xà ngang sau những cú dứt điểm của các chân sút đội chủ nhà.

Thua 0-2 ở trận chung kết lượt về và thua 1-2 chung cuộc Lanexang United đành lỡ hẹn với chiếc Cúp Toyota Mekong Club Championship. Thế nhưng, họ vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ với hành trình vượt qua nhiều đội bóng mạnh khác để lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết trong lần đầu tiên tham dự giải đấu.

Trong khi đó, Buriram United lần thứ 2 lên ngôi tại giải đấu dù đánh bại Lanexang United khó khăn hơn Boeung Ket Angkor cách đây 1 năm. Thầy trò HLV Popovich không chỉ đút túi 75.000 USD mà còn khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Thái Lan ở khu vực ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB.

Toyota cam kết phát triển bóng đá ở khu vực sông Mê Kông

Ông Kyoichi Tanada, Giám đốc điều hành Tập đoàn Ô tô Toyota, Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Thái Lan, khẳng định: “Toyota đánh giá cao sự tham gia hết mình của các đội bóng. Tất cả các cầu thủ đã chứng tỏ niềm đam mê, tinh thần thể thao và có nhiều màn trình diễn tuyệt vời, tạo nên một mùa giải TMCC thành công.

Toyota sẽ nỗ lực hơn nữa để làm phong phú thêm cuộc sống của người dân các nước trong khu vực sông Mê Kông cũng như tăng cường quan hệ đối tác lâu dài của Toyota với cộng đồng sở tại”.

Ông Tanada cũng cam kết phát triển bóng đá ở khu vực sông Mê Kông với nhiều hình thức khác nhau. Tại Toyota Mekong Club Championship 2016, giải đấu đã thu hút gần 80.000 khán giả đến sân theo dõi.

Cuộc thi “Vũ điệu sân cỏ Toyota 2016” được tổ chức tại Việt Nam dành cho các bạn sinh viên yêu nghệ thuật và thể thao cũng được tổ chức và tạo được hình ảnh đẹp trong tâm trí nhiều người.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm