Xuân Trường được Incheon tín nhiệm ở trận thắng kịch tính Pohang Steelers

29/10/2016 14:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -Xuân Trường đã được HLV Lee Ki-hyung điền tên vào đội hình xuất phát trong trận thắng đối thủ Pohang Steelers trên sân nhà tại vòng play-off giành quyền trụ lại K.League chiều 29/10.

Điều đáng lưu ý là trận đấu này của Xuân Trường trong màu áo Incheon United có sự quan sát trực tiếp của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng.

Trước khi rời Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Hàn Quốc tại Paju vào ngày mai 30/10 để về Hà Nội, HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng các thành viên BHL đội tuyển Việt Nam đã tới sân Incheon để theo dõi trực tiếp tiền vê Lương Xuân Trường thi đấu dưới màu áo đội chủ nhà.


Hai đường chuyền dài chính xác của Xuân Trường

Trong sơ đồ 4-1-4-1 của Incheon United mà HLV Lee Ki-hyung sử dụng ở trận đấu với Pohang Steelers, Xuân Trường chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, giữ vai trò đánh chặn, phía sau của Kim Yong Hwan, Kim Do Hyuk, Yoon Sang Ho, Kim Dae Kyung.

Với lợi thế sân nhà, Incheon United chủ động chơi tấn công và ghi được hai bàn thắng trong hiệp 1 do công của Kim Dae Kyung (10’) và Kevin Oris (42’).


Xuân Trường tận dụng từng cơ hội được vào sân để thể hiện mình.Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, Xuân Trường và các đồng đội đã không duy trì được thế trận lấn lướt trước đối thủ. Pohang Steelers liên tục tạo ra thế rượt đuổi tỷ số sau khi tận dụng thành công cơ hội từ những tình huống cố định với các pha dứt điểm chính xác của Lulinha (18’) và Lazar Veselinovic (64’).

Tới phút 77, Shin Kwang Hoon nhận thẻ vàng thứ hai buộc phải rời sân, Pohang Steelers chỉ còn chơi với 10 người trên sân và phải chống đỡ sức ép cực lớn từ phía Incheon United. Pha lập công của Kwon Wan Kyu ở phút bù giờ thứ 6 của trận đấu đã mang về chiến thắng 3-2 cực kỳ quan trọng cho Incheon United trong cuộc đua play-off giành quyền trụ hạng.

Xuân Trường dành ưu tiên cho K-League

Xuân Trường dành ưu tiên cho K-League

Xuân Trường khẳng định "ưu tiên của anh lúc này là thành công và được trụ lại tại K-League". Khát khao của tiền vệ 21 tuổi càng cháy bỏng sau lần thứ 2 được đá chính cho Incheon United.

Chiến thắng quan trọng này đã đưa Incheon United lên vị trí thứ 4 trong số 6 đội đá play-off giành quyền trụ hạng, có cùng 42 điểm sau 36 vòng đấu như chính Pohang Steelers và chỉ kém Seongnam đúng 1 điểm.

Với riêng cá nhân Xuân Trường, đây là lần thứ hai liên tiếp tiền vệ tuyển thủ Việt Nam này được HLV Lee Ki-hyung trao cơ hội đá chính. Nếu như ở trận đấu hồi tuần trước gặp Gwangju FC, Xuân Trường chỉ chơi 67 phút thì lần này, khoảng thời gian Trường xuất hiện trên sân đã là 73 phút.

Ngay khi nhận thấy sự chống trả quyết liệt của các cầu thủ Pohang Steelers và đảm bảo sự tranh chấp quyết liệt cho hàng tiền vệ, HLV Lee Ki-hyung đã rút Xuân Trường ra khỏi sân và thay bằng Kim Kyung Min.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm