17h00 ngày 17/8, S.Khánh Hòa BVN – Hải Phòng: S.Khánh Hòa mơ 'địa chấn'

17/08/2016 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nói với tất cả các đội bóng hiện nay đều khao khát đánh bại Hải Phòng. Thầy trò HLV Võ Đình Tân cũng nuôi “âm mưu” đó, vì họ biết khán giả nhà sẽ có một ngày hội bóng đá nếu như hạ gục được ứng cử viên nặng ký của chức vô địch.

SVĐ 19/8 là nơi 'đi dễ khó về' với bất cứ đối thủ nào. HLV Võ Đình Tân cũng bày tỏ sự quyết tâm cao độ. Vì lẽ đó, Hải Phòng đang hết sức tập trung, dồn toàn lực, đề phòng củi lửa cho trận đấu được dự báo rất khó khăn sắp tới.

HLV Trương Việt Hoàng là người rất cởi mở với giới truyền thông. Trước đây, khi đặt vấn đề phỏng vấn, ông Hoàng đều rất nhiệt tình, không cả nể hay từ chối. Thế nhưng, trước trận đấu với S.Khánh Hòa BVN, dù cố gắng liên lạc bằng nhiều kênh nhưng chúng tôi vẫn không thể “nối máy” với chiến lược gia này.

Có thể hiểu cho việc “bế quan tỏa cảng” của HLV Việt Hoàng bởi lẽ, ở giai đoạn này, ông cùng các học trò cần sự tập trung tối đa. Họ đã quá thấm thía bài học lên đỉnh để rồi chỉ cần những sẩy chân nhỏ, vị trí bị lung lay dữ dội.

Thế nên, sau khi tái chiếm ngôi đầu từ tay SHB Đà Nẵng cũng như bỏ xa khoảng cách 5 điểm với đội xếp thứ 2 là Hà Nội T&T, Hải Phòng đã có những động thái mới nhằm giữ vững tinh thần, sự tập trung cho mình.

S.Khánh Hòa BVN nằm ở nhóm cuối của BXH và vẫn phải vật lộn với cuộc chiến giành vé trụ hạng. Tuy nhiên, khi được thi đấu trên sân nhà, họ là đội bóng rất khó bị đánh bại.

Ngoại trừ trận thua với bàn thắng hợp lệ không được trọng tài Phùng Đình Dũng công nhận ở trận gặp QNK Quảng Nam, 5 trận đấu trước đó khi thi đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Võ Đình Tân đều bất bại.

HLV Võ Đình Tân: 'Trọng tài xử ép Khánh Hòa nhiều trận'

HLV Võ Đình Tân: 'Trọng tài xử ép Khánh Hòa nhiều trận'

Quá ngao ngán sau sự cố xảy ra trên sân 19/8, HLV Võ Đình Tân thổ lộ ông quá tuyệt vọng trước sai sót của trọng tài ngày một leo thang nhưng các đội bóng kêu không thấu.


Đang có trong tay 27 điểm và hơn đội xếp thứ 13, vị trí đá play-off, 9 điểm thì xét về mặt lý thuyết, đội bóng phố biển chưa chắc suất trụ hạng. Hơn nữa, với lịch thi đấu khó khăn trước mắt, thầy trò HLV Võ Đình Tân đang quyết tâm cao độ để sớm hoàn thành chỉ tiêu.

“Đá với đội bóng đầu bảng không bao giờ là đơn giản cả. Hải Phòng tuy mất đi 2 tiền đạo ngoại nhưng họ vẫn hết sức đáng gờm. 2 chiến thắng gần nhất đã nói lên tất cả. Họ cũng đang nắm lợi thế ở cuộc đua vô địch song S.Khánh Hòa BVN quyết tâm để làm kẻ ngáng đường.

Chúng tôi không hề ngần ngại bất cứ đối thủ nào. S.Khánh Hòa BVN ra sân đá cống hiến hết mình vì thương hiệu của đội bóng và vì người hâm mộ. Chúng tôi vẫn chưa chắc suất trụ hạng nên sẽ cố tích góp từng điểm số.

Tôi nghĩ ở trận đấu hôm nay, đội bóng nào giữ được sự tập trung tốt hơn thì đội bóng đó sẽ giành chiến thắng. Riêng với S.Khánh Hòa BVN, đá trên sân nhà, chúng tôi phải có ít nhất một điểm”, HLV Võ Đình Tân chia sẻ.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm