Bóng đá Việt Nam ngày 17/7: Tuyển Việt Nam trước cơ hội lịch sử tại vòng loại World Cup 2022

17/07/2019 18:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 17/7: Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử tại World Cup 2022. 

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lịch thi đấu vòng loại world Cup 2022 của tuyển Viêt Nam. Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam.

Việt Nam có cơ hội lớn vượt qua Vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Với việc Việt Nam rơi vào bảng đấu có 4 đại diện của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia, Malaysia và UAE, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao cơ hội vượt qua Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Chú thích ảnh
Kết quả bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 2 World Cup 2022

“Nếu tôi nhớ không nhầm, tuyển Việt Nam từng đánh bại UAE với tỷ số 2-0 tại VCK Asian Cup năm 2007. Còn mới đây, U23 Việt Nam cũng chỉ chịu thất bại trên chấm 11m trước UAE ở ASIAD 2018. Vì thế, không có lý do gì mà chúng ta phải run sợ trước UAE.

Tôi tin thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể đá ngang ngửa và giành chiến thắng trước UAE. Còn 3 đối thủ đến từ khu vực Đông Nam Á thì chúng ta đã quá hiểu họ. Tôi tin tuyển Việt Nam có thể làm nên lịch sử khi vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022”, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết.

Việt Nam đụng độ Thái Lan ở trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup

Trong năm 2019 sẽ có 6 lượt đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10/9, 10 và 15/10, 14 và 19/11. 4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó có 3 trận thi đấu tại sân nhà.

Chú thích ảnh

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại Vòng loại 2 World Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân của Thái Lan vào ngày 5/9/2019. Ở 3 trận đấu tiếp theo của giai đoạn lượt đi, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia (10/10, sân nhà), Indonesia (15/10, sân khách) và UAE (14/11, sân nhà).

Bước vào giai đoạn lượt về, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân nhà vào ngày 19/11. Đến tháng 3/2020, đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân Malaysia (31/3/2020). Hai trận còn lại diễn ra vào tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Indonesia (4/6/2020, sân nhà) và UAE (9/6/2020, sân khách).

Công Phượng vượt qua kiểm tra y tế tại Bỉ

Tiền đạo Công Phượng đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế để ký hợp đồng chính thức với Sint-Truidense, sẵn sàng ra mắt đội bóng mới ở trận giao hữu ngày 18/7.

CLB HAGL thông báo: “Theo thông tin chính thức từ Ban lãnh đạo câu lạc bộ Sint-Truidense (STVV), tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã vượt qua buổi kiểm tra y tế vào chiều hôm qua 16/7. Sáng 17/7 ( theo giờ Bỉ), câu lạc bộ Sint-Truidense chính thức ký hợp đồng với Công Phượng. Sint-Truidense sẽ công bố bản hợp đồng trong ngày. Xin chúc mừng Công Phượng và Sint-Truidense thi đấu thành công mùa giải Pro Jupiler 2019/2020”. Trước khi kiểm tra y tế, Công Phượng cũng đã có buổi tập, làm quen với các đồng đội ở Sint-Truidense. Công Phượng sẽ thi đấu tại Bỉ với bản hợp đồng cho mượng 1 năm.

HAGL phủ nhận tin đồn Văn Thanh sang Thái Lan

Trả lời báo Thanh Niên, một lãnh đạo CLB HAGL cho biết thời điểm hiện tại sẽ không có bất cứ cầu thủ nào rời đội bóng phố Núi, đồng nghĩa với việc Văn Thanh chắc chắn không sang Thai League chơi bóng như tin đồn trước đó:

“Quan điểm của chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức là muốn đội bóng tập trung thi đấu thật tốt tại V-League 2019. Công Phượng đang xuất ngoại, chuyển từ Incheon United sang Bỉ. Xuân Trường về lại bổ sung lực lượng cho giai đoạn 2. Ngoài ra, sẽ không có một cầu thủ HAGL nào rời CLB.” – lãnh đạo HAGL chia sẻ.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm