15h00 ngày 15/8: U22 Việt Nam - U22 Timor Leste: 'Dệt giấc mơ' hơn nửa thế kỷ

15/08/2017 06:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc huy chương Vàng SEA Games là nỗi niềm đau đáu của bóng đá Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua. Hai năm chuẩn bị cật lực cho giác mơ lớn, và còn khởi đầu nào thuận lợi hơn khi đối thủ là U22 Timor Leste.

Thắng theo cách nào?

Cách đây 2 năm, với cương vị là Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng khẳng khái rằng, nếu U22 Việt Nam không giành HCV SEA Games 29 thì ông sẽ từ chức. Đến nay, lời tuyên bố đó vẫn được ông bầu này bảo lưu. Đáp lại tâm nguyện của vị Chủ tịch HAGL, tiền vệ Lương Xuân Trường bày tỏ: “Em nghĩ mục tiêu của bầu Đức ngay từ đầu khi có được lứa cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai này là vô địch SEA Games. Chúng ta đều biết bóng đá Việt Nam chưa từng vô địch giải đấu này. Câu nói ấy là lời nhắc nhở để bọn em hiểu được tâm huyết của bầu Đức, người vừa là Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, vừa là Phó Chủ tịch Liên đoàn, để bọn em khắc ghi trong đầu và nỗ lực hết mình vì bọn em chỉ còn một cơ hội duy nhất thôi”.

Lời tuyên bố của bầu Đức không phải để nói cho sướng miệng mà là cả quá trình chuẩn bị dài hơi của lứa cầu thủ này cho giấc mơ đau đáu chinh phục tấm HCV SEA Games. Họ đã cùng nhau được thử sức qua những giải lớn nhỏ khác nhau và được đánh giá là lứa cầu thủ tiềm năng của bóng đá nước nhà.

Đến với ngày hội của thể thao khu vực, HLV Hữu Thắng thừa hiểu mong mỏi của giới mộ điệu và ông khẳng khái rằng: “Cũng giống như bất kỳ đội bóng nào tham dự SEA Games 29, chúng tôi đến đây với đầy đủ niềm tin và quyết tâm để bước lên đỉnh cao nhất.”

Giấc mơ chinh phục tấm HCV SEA Games 29 sẽ bắt đầu với đối thủ U22 Timor Leste. Cách đây chưa đầy 1 tháng, thầy trò HLV Hữu Thắng đã đánh bại đối thủ với tỷ số 4-0 ngay trên sân Thống Nhất trong trận thủy chiến ở vòng loại U23 châu Á 2018. Sau trận đấu, HLV Kim Shinhwan mạnh miệng tuyên bố rằng “lần gặp tới (tức SEA Games 29 - PV) tình thế sẽ khác, khi U22 Timor Leste có nhiều cầu thủ trẻ và đang tiến bộ”.

Tuy nhiên, đó được xem là động thái tinh thần của vị chiến lược gia lão làng này còn thực tế, bóng đá Timor Leste từ trước đến nay chưa bao giờ được xếp “chung mâm” với Việt Nam ở nhiều cấp độ. Dẫu trái bóng rất tròn và ẩn chứa nhiều bất ngờ song thật khó chấp nhận khi đó không phải là một chiến thắng cho U22 Việt Nam.

“Giải mã” ẩn số

Ở vòng loại U23 châu Á 2018, bảng H được tổ chức ở Thái Lan, giới chuyên môn có thể có cái nhìn tổng quát về các đối thủ của U22 Việt Nam khi ở bảng đấu này hiện diện 3 đại diện khu vực Đông Nam Á là U22 Thái Lan, U22 Indonesia và U22 Malaysia. Dẫu vậy, những cơn mưa tầm tã khiến mặt sân Suphachalasai như “mặt ruộng”. Thế nên, việc tìm kiếm tư liệu, thu thập thông tin từ lối chơi của đối thủ cũng rất hạn chế.

Đã thế, U22 Thái Lan chỉ tập trung trước 1 tuần khi SEA Games 29 khởi tranh. Ngoài ra, một số câu lạc bộ cũng không chịu nhả quân càng khiến cho những thông tin về đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam thêm mù mờ. Không ngoa khi nhận xét, nhà đương kim vô địch đang là ẩn số của giải đấu.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá cao các cầu thủ U20 Việt Nam

HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá cao các cầu thủ U20 Việt Nam

HLV Hữu Thắng đánh giá cao các cầu thủ U20 Việt Nam bởi sự tự tin và phẩm chất kỹ thuật tốt.

Dù vậy, với đẳng cấp của một nền bóng đá đạt tầm châu lục, Trưởng đoàn U22 Thái Lan, bà Watanya Wongopasi, tuyên bố: “Chúng tôi tôn trọng các đối thủ, đặc biệt là U22 Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi đến đây là để giành vị trí cao nhất”.

Ở trận ra quân, U22 Thái Lan sẽ chạm trán với Indonesia đối thủ khó chịu, từng cầm hòa họ ngay trên sân nhà cách đây gần 1 tháng. Tất nhiên, với vị thế của nhà đương kim vô địch, đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka được đánh giá cao hơn. Song, U22 Việt Nam sẽ có đôi chút lợi thế khi ở thế “tọa sơn quan hổ đấu”. Và bức tranh tổng thể về hai đối thủ chính của bảng đấu sẽ được hé lộ phần nào sau trận đấu này.

3. Bảng B sẽ thi đấu ở 3 sân vận động: Shah Alam, Selayang và UM Arena.

15. Sẽ có tổng cộng 15 trận đấu ở bảng B.

18. Là tổng số HCV giành được ở các kỳ SEA Games của các đội bóng ở bảng B. Trong đó, Việt Nam từng 1 lần đăng quang, Indonesia 2 lần còn Thái Lan 15 lần.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm