XSKT.Cần Thơ: Thừa tiền, thiếu bản sắc

03/02/2015 10:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - XSKT.Cần Thơ được biết đến là một trong những đội bóng đầu tư rất mạnh ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra với đội bóng Tây Đô khiến cho khán giả nơi đây trở nên lạnh nhạt với CLB.

Trước mùa giải này, HLV Văn Sỹ đã thực hiện cuộc cách mạng gần như triệt để với hơn 20 con người bị thải loại để nhường chỗ cho những bản hợp đồng mới. Trong số những người bị thải loại có không ít cầu thủ gốc gác địa phương đã có công đưa XSKT.Cần Thơ lên chơi ở giải VĐQG sau 20 năm chờ đợi.

Ông Sỹ giải thích: “Cuộc cải tổ nào là cũng phải chấp nhận sự khắc nghiệt giữa kẻ ở và người đi”. Tuy nhiên, một thực tế là thành tích của XSKT.Cần Thơ tỷ lệ nghịch với số tiền CLB đã bỏ ra đầu tư. Không những thế, XSKT.Cần Thơ còn đối mặt với thực tại phũ phàng khi các CĐV không hề mặn mà đến sân.

Điển hình là SVĐ Cần Thơ cùng với Hàng Đẫy đang là 2 SVĐ có lượng CĐV đến sân ít nhất trong số 14 sân bóng trên cả nước. Ở trận đấu với nhà ĐKVĐ B.Bình Dương mới đây, sân Cần Thơ đón không nổi 3.000 CĐV đến sân, dù hoàn cảnh của thầy trò HLV Văn Sỹ đang rất bi đát và cần sự trợ giúp của “cầu thủ thứ 12”.

Hình ảnh SVĐ Cần Thơ với sức chứa hơn 4 vạn người chật kín ở giải U21 quốc tế 2014 cách đây không lâu nói lên thực tế rằng người dân xứ Tây Đô có thừa tình yêu với môn thể thao vua, song hình ảnh các khán đài heo hút ở SVĐ Cần Thơ khi XSKT.Cần Thơ chơi ở V-League 2015 lại là một thực tế khác. Cần nhấn mạnh rằng phải mất 20 năm chờ đợi, người Cần Thơ mới được tận hưởng cảm giác có đội bóng tham dự giải đấu cao nhất Việt Nam.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa về việc khán giả lạnh nhạt với CLB, ông Trần Minh Tâm (trưởng đoàn CLB XSKT.Cần Thơ) cho biết: “Vấn đề bản sắc địa phương cũng là một trong những yếu tố mà dẫn đến tình trạng khán đài SVĐ Cần Thơ trống vắng. Tuy nhiên, các cầu thủ thi đấu dưới sân vẫn chưa truyền được lửa lên khán đài, cho nên điều đó khiến cho khán giả nguội lạnh. Với chuỗi thành tích chưa thật tốt vừa qua thì việc khán giả tỏ ra chán nản cũng là hợp lí.

Trên thực tế, chúng tôi cũng nghĩ đến việc tổ chức những chương trình nhằm thu hút khán giả đến sân như ở Đồng Tháp. Tuy nhiên trong thời gian này thì làm như vậy là không hợp lý. Thành tích của đội bóng như bây giờ mà làm rùm beng nữa thì sẽ ảnh hưởng xấu thêm hình ảnh CLB”.

Một cựu cầu thủ Cần Thơ lý giải: “Người Cần Thơ không phải không yêu bóng đá mà cái họ cần chính là yếu tố bản sắc của địa phương do đội bóng mang lại. Khi thế hệ cầu thủ trước đây của Cần Thơ còn thi đấu, người dân Tây Đô đến sân xem bóng đá một phần vì tình yêu với đội bóng tỉnh nhà. Ở đó họ còn muốn chứng kiến những người bạn, những người anh em chiến hữu của họ thi đấu trên sân. Đội bóng Cần Thơ hiện tại sử dụng gần như là tất cả các cầu thủ “đánh thuê” trong đội hình chính, do đó việc không thể chơi hết mình vì màu cờ sắc áo là khó tránh khỏi”.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm