Becamex Bình Dương e ngại sự trỗi dậy của Hà Nội T&T

30/07/2015 04:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Còn 8 vòng đấu, lực lượng đội bóng đất Thủ bị suy yếu nghiêm trọng khi chỉ còn khoảng 15 cái tên lành lặn trong đội hình. Lãnh đạo B.Bình Dương có lý do để lo ngại lực lượng mỏng hiện tại sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bảo vệ chức vô địch.

Còn 15 cầu thủ lành lặn

“Với Trọng Hoàng, Xuân Thành vừa gặp chấn thương khi tập trung ĐTQG, cùng với Phước Tứ, Đình Luật, Văn Bình chưa hẹn ngày trở lại, B.Bình Dương còn đúng 15 cầu thủ, trừ thủ môn. Những ca chấn thương đều nghiêm trọng. Trọng Hoàng và Xuân Thành được giữ lại Hà Nội sau khi gặp chấn thương do tập trung ĐTQG để điều trị và đến giờ vẫn chưa về lại CLB” - ông Cao Văn Chóng (Tổng giám đốc CTCP Thể thao-bóng đá Bình Dương) cho biết.

Việc cả dàn sao gặp chấn thương, lại toàn ở các vị trí chủ chốt khiến lãnh đạo B.Bình Dương không thể không lo. Đặc biệt ở hàng phòng ngự, B.Bình Dương đang trải qua cơn khủng hoảng thật sự. Michal Nguyễn và Xuân Luân giờ mới được trao cơ hội nhiều hơn, nhưng năng lực chuyên môn của họ trước khung thành Quốc Thiện Esele vẫn chưa thể khiến ông Chung thực sự an lòng. Ở tuyến giữa, lá chắn thép Trọng Hoàng vắng mặt khiến khả năng đánh chặn của B.Bình Dương ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lực lượng mỏng đang là vấn đề đau đầu với B.Bình Dương trong việc cạnh tranh với những đối thủ bám đuổi. Ông Chóng cho biết: “Chúng tôi vẫn đang mong các cầu thủ chấn thương có thể trở lại mau chóng để BHL có nhiều phương án lựa chọn hơn”

Lo ngại Thanh Hoá và Hà Nội T&T

Cũng như giai đoạn này mùa giải trước, đề cập về việc đội bóng nào sẽ cạnh tranh chức vô địch với B.Bình Dương, HLV Nguyễn Thanh Sơn khẳng định Thanh Hoá đua đường dài không đáng sợ như Hà Nội T&T. Và quả thật, mùa giải 2014, B.Bình Dương vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt hơn của Hà Nội T&T, đội đương kim á quân V-League. Hai cái tên này đã giúp cuộc đua đến chức vô địch ở mùa bóng 2014 trở nên gay cấn hơn.

Mùa giải năm nay, cũng với câu hỏi tương tự, ông Cao Văn Chóng cũng e ngại đội bóng Thủ đô nhiều hơn, bất chấp Thanh Hóa là đội bám sát ngôi đầu của B.Bình Dương với chỉ 1 điểm ít hơn.

Ông Chóng phát biểu: “Xét về những yếu tố như truyền thống, thực lực và phong độ thì tôi rất e ngại sự trỗi dậy của Hà Nội T&T trong nhiều vòng đấu vừa qua. Lực lượng của họ đang rất tốt. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang tỏ ra rất quyết tâm và họ không từ bỏ cuộc đua tranh chức vô địch năm nay.

Dù Hà Nội T&T đang xếp thứ 5 nhưng chỉ cần những đội đầu bảng sảy chân 1, 2 vòng đấu thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Riêng với Thanh Hóa và Hải Phòng, chúng tôi không đánh giá thấp họ nhưng so về những yếu tố đã kể trên thì họ tỏ ra yếu thế hơn”.

Xét về lịch thi đấu, B.Bình Dương còn đến 5 trận đấu trên sân nhà trong số 8 trận đấu. 2 tuần tới, đội bóng của GĐKT Mai Đức Chung thuận lợi khi tiếp 2 đội bóng bị đánh giá thấp hơn như XSKT Cần Thơ và ĐTLA trên sân nhà.

Nếu có trọn 6 điểm, B.Bình Dương sẽ nhẹ nhàng hơn để tính tiếp. Còn không, nhà ĐKVĐ sẽ vất vả khi còn 1 trận đấu trên sân với đối thủ họ rất lo ngại là Hà Nội T&T ngay tại Hàng Đẫy.

Ông Chóng cho biết: “Sau trận thua HAGL, đội bóng mà ai cũng nói yếu nhưng chúng tôi lại thất bại thì B.Bình Dương không thể mang tư tưởng chủ quan trong chặng đường còn lại. Tuần này đá với XSKT Cần Thơ trên sân nhà chúng tôi cũng phải quyết tâm đá hết sức giành 3 điểm. Phải tận dụng từng cơ hội nếu muốn nghĩ đến chuyện bảo vệ chức vô địch”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm