ASIAN Cup 2019: Xem hảo thủ Nhật Bản thể hiện đẳng cấp

18/01/2019 06:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày mà đội tuyển Việt Nam không tập luyện sau khi đã khép lại các trận đấu tại vòng loại bảng D, chờ xác định tấm vé đi tiếp tới vòng 1/8, phóng viên TTXVN chọn trận đấu tâm điểm, phân định ngôi nhất, nhì bảng F giữa Uzbekistan và Nhật Bản để theo dõi với mong muốn một lần được tận mắt chứng kiến một trận đấu đẳng cấp hàng đầu châu lục.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 hay còn gọi là vòng 16 đội nhờ hơn Liban hệ số fairplay. Việt Nam và Liban cùng có 3 điểm, cùng có bàn thắng-bàn bại là 4-5, nhưng Việt Nam (5) nhận ít hơn 2 thẻ vàng so với Liban (7).  Ở vòng 1/8, Việt Nam sẽ gặp đội xếp nhất bảng B là Jordan vào lúc 18h00 ngày 20/1.

Xếp hạng các đội đứng thứ 3:

Chú thích ảnh

* Xem chi tiết bảng xếp hạng Asian Cup 2019 TẠI ĐÂY

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng 1/8 (vòng 16 đội) Asian Cup 2019: 

Ngày 20/1 

18h00: Jordan vs Việt Nam (VTV5, VTV6) 

21h00: Thái Lan vs Trung Quốc (VTV5, VTV6)

Ngày 21/1 

00h00: Iran vs Oman (VTV5, VTV6) 

18h00: Nhật Bản vs Saudi Arabia (VTV5, VTV6) 

21h00: Australia vs Uzbekistan (VTV5, VTV6) 

Ngày 22/1 

00h00: UAE vs Kyrgyzstan (VTV5, VTV6) 

20h00: Hàn Quốc vs Bahrain (VTV5, VTV6) 

23h00: Qatar vs Iraq (VTV5, VTV6)

 

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá 24h. Việt Nam. VTV6. VTV5
Chia nhánh phân cặp vòng 16 đội (vòng 1/8) và các vòng knock-out

Sau hai lượt trận đầu tiên, cả Nhật Bản lẫn Uzbekistan đều có được 6 điểm chiếm giữ hai vị trí dẫn đầu tại bảng F và giành quyền đi tiếp nhưng Uzbekistan tạm thời xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng/thua. Chính vì thế, cuộc đối đầu giữa hai đội vào lúc 17h30 (giờ UAE) tức 20h30 (Việt Nam) nhắm xác định thứ hạng chung cuộc tại bảng F, từ đó có những tính toán, tận dụng lợi thế khi bước vào vòng knock-out dành cho 16 đội hàng đầu.

Chú thích ảnh
Muto Yoshinori (13) là người ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Nhật Bản.Ảnh: Hoàng Linh

Xác định Nhật Bản và Uzbekistan là những đội bóng hàng đầu châu Á hiện nay, thậm chí còn được coi là ứng cử viên vô địch nên sự quan tâm của truyền thông và dư luận vào trận đấu này rất lớn, phóng viên TTXVN đã tiến hành đặt vé online từ trước đó 1 ngày.

Tuy nhiên, phải đến 12h00 ngày 17/1, tức là hơn 5 tiếng trước giờ bóng lăn, chúng tôi mới nhận được mail xác nhận đồng ý cấp vé cho vào sân theo dõi trận đấu (đối với phóng viên viết là xác nhận một chỗ ngồi tại Media Tribune), với phóng viên ảnh ngoài việc được xác nhận cấp vé còn phải đăng ký một chỗ ngồi đã được đánh số dưới đường piste, phía sau cầu môn hai đội).

Chú thích ảnh
CĐV Nhật Bản trên sân Khalifa bin Zayed tối 17/1.Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng như thế chưa phải đã xong. Có mặt tại phòng báo chí sân Khalifa bin Zayed tại Al Ain hai tiếng trước giờ bóng lăn, chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên quốc tế, chủ yếu đến từ Nhật Bản tới đây để tác nghiệp, càng gần đến giờ thi đấu, lượng phóng viên đổ về sân đấu này càng đâu hơn. Chính vì thế, dù đã được xác nhận đồng ý cấp vé theo dõi trận đấu cùng vé dự họp báo sau trận đấu nhưng phóng viên TTXVN vẫn được yêu cầu phải chờ đợi một tiếng trước giờ thi đấu mới được trả lời. Lý do là bởi đây không phải là trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam nên BTC ưu tiên vé vào sân, vé dự họp báo cho các phóng viên Nhật Bản và Uzbekistan, sau đó mới đến phóng viên của các nước khác tại châu Á.

Cũng may là sau thời gian chờ đợi, cuối cùng phóng viên TTXVN cũng được sở hữu một tấm vé vào sân xem trận đấu Nhật Bản – Uzbekistan dành cho phóng viên báo viết tại khu vực Media Tribune. Và đúng như tính chất trận đấu giữa hai đội bóng có đẳng cấp hàng đầu châu lục, thế trận diễn ra tương đối cân bằng. Nhật Bản kiểm soát bóng tốt hơn nhưng họ lại để thủng lưới ở phút 40 sau khi Eldor Shomurodov có pha vẩy má ngoài tinh tế mở tỷ số cho Uzbekistan. Phút 43, Muto Yoshinori bật cao đánh đầu san bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Nhật Bản.

Phút 58, Tsukasa Shiotani nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Nhật Bản.

Minh Tiến (Từ Al Ain, UAE)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm