Đội tuyển Việt Nam tập trung: Vượt qua cơn bão

14/05/2021 09:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát trên nhiều địa phương đã khiến nhịp sống thể thao đã phải dừng lại nhằm đảm bảo an toàn. Nhưng bóng đá, hay chính xác hơn là đội tuyển Việt Nam, là một ngoại lệ.

 

Đội tuyển Việt Nam: Công thừa,thủ thiếu

Đội tuyển Việt Nam: Công thừa,thủ thiếu

So với nhiều năm trước, đội tuyển Việt Nam hiện tại đang khiến HLV Park Hang Seo rất yên tâm ở một hàng công rất ổn với rất nhiều gương mặt tài năng. Nhưng hàng hậu vệ vẫn khiến nhiều người bất an trước thềm giải đấu lớn tại UAE tháng 6 này.

 

1. Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, toàn bộ vòng đấu 13 - vòng đấu cuối cùng của giai đoạn một V-League 2021 - đã bị hoãn vô thời hạn. Nhưng dẫu sao, việc hoàn tất 12 vòng đấu vào giai đoạn tháng 5 này cũng là một thành công lớn đối với ban tổ chức giải. Điều người hâm mộ quan tâm nhất bây giờ sẽ là hành trình của đội tuyển quốc gia, trước thềm 3 trận cuối của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Bên cạnh đó, đội tuyển U22 Việt Nam cũng được triệu tập để chuẩn bị cho SEA Games 22, khi chúng ta là chủ nhà đồng thời là đương kim vô địch.

Hành trình vượt qua cơn bão của thầy trò Park Hang Seo bước đầu đã suôn sẻ khi toàn bộ các tuyển thủ và ban huấn luyện đều âm tính với SARS nCoV. Hiện tại, toàn đội đã được thiết quân luật, không được rời nơi đóng quân ở trung tâm đào tạo trẻ VFF hay tiếp xúc với người ngoài. Trong trường hợp thực sự cần thiết phải ra khỏi khuôn viên thì sẽ phải báo cáo đầy đủ với HLV Park Hang Seo. Trước khi bay sang UAE bằng chuyên cơ vào ngày 26/5, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ loại 15 người để chốt danh sách.

V-League 2021 đã chứng kiến sự thăng hoa của rất nhiều các tuyển thủ quốc gia, đặc biệt là các cầu thủ nơi hàng tấn công. Đây sẽ là cơn đau đầu dễ chịu với HLV Park Hang Seo trong việc lựa chọn những cái tên thích hợp nhất cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, dtvn, tuyển Việt Nam, lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup, Việt Nam vs Jordan
HLV Park Hang Seo và các học trò đều âm tính với Covid-19. Ảnh: VFF

2. Sự phức tạp của dịch Covid-19 khiến đội tuyển Việt Nam đã phải hủy bỏ kế hoạch tập huấn ban đầu ở Quy Nhơn, và chúng ta cũng chỉ có hai trận giao hữu với đàn em U22 trước khi bay sang Trung Đông, và có thêm một trận giao hữu nữa với Jordan vào ngày 31/5, trước khi chính thức thi đấu nốt ba trận bảng G vòng loại World Cup 2022, gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6), và UAE (15/6).

Chúng ta đang đứng trước thời cơ lớn để lọt vào vòng loại cuối cùng bởi đang xếp đầu bảng G với 11 điểm, xếp trên những đối thủ cạnh tranh như Malaysia (9), Thái Lan (8), và UAE (6, 4 trận). Nhưng bên cạnh đó sẽ là những áp lực không nhỏ. Áp lực từ sự kỳ vọng, áp lực từ quyết tâm của các đối thủ, khó khăn từ việc thi đấu nơi đất khách, với múi giờ khác biệt, áp lực từ việc rất lâu rồi không được thi đấu chính thức,…

Nhưng đây không phải lần đầu chúng ta phải đối mặt với những khó khăn như thế này ở sân chơi châu lục. Những trải nghiệm ở Asian Cup 2019 (tứ kết), và ASIAD 2018 (bán kết) – khi sự kỳ vọng sau chiến tích ở Thường Châu là rất lớn – là những minh chứng rằng thầy trò Park Hang Seo đủ nghị lực và đủ sự lạnh lùng để gặt hái được những kết quả tốt nhất. Tất nhiên, chúng ta cũng đã có những bài học quý giá dựng xây từ thất bại nữa, như ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Trước mắt thầy trò Park Hang Seo có thể là một cơn bão, song hãy tin rằng chúng ta sẽ vượt qua nó, để gặt hái chiến quả như mong muốn.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm