15h45 ngày 3/6, U21 Việt Nam - U21 Thái Lan: Thách thức ứng viên vô địch

03/06/2016 05:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đấu ra quân ở giải Nations Cup 2016 được tổ chức trên đất Malaysia, U21 Việt Nam sẽ cuộc chạm trán nảy lửa với đối thủ mạnh U21 Thái Lan.

Với mục đích củng cố và xây dựng lực lượng cho ĐT U19 Việt Nam hướng tới tham dự VCK U19 châu Á, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có được sự chuẩn bị tương đối kĩ lưỡng cho giải đấu giao hữu quốc tế Nations Cup 2016. Trước khi sang Malaysia, U21 Việt Nam đã có khoảng thời gian gần nửa tháng tập luyện và sở hữu chuỗi trận thi đấu cọ xát ấn tượng khi cầm hòa ĐT Việt Nam 0-0 và giành 2 chiến thắng trước CLB Viettel và Công an nhân dân.

Tuy nhiên, nếu so sánh tương quan lực lượng với ĐT U21 Thái Lan thì rõ ràng U21 Việt Nam có phần lép vế hơn so với đối thủ. U21 Thái Lan mang tới giải đấu với sự góp mặt của một số cầu thủ trẻ tài năng từng giành HCV tại SEA Games 28 như Suriya Singmui, Chaowat Veerachat hay Chenrop Samphaodi…

Trong khi đó, nòng cốt của ĐT U21 Việt Nam phần lớn chỉ là các cầu thủ đang ở lứa tuổi U19 từng tham dự giải U19 Đông Nam Á 2015 và vòng loại U19 châu Á 2016.

Trước cuộc chạm trán với U21 Thái Lan, HLV trưởng U21 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn cũng đã đánh giá rất cao sức mạnh của đối thủ và ông khẳng định, muốn giành kết quả tốt, các học trò của ông sẽ vào trận với sự quyết tâm cao nhất: “Thái Lan là nền bóng đá mạnh trong khu vực và ở giải đấu này, U21 Thái Lan được xem ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch. Trong suốt thời gian qua, từ các lứa U16, U19 đến ĐTQG, Việt Nam thường thua Thái Lan. Tuy nhiên, đây đã là câu chuyện của quá khứ”.

U21 Việt Nam (trái) sẽ đối mặt thử thách rất khó khăn mang tên U21 Thái Lan. Ảnh: VSI

“U21 Việt Nam sẽ quyết tâm thi đấu hết mình để đạt được kết quả tốt trước U21 Thái Lan. Các học trò của tôi đã trải qua một số giải đấu ở cấp độ U19 và tôi tin rằng điều này sẽ giúp ích U21 Việt Nam có được sự gắn kết ở giải đấu này”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu U21 Việt Nam và U21 Thái Lan.

Trong khi đó, một mặt HLV trưởng của ĐT U21 Thái Lan Worrawoot Srimaka dành sự tôn trọng cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, mặt khác ông không hề giấu giếm mục tiêu giành chiến thắng trước U21 Việt Nam: "Gần đây, bóng đá Thái Lan thường giành kết quả tốt trước đối thủ Việt Nam nhưng không vì thế U21 Thái Lan có thể dễ dàng đánh bại U21 Việt Nam. Chúng tôi cần phải tập trung tối đa nhằm hạn chế những sai lầm thì mới có thể nghĩ tới việc giành chiến thắng trước U21 Việt Nam”.

Trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15h45 chiều nay (theo giờ Việt Nam) trên SVĐ Hang Jebat (Malaysia) và được tường thuật trực tiếp trên K+. Trận đấu còn lại sẽ là cuộc so tài giữa U21 Malaysia và U21 Singapore vào hồi 19h45 cùng ngày. Nếu giành chiến thắng trước U21 Thái Lan, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đá trận chung kết vào ngày 5/6 với đội thắng trong cặp đấu giữa U21 Malaysia và U21 Singapore.

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm