Xu thế hướng nội của người Malaysia

26/03/2015 12:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Điểm dễ nhận thấy trong cách thức xây dựng đội tuyển và tư tưởng chủ đạo của người Malaysia là ý thức hướng nội và khả năng nhận thức rất tốt các ưu nhược điểm của nền bóng đá.

Sau khi thất bại với các HLV ngoại, người Malaysia đã chuyển sang sử dụng HLV nội. Hầu hết HLV nội đều từng là các danh thủ nổi tiếng. Tuy không sở hữu đẳng cấp huấn luyện và tư duy quá cấp tiến, họ vẫn có điểm mạnh là sự am hiểu thực tế bóng đá Malaysia, am hiểu các cầu thủ, am hiểu nền bóng đá. Điều đó giúp họ có thể xây dựng đội tuyển mạnh nhất từ những nguyên liệu bình thường nhất.

Các HLV đội tuyển Malaysia thường được đôn lên từ các CLB có thành tích cao, được giao dẫn dắt CLB Harimau Muda (tuyển trẻ Malaysia) ở giải quốc nội. Nếu chứng minh được năng lực, họ sẽ được đưa lên ĐTQG. Cách làm ấy giúp HLV và cầu thủ có nhiều thời gian gắn bó hơn.

Lối chơi của các đội tuyển Malaysia là sự pha trộn hài hòa giữa thể lực, sức mạnh và kỹ thuật. Đó là phong cách được xây dựng xuyên suốt qua nhiều đời khác nhau và cũng là phong cách của các CLB Malaysia ở sân chơi châu lục.

Người Malaysia cũng từng nhập tịch cầu thủ nhưng họ không lạm dụng điều này. Những cầu thủ Malaysia được đào tạo ở Malaysia, hiểu triết lý và quan điểm của nền bóng đá mới đem tới thành công. Bằng chứng là các chức vô địch SEA Games và AFF Cup trong nửa thập kỷ lại đây.

Xu hướng tìm về các giá trị nội đã giúp Malaysia từ một đội tuyển hạng khá ở Đông Nam Á vươn lên hàng đại gia. Bây giờ, họ đứng ngang với Thái Lan và Singapore, xếp trên Việt Nam và Indonesia một bậc.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm