Vua phá lưới hạng nhất chưa chắc suất trên tuyển Olympic

03/09/2014 13:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, tiền đạo Huỳnh Văn Thanh không giấu được sự vui sướng xen lẫn tự hào khi được gọi triệu tập lên đội tuyển Olympic chuẩn bị cho ASIAD 17.

Thế nhưng, đằng sau niềm vui, cầu thủ Bình Định vẫn còn đó những lo âu, trăn trở, bởi hiện tại Văn Thanh không thể tự định đoạt tương lai.

Văn Thanh đã có một mùa giải rất thành công trong màu áo của CLB Sanna. Khánh Hòa. Mặc dù chỉ mang danh “lính đánh thuê” mượn về từ CLB Bình Định từ năm 2013, nhưng anh là một trong những nhân tố quan trọng giúp Sanna.Khánh Hòa thăng hạng V-League mùa giải 2015.

“Vua phá lưới cũng chưa chắc suất chính thức”

Do phải vào TP.HCM nhận danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất quốc gia 2014 tại buổi Gala trao giải mùa bóng 2014 nên Văn Thanh đã lên tập trung đội tuyển muộn hơn 1 ngày so với các đồng đội. Phải tới tận 2h sáng hôm sau, Văn Thanh mới đặt chân tới địa điểm hội quân của đội tuyển Olympic tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cầu thủ người Bình Định đã phải ra sân “nuốt” trọn bài tập thể lực khá nặng của HLV Miura.

Văn Thanh chia sẻ: “Dù rất mệt mỏi sau quãng đường di chuyển dài nhưng đã tôi nghĩ rằng mình đã lên đội tuyển tập trung muộn hơn các đồng đội 1 buổi thì lúc này càng phải gắng sức tập luyện để có thể hòa nhập và thích nghi tốt với những bài tập của HLV Miura.

Theo tôi được biết, có tới 29 cầu thủ được gọi tập trung lần này nhưng sẽ chỉ có 20 cầu thủ chính thức được sang Hàn Quốc thi đấu tại ASIAD 17. Thực sự, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất sẽ đảm bảo cho tôi chắc một suất chính thức trên đội tuyển Olympic. Tất cả 29 cầu thủ ở đây đều là những cầu thủ trẻ xuất sắc thế nên sự cạnh tranh sẽ cực kỳ khốc liệt”.

Văn Thanh nói tiếp: “Cơ hội chia đều cho tất cả các cầu thủ nên những ai nỗ lực nhất sẽ được HLV Miura tin dùng.Vì thế, mỗi khi xỏ giày ra sân là tôi xác định chơi với trên 100% sức lực và luôn tin tưởng rằng thầy Miura sẽ ghi nhận”.

Với tài năng đã được khẳng định, việc Văn Thanh có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Olympic chuẩn bị cho đấu trường ASIAD sẽ không khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, với riêng Văn Thanh thì quyết định được gọi lên tập trung đội tuyển Olympic vẫn là một niềm vui bất ngờ với anh. Văn Thanh cho biết: “Lúc đó tôi sung sướng lắm. Tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa nhưng tóm lại cảm giác rất tuyệt vời. Tôi đã khoe ngay tin vui này với gia đình và bạn bè thân thiết”.

Tương lai bất định

Nói về cậu học trò của mình, HLV trưởng CLB Sanna.Khánh Hòa Võ Đình Tân nhận định: “Văn Thanh là một cầu thủ có tài khi sở hữu những tố chất của một tiền đạo giỏi. Anh rất khỏe, có sức rướn tốt và khả năng xử lý khéo léo. Tôi tin Văn Thanh còn có thể tiến xa trong thời gian tới”.

Với một cầu thủ mà tài năng đã phần nào được ghi nhận bằng việc khoác áo các đội tuyển U17, U19, U22 quốc gia và hiện đang là Vua phá lưới giải hạng Nhất 2014 thì có lẽ nhiều người đang nghĩ mùa bóng tới sẽ có nhiều CLB mời Văn Thanh về thi đấu.

Theo chia sẻ của Văn Thanh, đúng là đã có một vài CLB liên hệ với cầu thủ này, nhưng cầu thủ người Bình Định lại không có quyền tự định đoạt chuyện đi đâu về đâu vào lúc này, bởi Văn Thanh vẫn còn hợp đồng đào tạo trẻ 3 năm với CLB Bình Định, trong khi sắp tới CLB Bình Định sẽ tranh tài tại giải hạng Ba toàn quốc dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30/10 tới ngày 12/11/2014.

Nói về tương lai, Văn Thanh ngậm ngùi: “Giờ tôi không thể quyết định được gì, mọi việc còn tùy các chú, các bác lãnh đạo. Bất cứ cầu thủ nào đều khao khát được thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, thích là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác.

Hiện tại, tôi chưa thể biết rõ mình sẽ thi đấu cho CLB nào trong thời gian sắp tới. Nhưng dù thi đấu ở đâu tôi cũng xác định rằng sẽ cống hiến tất cả khả năng có thể và mong một ngày được khoác áo ĐTQG Việt Nam”.

Cầu thủ Huỳnh Văn Thanh

Sinh năm: 20/12/1992

Quê quán: Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Vị trí sở trường: Tiền vệ, hộ công

Thành tích nổi bật: Vua phá lưới giải hạng Nhất năm 2014

Từng khoác áo U17, U19, U22 quốc gia


Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm