18h00 ngày 18/1, Sài Gòn – TP.HCM: Khán giả TP.HCM bối rối

18/01/2017 06:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù là hai đội bóng có hộ khẩu cùng thành phố nhưng  cũng cay cú nhau lắm. Khán giả TPHCM đang bối rối không biết yêu CLB nào.

Câu chuyện phòng thay đồ chỉ là một chủ đề được hâm nóng trước trận “derby” cùng thành phố, khiến cuộc đọ sức giữa 2 đội được quan tâm nhiều hơn. CLB TP.HCM vốn được nhiều CĐV xem như “con ruột”, là đại diện địa phương này khi nhiều năm qua, họ có bầu sữa từ UBND TP.HCM.

Trong khi đó, Sài Gòn chỉ đóng phận “con nuôi” khi CLB từ Hà Nội chuyển về và đổi tên mau chóng. Để nhận được sự thừa nhận của các CĐV ở hoàn cảnh như thế, thật sự không phải là chuyện dễ dàng cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Bởi vậy, CLB Sài Gòn lâu nay thể hiện rõ quan điểm đá bằng chuyên môn cho “người ta biết mặt”. HLV Nguyễn Đức Thắng cho hay: “Đá tốt thì tự khắc CĐV sẽ thừa nhận và giành tình cảm cho đội bóng”.

CLB Sài Gòn đang đi đúng hướng những gì họ đã tuyên bố. Việc chia sẻ ngôi đầu bảng cùng FLC Thanh Hóa hiện tại cho thấy năng lực hiện tại của họ ăn đứt đối thủ cùng thành phố. Đặc biệt, HLV Đức Thắng chứng tỏ con mắt tinh tường của mình khi kiên nhẫn chờ đến hạn chót đăng ký danh sách mới “chấm” ngoại binh. Bộ đôi Marcelo và Santos đang làm mưa làm gió ở V-League khi ghi cả 3 bàn thắng để Sài Gòn toàn thắng 2 trận gần nhất. Năng lực của cặp tiền đạo gốc Brazil là có thừa và họ đang reo giắc nỗi sợ hãi cho TP.HCM.

Trong khi TP.HCM, đội bóng của Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh thời gian qua đã “nổ” khá nhiều, ưu tiên đánh bóng hình ảnh.

Sài Gòn FC bảo toàn mạch thắng trước 'đại chiến' CLB TP.HCM

Sài Gòn FC bảo toàn mạch thắng trước 'đại chiến' CLB TP.HCM

Sài Gòn FC đã duy trì mạch hai trận thắng liên tiếp giống như FLC Thanh Hóa sau hai vòng đấu để chia sẻ hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng trước khi có cuộc đối đầu đội bóng cùng thành phố CLB TP.HCM sau đây 4 ngày.

Chứng kiến phong độ cao của Marcelo và Santos trận gặp SHB Đà Nẵng, HLV Alain Fiard cho biết: “Sài Gòn chắc chắn là đối thủ nặng ký với TP.HCM. Họ có 2 ngoại binh quá chất lượng và đó sẽ là thử thách cho hàng phòng ngự của chúng tôi. Đội bóng của tôi đang chỉ có 1 điểm và những gì đang diễn ra đủ giúp tôi thấu hiểu về giải đấu rất khó khăn này. Tôi hy vọng vào kết thúc có lợi cho TP.HCM nhưng 1 điểm cũng là mục tiêu CLB phấn đấu đạt tới trước đối thủ mạnh và chơi ăn ý như Sài Gòn”.

Đáp trả lại đối thủ, Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông tự tin: “Chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình nhưng nếu chỉ có sức trẻ thì không thể thắng được kinh nghiệm của đối thủ. TP.HCM có những tuyển thủ Quốc gia như Đình Luật, Văn Hoàn còn chúng tôi không có tuyển thủ nào. Không thể đánh giá thấp họ được. Nhưng mục tiêu của chúng tôi khi bước vào mọi trận đấu là cố gắng tìm kết quả tốt nhất. Đã đá bóng thì ai cũng muốn thắng. Chúng tôi rất vui mừng vì các ngoại binh hòa nhập rất nhanh với môi trường mới”.

Ngoại binh có vẻ là nút thắt để Sài Gòn giải quyết trận đấu mà họ sắm vai chủ nhà hôm nay.

Dự đoán: 2-1

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm