Xuân Trường lỡ trận đấu đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á 2018

11/07/2017 17:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ trở về hội quân cùng U22 Việt Nam chậm nhất vào ngày 14/7. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ không thể ra sân trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển tại vòng loại U23 châu Á 2018.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay: “Tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ trở về hội quân cùng U22 Việt Nam trong khoảng từ ngày 13 đến 14/7”.

Như vậy, tiền vệ sinh năm 1995 sẽ bay thẳng từ Gangwon về TPHCM để hội quân cùng toàn đội. Việc vòng loại U23 châu Á 2018 không nằm trong hệ thống giải của FIFA được coi là rào cản lớn khiến Xuân Trường khó về nước.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã có những tác động với Gangwon FC để Xuân Trường có thể về nước tham dự vòng loại và cả SEA Games 29.

Xuân Trường kiến tạo trong màu áo Gangwon FC.

Xuân Trường về nước trước thời điểm vòng loại U23 châu Á khởi tranh 5 ngày nhưng anh sẽ lỡ trận đấu đầu tiên với U23 Timor Leste. Tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2016, Xuân Trường đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua 2-3 của U23 Việt Nam trước U23 UAE. Chính vì vậy, Xuân Trường bị treo giò một trận và lỡ trận đấu vào ngày 19/7 tới đây.

Ngoài những thông tin trên, tiền vệ người Tuyên Quang cũng phải đối mặt với những áp lực từ chính CLB Gangwon. Sau trận đấu với Sangju Sangmu ở vòng 19 K-League, Xuân Trường bị HLV Choi Yoon-gyum chê bai một cách thẳng thừng, ông cho biết: “Xuân Trường đã có một số tình huống tỏ ra thiếu tập trung và còn mắc sai lầm. Vì thế, tôi quyết định rút cậu ấy ra và thay bằng Chang-Jin Moon, người đã thể hiện được sức mạnh và kỹ năng tốt hơn.

Việc thay Xuân Trường ra sân khiến hàng thủ của Gangwon thi đấu ổn hơn và khi đó một tiền vệ trung tâm khác là Han Kook-young sẽ phát huy tốt hơn khả năng tấn công".

Chú thích ảnh
HLV Choi Yoon-gyum (trái) thẳng thắn chỉ ra nhược điểm của cậu học trò người Việt Nam. Ảnh: Gangwon FC.
Xuân Trường mong tiếp tục được ra sân tại Gangwon, Kiatisak 'nổ' tưng bừng

Xuân Trường mong tiếp tục được ra sân tại Gangwon, Kiatisak 'nổ' tưng bừng

Xuân Trường mong được tiếp tục ra sân, Kiatisak nổ tưng bừng sau trận thắng đầu tiên là những thông tin chính bóng đá Việt 4/7.

Màn trình diễn thiếu thuyết phục của Xuân Trường trong lần thứ hai được xếp đá chính tại K-League Classic khiến HLV trưởng thay anh ra ngay từ phút 38.

Cơ hội ra sân của Xuân Trường sẽ ngày càng trở nên ít đi sau khi mất một khoảng thời gian tập trung cùng U22 Việt Nam. Bên cạnh đó, Gangwon FC đang xếp thứ hai trên BXH K-League Classic và rất khao khát tranh đua ngôi vô địch cùng một suất tham dự AFC Champions League 2018.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm