'Bầu Tú đang làm tốt, không có lý do gì phải nghỉ'

11/04/2018 15:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo ông Lê Nguyên Hồng, Chủ tịch CLB Quảng Nam và đồng thời là Uỷ viên HĐQT VPF, kể từ khi ông Trần Anh Tú giữ chức Chủ tịch kiêm TGĐ VPF, công việc tại đây diễn ra một cách trôi chảy và rất hiệu quả.

Đánh giá về quá trình làm việc của ông Trần Anh Tú tại VPF, ông Lê Nguyên Hồng cho biết:

"Cá nhân tôi đánh giá bầu Tú đã làm được rất nhiều việc cho VPF. Trước hết, thời điểm mà anh Tú đảm nhận chức Chủ tịch kiêm TGĐ VPF rất khó khăn. Nhà tài trợ chính cho các giải thi đấu như V-League, hạng Nhất QG và Cúp QG hết hạn hợp đồng tài trợ. Và chỉ trong thời gian ngắn nhậm chức, chính bầu Tú là người đã tìm được những nhà tài trợ tiếp theo đồng hành cùng 3 giải đấu kể trên.

Tôi đánh giá rất cao bầu Tú khi tìm kiếm kịp thời ra những nhà tài trợ trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Vì thế, những gì anh Tú đã làm cho VPF theo tôi là rất trôi chảy và có hiệu quả. Đương nhiên không có lý do gì Hội đồng quản trị VPF lại đồng ý để anh Tú rút khỏi chức TGĐ, dù anh Tú có đề đạt xin nghỉ".

Chú thích ảnh
Bầu Tú (bên phải) được các thành viên hội đồng quản trị VPF đánh giá rất cao

Theo tiết lộ ông Chủ tịch CLB Quảng Nam, trong buổi họp Hội đồng quản trị VPF mới đây, bầu Tú bày tỏ sự quyết liệt khi muốn rời ghế TGĐ. Tuy nhiên, các thành viên đều không tán thành việc ông Tú xin nghỉ:"Trong buổi họp Hội đồng quản trị, hầu hết các thành viên không đồng ý việc anh Tú nghỉ chức TGĐ VPF.

Cuối cùng chúng tôi đi đến thống nhất, nếu trong thời gian tới, VPF tìm được người có đủ năng lực và uy tín ngồi vào vị trí này thì sẽ để cho anh Tú được nghỉ như yêu cầu của anh ấy. Còn ở thời điểm này, tôi chưa thấy có cá nhân nào đủ điều kiện để có thể đảm đương chức vụ TGĐ như anh Tú. Bao giờ có cá nhân nào xuất hiện thì câu chuyện anh Tú nghỉ sẽ được xem xét lại.

Thực sự anh Tú là người làm được việc và giỏi. Không dễ để có thể khiến các nhà tài trợ sẵn sàng theo 3 giải đấu V-League, hạng Nhất QG và Cúp QG. Vậy thì một người đang làm việc tốt như như thế, hiệu quả như thế thì sao chúng tôi lại để cho nghỉ được".

Chủ tịch VPF không hiểu vì sao bị ‘đánh’, Thai-League không khác biệt nhiều so với V-League

Chủ tịch VPF không hiểu vì sao bị ‘đánh’, Thai-League không khác biệt nhiều so với V-League

Chủ tịch VPF không hiểu vì sao bị ‘đánh’, Thái-League không khác biệt nhiều so với V-League là những thông tin nổi bật có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 10/4.

Trước sự việc ông Tú bị một số cá nhân 'đánh' hội đồng vì nguyên do ông nắm giữ quá nhiều chức vụ cùng một lúc, ông Lê Nguyên Hồng bày tỏ quan điểm, quan trọng là làm được việc chứ ông không quan tâm chuyện một người đảm nhận nhiều chức vụ: "Có những người giữ 1 chức vụ nhưng làm không nên, còn có nhiều người giữ nhiều chức vụ nhưng khi người ta giỏi rồi thì người ta sẽ biết sắp xếp sao cho hợp lý, hiệu quả. Đó không phải là vấn đề quá lớn.

Tôi nghĩ anh Tú sẽ không làm kiểu từ A tới Z, tới tận đường kim mũi chỉ mà anh ấy sẽ có những người hỗ trợ đắc lực để hoàn thành công việc. Nói tóm lại, tôi không quan tâm việc ai đó nói bầu Tú giữ nhiều chức vụ, quan trọng là anh Tú có làm việc hiệu quả hay không mà thôi".

Huy Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm