XSKT Cần Thơ – Đồng Tháp 4-1: Giá trị ngoại binh

10/04/2016 21:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) -Dù lối chơi chưa thuyết phục CĐV nhà như những gì phản ánh trên bảng tỷ số cuối trận, nhưng XSKT Cần Thơ vẫn có được chiến thắng nhờ dàn ngoại binh chất lượng.

Từ phút thứ 3, Hoàng Max đã khiến trận “derby miền sông nước” trở nên dễ dàng hơn với đội chủ nhà với bàn thắng vào lưới Khoa Điển. Simic chỉ gỡ gạc danh dự cho Đồng Tháp trước khi đội khách khuất phục hoàn toàn trước sự dồn ép liên tục của chủ nhà.

Hoàng Max, Patiyo và Oseni đã đánh tan ý đồ phòng ngự mà HLV Phạm Công Lộc chủ động bố trí cho Đồng Tháp khi hành quân sang đất Tây Đô. Ông Lộc “cá lóc” chủ động phòng ngự và thậm chí không dùng tiền đạo Samson. Mũi nhọn duy nhất trên hàng công Đồng Tháp là Marko Simic đang có phong độ cao.

Đội bóng xứ sen hồng chỉ chơi tốt trong 1 hiệp, bắt đầu từ bàn gỡ của Simic với cú đánh đầu không thể cản phá. HLV Phạm Công Lộc có nhiều lý do để tiếc nuối khi đội nhà không tận dụng được thế trận tốt để ghi bàn dẫn trước.

“Các cầu thủ Đồng Tháp chưa có sự tập trung cao độ, dẫn đến bàn thua sớm từ đầu hiệp 1 và đầu hiệp 2. Chúng tôi cũng tạo ra được cơ hội nhưng không tận dụng được. Đáng tiếc là cú dứt điểm ra ngoài của Công Thành ở tình huống rất thoáng. Nếu như thành công có lẽ chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều và sẽ không xuống tinh thần”, ông Lộc phát biểu.

Cũng theo ông Lộc, ngoại binh là điều khác biệt duy nhất của đội bóng ông dẫn dắt so với chủ nhà hôm qua. “Phải nói thêm bộ đôi tiền đạo ngoại binh Patiyo và Oseni của XSKT Cần Thơ đã chơi tốt. Tôi đã dặn các trung vệ của tôi phải cố gắng tập trung để chống đỡ những pha tấn công nhưng họ vẫn không thể kèm bộ đôi này. Đồng Tháp phải cất Samson ngay từ đầu để phòng ngự số đông. Trận này, Đồng Tháp chỉ thua về ngoại binh còn về nội binh, chất lượng 2 đội vẫn ngang nhau”, ông Lộc nói.

XSKT Cần Thơ – Đồng Tháp 4-1: Giá trị ngoại binh

XSKT Cần Thơ – Đồng Tháp 4-1: Giá trị ngoại binh

Dù lối chơi chưa thuyết phục CĐV nhà như những gì phản ánh trên bảng tỷ số cuối trận, nhưng XSKT Cần Thơ vẫn có được chiến thắng nhờ dàn ngoại binh chất lượng.


Như ông Lộc nhận xét, trận này dù cầm bóng ít hơn đội khách nhưng XSKT Cần Thơ lại có hàng công cực mạnh. 2 bàn thắng mà XSKT Cần Thơ có được trong hiệp 2 đều xuất phát từ những pha dốc bóng mạnh mẽ của bộ đôi Oseni và Patiyo. Họ đi bóng thẳng vào vòng cấm, khiến hậu vệ Đồng Tháp ngã nhào trước khi dễ dàng đánh bại Khoa Điển. Lối chơi của XSKT Cần Thơ chỉ đơn giản là thế, nhưng khi hậu vệ đối phương không đủ sức chơi tay đôi với họ, kết cục vào lưới nhặt bóng là tất yếu. Nhưng có lẽ không CĐV nào hân hoan lâu với bàn thắng đến từ những tình huống như thế.

 “Ghi được 4 bàn thắng, có 3 được điểm rất quý, nhưng về chuyên môn tôi vẫn cố gắng tiếp tục chỉnh sửa để đội đạt thành tích tốt hơn. Nếu Đồng Tháp tận dụng tốt cơ hội thì chúng tôi sẽ chơi vất vả trong trận đấu hôm nay. Thời gian tới, XSKT Cần Thơ cần phải cải thiện thể lực nhiều điều về lối chơi, các tuyến cần phải chơi rõ ràng và mạch lạc hơn nữa. Tôi chỉ mới hài lòng về thể lực của các cầu thủ. Phải cải thiện tình hình nếu không chúng tôi sẽ khó khăn trong tương lai”, HLV Vũ Quang Bảo phát biểu sau trận đấu.

Quốc Tài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm