Vũ Quang Bảo sẽ chia tay Quân khu 4

26/10/2009 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - QK4 hiện nay giống như một ngôi nhà đang xây dựng dở nhưng phải tạm dừng vì một lý do đơn giản: chưa có người chỉ huy công trình. Vì theo nguồn tin của TT&VH, đến cuối tuần sau HLV Vũ Quang Bảo sẽ chia tay với đội bóng áo lính QK4.

Sau buổi lễ tổng kết mùa giải V-League 2009, đội bóng đá QK4 đã phải trải qua một cuộc biến động lớn khi chính thức chia tay với “ông bầu” Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng đã đến tuổi nghỉ hưu. Tiếp đến, sau gần một tháng chờ đợi những buổi làm việc chính thức với Bộ Tư lệnh QK4, HLV Vũ Quang Bảo không còn đủ kiên nhẫn để đợi chờ và quyết định chia tay với đội bóng áo lính.

Tất cả các nguồn tin khác từ đội bóng và những nhân vật có liên quan cũng xác nhận gần như 100% HLV Vũ Quang Bảo sẽ chia tay đội bóng. Thời điểm bàn giao lại đội bóng cho QK4 sẽ là cuối tuần này, sau khi ông Bảo giải quyết xong công việc riêng tại TP Vinh và những vấn đề liên quan tới đội bóng áo lính.

Lúc ấy chính cầu thủ và BHL chưa biết chắc tương lai của mình sẽ chuyển biến theo chiều hướng nào. Bởi vì đội bóng QK4 có được như ngày hôm này chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa một bên là lòng đam mê và độ “máu” bóng đá của Tướng Hưởng và môt bên là tài năng chèo lái của HLV Vũ Quang Bảo.


HLV Vũ Quang Bảo có thể sẽ bàn giao công việc ngay trong tuần này.

Có thể nói QK4 là nơi để “tướng” Bảo thể hiện hết khả năng của mình khi huấn luyện một đội bóng có chất lượng ngoại binh và nội binh thuộc dạng tầm tầm bậc trung, nếu không muốn nói là dưới mặt bằng V-League. Nhưng đến hôm qua, sau gần 2 tháng nghỉ ngơi, HLV Vũ Quang Bảo cũng chưa ký kết bất ký hợp đồng nào cho công việc huấn luyện sắp tới. Bởi vì trong những buổi làm việc với Bộ tư lênh QK4, hai bên cũng không thống nhất được một một thỏa thuận nào, kể cả khi ông đã bắt tay vào công việc chính là huấn luyện đội bóng và tuyển chọn ngoại binh.

Với gần 30 cầu thủ nội đã chơi tại V-Legue cũng như những cầu thủ U21 mới được đôn lên đã vào guồng nhưng chính những người làm bóng đá ở Qk4 lại không đưa ra một cam kết chắc chắn nào cho tương lai của tướng Bảo.

Trải lòng với người viết, HLV Vũ Quang Bảo cho biết: “Qk4 không chỉ là nơi làm việc mà chính tôi đang mắc món nợ ân tình với đội bóng”. Trong suốt 8 năm chơi bóng ở QK4, ông Bảo đã phải chứng kiến 2 lần đội bóng bị giải tán. Vì vậy ông không muốn đội phải rơi vào cảnh tương tự một lần nữa. Trên thực tế, ông Bảo thời gian qua cũng đã dốc lòng vì QK4. HLV Vũ Quang Bảo từng nói: Nếu Qk4 chỉ trả ông lương bằng 1/10 so với mặt bằng chung của HLV V-League thì ông vui vẻ nhận ngay nhưng với điều kiện những người làm bóng đá quân khu phải chứng minh quyết tâm của mình.

Nhưng giờ đây, “tướng” Bảo cần một sự đảm bảo cho tương lai, mà điều này lại không thể có, nên ông phải đi. Cho dù đội bóng ông đang xây dựng đã gần như xong phần thô, kể cả việc tuyển chọn ngoại binh.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm