Bóng đá Việt ngày 12/4: HLV Park không bỏ sót tài năng, điểm yếu HAGL là hay thua sớm

12/04/2019 13:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt ngày 12/4: HLV Park không bỏ sót tài năng. Điểm yếu HAGL là hay thua sớm. Lịch thi đấu V League. Lịch thi đấu K League. Lịch thi đấu Thai League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/4: Trực tiếp Bình Dương vs TPHCM, Khánh Hòa vs Hà Nội trên VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/4: Trực tiếp Bình Dương vs TPHCM, Khánh Hòa vs Hà Nội trên VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League vòng 5. Trực tiếp hạng Nhất vòng 2. Trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 34. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 29. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 32.

HLV Park không bỏ sót tài năng

TTK VFF Lê Hoài Anh đã có những phát biểu xung quanh thông tin HLV Park Hang Seo sẽ gọi tập trung gần 100 cầu thủ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng sẽ tạo điều kiện tối đa cho thầy Park và triệu tập 2 đội tuyển (ĐTQG và U22+2).

“Số lượng 50 cầu thủ mỗi đội thực ra là danh sách sơ bộ. Từ đó, BHL có thể lựa chọn những người tốt nhất lên tập trung. Bởi lẽ việc triệu tập lên tới 100 cầu thủ thì rất khó để quản lý. Trong đợt tập trung U23 Việt Nam vừa qua HLV Park Hang Seo đã gọi lên tuyển 37 cầu thủ sau đó loại dần để chốt danh sách. Chiến dịch World Cup và SEA Games tới đây cũng vậy, ông Park cố gắng không bỏ sót nhân tài, cùng lúc gọi nhiều cầu thủ ở cả hai đội để có sự lựa chọn”, TTK VFF Lê Hoài Anh nói.

Chú thích ảnh
U23 và tuyển Việt Nam cùng hội quân

Thông tin VFF triệu tập cùng lúc 100 cầu thủ là không chính xác

Để đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho 2 mục tiêu gồm Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30, VFF đang có phương án tập trung cả 2 đội tuyển (ĐTQG và U22 QG) trong giai đoạn FIFA Days.

Tuy nhiên, thông tin sẽ có tổng cộng 100 cầu thủ được triệu tập là không chính xác. Thực tế, con số 100 cầu thủ chính là số lượng được VFF đăng ký trong danh sách sơ bộ gửi AFC và AFF (mỗi đội tuyển sẽ đăng ký danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ). Các cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ đều do HLV trưởng đội tuyển đề xuất.

Trên cơ sở danh sách sơ bộ này, HLV trưởng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá để đưa ra quyết định lựa chọn nhân sự cho các đợt tập trung của đội tuyển. Thông thường, để đảm bảo công tác chuyên môn, số lượng cầu thủ được triệu tập cho một đội tuyển dao động trong khoảng từ 25 đến 35 cầu thủ. Tại đợt tập trung gần đây nhất, HLV Park Hang Seo đã trao cơ hội cho 37 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.

Đây cũng là số lượng cầu thủ đông nhất từng được triệu tập kể từ khi chiến lược gia nắm quyền dẫn dắt ĐTQG & U23 QG. Hồi năm 2014, VFF cũng đã triệu tập cùng lúc 2 đội tuyển (Olympic chuẩn bị cho Asiad 2014 và ĐTQG chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup).

Tuy nhiên, tổng cộng số lượng cầu thủ được triệu tập của cả hai đội tuyển chỉ là 56 cầu thủ (29 đối với ĐTOlympic QG và 27 đối với ĐTQG).

Dự kiến, trong lần tập trung sắp tới của cả 2 đội tuyển, HLV Park Hang Seo sẽ lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất trong danh sách sơ bộ. Số lượng được triệu tập cũng sẽ dao động trong khoảng từ trên dưới 25 đến trên dưới 35 cầu thủ cho 1 đội tuyển.

Điểm yếu HAGL là hay thua sớm

Lý giải về điểm yếu khiến đội nhà liên tục nhận những kết quả không tốt, HLV Dương Minh Ninh có những chia sẻ với báo giới: "Khi đối đầu với CLB TP.HCM hay mới đây là Hải Phòng, BHL HAGL đều nghiên cứu rất kỹ và tìm ra đấu pháp đối phó.

Tuy nhiên, chúng tôi thật sự gặp khó khăn khi nhận bàn thua từ quá sớm. Và đó cũng là hệ quả của sự thiếu tập trung của một vài vị trí ở hàng phòng ngự. Đây chính là điểm yếu mà các cầu thủ không được lặp lại trong những trận đấu sắp tới.

Với những kết quả đáng buồn vừa qua, tôi cũng đã nghe nhiều chỉ trích từ dư luận. Nhưng dù sao chúng tôi đã cố gắng hết mình. Tôi cũng đang cố gắng hết mình, còn việc tôi có làm tốt hay nghỉ là quyết định của BLĐ đội bóng”.

HAGL đã để thua 3 trận liền (trong đó có 2 trận sân nhà) và đang xếp ở vị trí thứ 9 trên BXH V-League 2019. Trận thua gần đây nhất của đội bóng phố Núi là thất bại 0-1 đáng tiếc trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng.

U18 Việt Nam đấu tập

Chiều qua (11/4), U18 Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải U18 Quốc tế Hong Kong 2019. Với 2 "quân xanh" được đánh giá già dặn hơn, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đạt được những phép thử hiệu quả.

Để phục vụ công tác chuyên môn của BHL, hiệp đấu thứ nhất ĐT U18 Việt Nam thử lửa với CLB Phố Hiến và hiệp đấu thứ hai chuyển sang thi đấu với U19 PVF.

Việc thay đổi "quân xanh" trong 2 hiệp đấu đã giúp cho HLV Hoàng Anh Tuấn có dịp để quan sát, đánh giá tốt hơn sự thích ứng cũng như khả năng điều chỉnh đấu pháp của các cầu thủ trên sân.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Việc thi đấu với một CLB thuộc giải hạng Nhất vẫn là sự khác biệt bởi các cầu thủ của đội bạn nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn, được ăn tập cùng nhau đều đặn hơn.

Vì vậy, tỷ số không quan trọng bằng việc các cầu thủ U18 Việt Nam thu hoạch được những gì từ các đàn anh. Thực tế, các em cũng chỉ mười tám đôi mươi và đang ở trong giai đoạn cần được đào tạo, được thử nghiệm, được va chạm. Họ thực sự vẫn cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn".

Lịch thi đấu Công Phượng, Xuân Trường và Văn Lâm:

14h00 ngày 14/4: Incheon United vs Ulsan (K League vòng 7)

18h00 ngày 19/4: Buriram United vs Trat (Thai League vòng 8)

19h00 ngày 20/4: Muang Thong United vs Port (Thai League vòng 8)

 

Chú thích ảnh

Lịch thi đấu vòng 5 V.LEAGUE 2019

Ngày 12/4:

Bình Dương vs TP.HCM (17h00)

Khánh Hòa vs Hà Nội FC (19h00)

Ngày 13/4:

HAGL vs Than Quảng Ninh (17h00)

Viettel vs Nam Định (19h00)

Ngày 14/4:

Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng (17h00)

SLNA vs Thanh Hóa (17h00)

Sài Gòn FC vs Quảng Nam (19h00)

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm