Xuân Trường là cầu thủ đáng xem nhất của U23 Việt Nam

13/01/2016 06:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Trên trang espnfc.com, chuyên gia phân tích Paul Murphy tin rằng Thái Lan và Việt Nam sẽ là những lá cờ đầu đưa bóng đá Đông Nam Á vươn tầm ra thế giới.

Ở Vòng chung kết U23 châu Á 2016, Việt Nam và Thái Lan đều mang đến những gương mặt trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường châu lục. Cả hai đội tuyển sẽ phải chạm trán những đối thủ rất mạnh. Đây là một thử thách không hề đơn giản đối với những cầu thủ trẻ.

Dẫu vậy, không phải Việt Nam và Thái Lan không có những cái tên đáng để theo dõi. Cầu thủ đáng xem nhất ở đội tuyển Việt Nam theo Paul Murphy đó chính là Lương Xuân trường. Dù mới 20 tuổi nhưng cầu thủ này đã được ký hợp đồng thi đấu cho CLB Incheon United ở giải K-League (Hàn Quốc).

Xuân Trường là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên đến chơi ở K-League trong 30 năm qua. Điều đáng nói nữa là Xuân trường đã được đội bóng của Hàn Quốc theo đuổi trong suốt 2 năm qua. Còn về phía Thái Lan, Murphy đánh giá đội trưởng Chanathip Songkrasin sẽ là người được chú ý nhất ở đội tuyển U23 Thái Lan. Tiền vệ này được mệnh danh là “Messi của Thái Lan”.


Xuân Trường (trái) là cầu thủ đáng xem nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, đánh giá của ESPN. Ảnh: Phạm Tuân

Chắc chắn không dễ dàng cho Thái Lan lẫn Việt Nam. Thái Lan nằm chung bảng với Nhật Bản, Saudi Arabia và Triều Tiên. Trong khi đó, U23 Việt Nam phải đối đầu với các đối thủ nặng ký không kém là Australia, UAE và Jordan. Nhưng cũng cần phải nhớ lại những gì hai đội bóng này đã làm tại ASIAD 2014 ở Hàn Quốc.

Khi đó, U23 Thái Lan đã giành hạng 4 chung cuộc sau khi đánh bại nhiều ông lớn của châu Á. Còn Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi đả bại Iran ở vòng bảng với tỷ số đậm đà 4-1 để đặt một chân vào vòng 1/16.

Từ năm 2013, bóng đá Thái Lan đã giành được khá nhiều thành công ở cấp độ đội tuyển. Họ giành được 2 HCV ở hai kỳ SEA Games gần nhất. Thêm đó là vị trí thứ 4 ở ASIAD 2014. Những cầu thủ trẻ của Thái Lan cũng đã giành được chức vô địch ở AFF Suzuki Cup 2 năm trước đây sau khi đánh bại Malyasia với tỷ số 4-3 sau hai lượt trận. Chanathip Songkrasin chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 87 trong trận lượt về giúp Thái Lan giành chiến thắng đầy nghẹt thở.

Thái Lan đang tràn đầy hy vọng sẽ góp mặt ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 khu vực châu Á. Đó là thành quả của quá trình đào tạo tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan. Trong đội hình đi thi đấu lần này của Thái Lan, có 8 cầu thủ đã từng góp mặt trong trận thắng 3-0 trước Việt Nam hồi tháng 10/2015. Và 6 trong số đó đã từng vô địch SEA Games năm 2013.

Người góp công lớn trong sự thành công của đội tuyển Thái Lan từ năm 2013 tới giờ chính là HLV Kiatisuk Senamuang. Ông được coi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại của Thái Lan. Và giờ trên cương vị HLV, ông lại tiếp tục đem đến thành công cho đất nước mình.

Từ vô địch SEA Games năm 2013 tới giành hạng 4 ở ASIAD 2014, tất cả đều có dấu ấn của vị HLV này. Và biết đâu, ở kỳ Olympics 2016 tổ chức tại Rio (Brazil), HLV Kiatusuk sẽ lại đạt được một thành tích còn lớn hơn.


HLV Kiatisuk tự tin vào thành công của U23 Thái Lan

Ở VCK U23 châu Á 2016, nhiều người hi vọng Thái Lan sẽ là “chú ngựa ô” của giải đấu. Nhưng nói trên Bangkok Post, HLV Kiatisuk phát biểu: “Đội tuyển đã có những kết quả rất tốt khi thi đấu ở vòng loại World Cup và ở AFF Suzuki Cup. Có nhiều cầu thủ từng tham gia hai giải đấu đó góp mặt trong đội hình lần này, chính vì thế mà truyền thông quốc tế nghĩ chúng tôi có khả năng tạo ra vài điều bất ngờ. Nhưng cá nhân tôi nghĩ, đó sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn đối với chúng tôi”.

Nếu Xuân Trường và Chanathip có thể tỏa sáng ở giải đấu lần này, vị thế của bóng đá Đông Nam Á trên thế giới sẽ được nâng lên tầm cao mới. Và nếu U23 Việt Nam và Thái Lan có được những kết quả có lợi, cả hai hứa hẹn sẽ sớm đủ khả năng cạnh tranh với những đội bóng ở vùng Đông Á hay Tây Á

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm