5 scandal của bóng đá Việt Nam từ khi lên chuyên nghiệp

30/04/2014 16:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 29/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định khởi tố 10 bị can, trong đó có 9 cầu thủ của CLB V.Ninh Bình ở vụ cá độ, dàn xếp tỉ số xảy ra tại CLB này tại  AFC Cup 2014. Đây là lần thứ 5 kể từ khi bóng đá Việt Nam chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, xuất hiện scandal bán độ, cá độ và dàn xếp tỷ số của các cầu thủ ở những giải đấu khác nhau.    

1. Như Thành bị treo giò 5 năm

Trước thềm SEA Games 22 trên sân nhà, làng bóng đá Việt Nam rúng động trước thông tin hậu vệ trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam khi đó là Vũ Như Thành bị treo giò do liên quan đến việc bán độ.

Sau những sai sót đáng ngờ bộc lộ trong trận đấu khánh thành sân Mỹ Đình giữa ĐT Việt Nam và CLB Thân Hoa - Thượng Hải (Trung Quốc), hậu vệ Như Thành tiếp tục bị nghi ngờ bán độ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam thua Perak (Malaysia) trong khuôn khổ Cup JVC vào tháng 10/2003 (hai đội hòa 2-2 trong 2 hiệp chính nhưng U23 Việt Nam đã thua sau loạt đá luân lưu 11m).

Sau đó Như Thành bị loại khỏi đội tuyển U23 Việt Nam ngay trước thềm SEA Games 22 và sau đó bị VFF treo giò 5 năm.

2. Lương Trung Tuấn và Việt Thắng bị treo giò 3 năm

Tháng 5/2003, hậu vệ Trung Tuấn và tiền đạo Việt Thắng từng bị cơ quan điều tra triệu tập sau những nghi vấn xung quanh một số trận đấu đáng ngờ của HA.GL ở V-League. Tuy nhiên, do không có bằng chứng xác thực, cả hai sau đó được trả về CLB.

Sau đó 2 tháng, Việt Thắng và Trung Tuấn bị đồng đội Mạnh Dũng tố cáo (có bằng chứng) là đã tham gia và rủ rê một số đồng đội tham gia cá độ trận đấu của HA.GL ở Cúp C1 Đông Nam Á, giải đấu mà HA.GL đã thua tan tác trước các đối thủ Persita (Indonesia) và BEC Tero (Thái Lan). Sau khi tiến hành điều tra, VFF đã quyết định treo giò Trung Tuấn và Việt Thắng cùng thời hạn 3 năm với tội danh lôi kéo đồng đội bán độ.

3. Nguyễn Thành Trung bị cấm thi đấu 5 năm vì môi giới mua độ

Sau vòng đấu thứ 17 của giải hạng Nhất 2012, CLB ĐT.Long An gửi đơn tới VFF tố cáo cầu thủ Nguyễn Thành Trung của XMFC.Tây Ninh về việc mua độ với giá 50 triệu đồng đối với hai cầu thủ Võ Nhật Tân và Nguyễn Thanh Hải của ĐT.Long An trước trận đội này làm khách của XMFC.Tây Ninh.

Sau khi làm rõ hành vi này, Ban kỷ luật VFF đã quyết định kỷ luật cầu thủ Nguyễn Thành Trung với tội danh môi giới mua độ nhằm làm sai lệch kết quả trận đấu. Theo đó, Thành Trung bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức và đơn vị được LĐBĐVN ủy quyền tổ chức các giải thuộc quyền quản lý của LĐBĐVN trong thời hạn 5 năm.

4. 7 cầu thủ U23 Việt Nam bị treo giò từ 3-5 năm vì bán độ tại SEA Games 23

Đây được coi là vụ scandal lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam từ trước đến nay khi hàng loạt những ngôi sao nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm đó như Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Hải Lâm bị bắt vì tham gia dàn xếp cá độ trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar tại bán kết SEA Games 23.

Cuối cùng, ngoài những án tù phải nhận theo khung hình phạt của pháp luật Việt Nam, các cầu thủ tham gia bán độ tại SEA Games 23 còn phải nhận những bản án kỷ luật của VFF với mức treo giò 5 năm cho Quốc Vượng, 4 năm cho Văn Quyến, Văn Trương và 3 năm cho Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm cùng Bật Hiếu.

                                    Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm