Xuân Trường, Công Phượng đã quá quen với sân cỏ nhân tạo

25/03/2017 06:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu giữa Afghanistan-Việt Nam, trong khi HLV Hữu Thắng và nhiều tuyển thủ Việt Nam tỏ ra lo lắng khi phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo thì đó không phải là trở ngại lớn đối với Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn…

Tại vòng loại ASIAN Cup 2019, do Afghanistan không đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn nên LĐBĐ châu Á (AFC) đã quyết định đội bóng của quốc gia này phải đá trên sân trung lập tại Tajikistan. Chính vì thế, thay vì được thi đấu trên mặt sân cỏ tự nhiên thì thầy trò HLV Hữu Thắng buộc phải chơi bóng trên sân cỏ nhân tao mang tên Republican Central.

HLV Hữu Thắng cho rằng, việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo sẽ là một bất lợi cho các học trò của ông vì trên thực tế, tại Việt Nam hiếm khi các cầu thủ được tập luyện và thi đấu một trận đấu chính thức trên mặt sân nhân tạo.

SVĐ Republican Central nơi diễn ra trận đấu giữa Afghanistan và Việt Nam

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng phố núi như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy sẽ không gặp nhiều khó khăn bởi họ được tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo từ khi còn nhỏ.

“Do thời tiết của Gia Lai có những khoảng thời gian mưa dầm nên ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng sân cỏ tự nhiên. Chính vì thế, trong khuôn viên đội bóng chúng tôi đã xây dựng sân cỏ nhân tạo có mái che để đảm bảo các cầu thủ có thể tập luyện trong mọi điều kiện thời tiết.

Trên thực tế, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường hay Hồng Duy đã được tập luyện trên sân cỏ nhân tạo từ khi còn là một đứa trẻ. Vì vậy, các em sẽ không gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo trong cuộc đối đầu với Afghanistan vào ngày 28/3 tới đây”. Cũng theo ông Tấn Anh, các cầu thủ cần phải có thời gian để làm quen và thích nghi với những kỹ năng xử lý bóng trên sân cỏ nhân tạo.

Đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện như VIP ở Dushanbe

Đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện như VIP ở Dushanbe

Ở trận đấu vòng loại ASIAN Cup 2019, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ Afghanistan trên sân cỏ nhân tạo tại Tajikistan.

SVĐ Republican Central là sân thi đấu của ĐTQG Tajikistan và cũng là sân nhà của CLB Istiqlol Dushanbe thuộc giải VĐQG Tajikistan. Sân thiết kế hình lòng chảo quen thuộc và có sức chứa 24.000 chỗ ngồi. Đây cũng là địa điểm được AFC lựa chọn tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup 2017 cho CLB của chủ nhà.

Trước đó, tối ngày 23/3, tuyển Việt Nam bắt đầu di chuyển sang Tajikistan. Hành trình này khá mất sức với thầy trò HLV Hữu Thắng khi kéo dài tới gần 30 tiếng.

Trận đấu giữa đội tuyển Afghanistan và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 21h00 thứ Ba, ngày 28/3/2017 và được Truyền hình K+ trực tiếp trên kênh K+PC thuộc hệ thống truyền hình số vệ tinh K+ và ứng dụng xem truyền hình trực tuyến myK+.

Mạnh Đức



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm