Bóng đá TP.HCM năm 2013 trước nguy cơ "vùng trắng"

04/01/2013 10:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi họp của LĐBĐ TP.HCM (HFF) sáng qua, người ta không thấy sự góp mặt của đại diện CLB XMXT.SG, đội bóng chuyên nghiệp duy nhất ở TP.HCM hiện tại.

Điều đó không khiến những người đến dự khán đặt câu hỏi về mối quan hệ của 2 đơn vị này. Phải chăng, một đội bóng “xin nhập hộ khẩu” TP.HCM chỉ là con nuôi của địa phương nên ít được HFF chăm sóc chu đáo?

Trước mùa giải 2013, XMXT.SG đã lâm vào thế bi đát về tài chính. Dù vận động đôn đáo nhiều nơi, đội bóng này vẫn không được ai đả động giúp đỡ. Ngay cả Sở VH-TT&DL TP.HCM lẫn HFF đều bặt tăm trong chuyện này. 



TP.HCM đặt mục tiêu sẽ có đội bóng dự V-League 2016. Ảnh: Lĩnh Nam/ Thanh Niên

HFF không phủ nhận rằng họ không đủ khả năng “ôm” một đội bóng chuyên nghiệp đã “chết lâm sàng” như N.SG chứ chưa nói gì một CLB như XMXT.SG. HFF cũng nhấn mạnh rằng, vai trò của họ chỉ là song hành với những hoạt động bóng đá ở TP.HCM chứ không có quyền can thiệp vào sự sống còn của CLB nào.

Ở đội bóng của tập đoàn Xuân Thành, ai cũng cảm thấy sự bất trắc trong tương lai tồn tại vững bền của CLB này. Để tránh hậu họa về sau, HFF cũng tỏ rõ quan điểm không liên quan nhiều đến đội bóng chuyên nghiệp duy nhất còn sót lại ở Sài thành này. Vì thế nên những động thái gần đây cho thấy HFF và XMSG.XT đang “thân ai nấy lo”.

HFF giữ lập trường không đề cao một CLB không có tính địa phương. Mục tiêu của tổ chức này là đến năm 2016, TP.HCM sẽ sở hữu một CLB mang bản sắc TP.HCM thuần túy như Cảng Sài Gòn, Hải Quan trước đây.

Nhưng tiền đề nào để “làm cách mạng” thì người trong cuộc không thể giải đáp xác đáng. Chiếu theo chu kỳ năm 2016, TP.HCM có một đại diện góp mặt ở V-League thì ở mùa giải 2013 tới đây, sẽ có một đội bóng hạng Ba thăng liền liên tiếp 3 năm 3 hạng như HN.T&T đã làm trước đây.

Nhưng giờ, chưa thấy doanh nghiệp nào ở đất Sài thành mặn mà với bóng đá. Ngay cả chuyện N.SG bán lại đội bóng với giá 5 tỷ đồng nhưng không ai dám nhận thì câu chuyện nêu trên sẽ là hoang tưởng.

Bóng đá TP.HCM còn CLB TP.HCM vừa rớt xuống giải hạng Nhì. Đội bóng có tiền thân là Cảng Sài Gòn này giờ cũng chưa thấy động lực nào để gượng dậy sau cú sốc đó.

Ông Chủ tịch HFF Trần Anh Tú hướng phát triển bóng đá đỉnh cao TP.HCM trên cơ sở bóng đá học đường và bóng đá phong trào. Cộng với những gì đang diễn ra, sẽ không có bất ngờ khi TP.HCM trở thành vùng trắng trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vài năm tới.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm