Vụ hàng loạt cầu thủ V.Ninh Bình bị nghi 'bán độ': V.Ninh Bình vẫn dự AFC Cup

11/04/2014 12:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tạm thời VFF mới quyết định cho V.Ninh Bình tạm dừng một vòng đấu tại V-League (trận gặp HA.GL) để phục vụ công tác điều tra. Riêng đấu trường AFC, đội vẫn sẽ tham dự với lực lượng còn lại, tức là những cầu thủ không có liên quan đến tiêu cực.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định: "VFF sẽ giải trình với AFC về việc Ninh Bình xin bỏ AFC Cup. Qua buổi làm việc hôm nay chúng tôi cũng đang trong quá trình điều tra nghi án. Thời điểm này chỉ có thể công bố Ninh Bình chưa bỏ AFC Cup.

Nếu Ninh Bình bỏ AFC Cup, đã có điều lệ quy định xử phạt như thế nào. Tuy nhiên, khi xem xét sẽ căn cứ tinh thần, quyết tâm chống tiêu cực của Ninh Bình. Các cơ quan thẩm quyền sẽ có quyết định cuối cùng trong thời gian tới".



Vé xem trận đấu HA.GL -V.Ninh Bình đã được phát hành nhưng CĐV sẽ được trả lại tiền

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: "Tôi rất đau lòng khi chuyện này xảy ra. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa được cơ quan điều tra mời hợp tác, cá nhân tôi cũng không biết danh sách những cầu thủ bị nghi ngờ có liên quan và phải làm việc với công an.

Trong mùa giải này tại V-League, đúng là có nhiều trận đấu V.Ninh Bình dẫn bàn trước trong hiệp 1 nhưng sau đó ở hiệp 2 lại dễ dàng để thua và đánh mất chiến thắng. Sau những trận đấu như thế, cầu thủ nào mắc nhiều sai sót tôi đều không xếp đá chính ở trận đấu sau đó.

Còn ở AFC Cup cũng có những trận đấu tương tự nhưng còn tùy thuộc vào lực lượng, chấn thương của các cầu thủ để xếp đội hình".

HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Trả lời phỏng vấn Thethaovanhoa.vn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Hiện tại VFF đã nhận được đầy đủ công văn liên quan đến vụ tiêu cực của V.Ninh Bình. Họ có đề cập đến việc tạm nghỉ chơi V-League 2014. Tuy nhiên VFF đã thống nhất cho V.Ninh Bình tạm dừng 1 vòng đấu tới đây với HAGL (13/4) để phục vụ công tác điều tra. Sau khi có kết quả cụ thể của bên an ninh, chúng tôi sẽ có những bước đi tiếp theo.

Còn về giải đấu AFC Cup, hiện V.Ninh Bình tiếp tục tham dự. Đây là một điều đáng buồn với bóng đá Việt Nam, nhưng để đi lên chuyên nghiệp và làm trong sạch bóng đá, VFF sẽ quyết làm tới cùng.

Thực ra chúng tôi không có đủ thông tin mà đang chờ cơ quan công an điều tra.

VFF quyết tâm chống tiêu cực trong bóng đá. Chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ tinh thần chống tiêu cực của CLB Ninh Bình, nhằm làm sạch bóng đá Việt Nam. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể để các bên điều tra vụ việc”.

TTK VFF Lê Hoài Anh.

16h15. Cuộc họp kết thúc.

Nhà báo Trần Hải: Tiêu cực ở V.Ninh Bình (nếu có) chỉ là bề nổi của tảng băng. Từ vài năm qua, các nhà cái đã vươn vòi bạch tuộc vào hệ thống các giải đấu quốc nội, với tỷ lệ cược được phơi đầy trên các trang cá cược bất hợp pháp và việc quản lý trở nên rất khó khăn.

Việc sở hữu một (hay vài) tài khoản cá cược, nói không quá, dễ như mua mớ rau, con cá ngoài chợ. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi chính những người tham gia cuộc chơi (cầu thủ, HLV, thậm chí cả các ông chủ đội bóng) “click” chuột vào những trận đấu của họ? Khi các đội bóng Việt Nam có điều kiện ra nước ngoài thi đấu, ví như AFC Cup (giải đấu dành cho cấp CLB) chẳng hạn, đó còn được cho là cơ hội “làm kinh tế”, “cải thiện thu nhập” cho các cầu thủ?!

Soi lại kết quả các trận đấu ở riêng mặt trận V-League của đội bóng này, từ ít nhất 2 năm qua, sẽ thấy một sự trùng lặp đến kỳ lạ. Nói như dân trong nghề thì “tài nổ đôm đốm và bóng rung không ngừng trong những phút cuối”. Khi một hiện tượng lặp lại nhiều lần thì thực sự đáng lo ngại. Tất nhiên, cũng như bao sự vụ trước đây, chúng ta cần kết luận của cơ quan điều tra.

Nhà báo Trần Hải (Báo Thể thao & văn hóa) trong một chuyên đi đến Malaysia dự khán trận đấu giữa Chelsea và Malaysia XI.

Cả PX 15 (Phòng công tác chính trị) và PC 45 (phòng CSĐT tội phạm về TTXH) tỉnh Ninh Bình đều từ chối tiếp phóng viên đến liên hệ công tác về nghi án cầu thủ Ninh Bình bán độ tại AFC Cup.


Rất đông phóng viên báo chí chờ đợi tại khách sạn Vissai để cập nhật thông tin về cuộc họp của VPF và lãnh đạo CLB V.Ninh Bình. Ảnh: VNN

Mặc dù Văn Quyến không được đăng ký vào danh sách thi đấu trận lượt đi giữa Kelantan và V.Ninh Bình nhưng người hâm mộ xứ Nghệ vẫn lo lắng cầu thủ này có liên quan.

Văn Quyến vẫn nằm trong danh sách đi Malaysia nhưng không dự trận thắng 3-2 trên sân của Kelantan ở AFC Cup, vốn đang bị nghi có bán độ tập thể.


Văn Quyến không được đăng ký vào danh sách thi đấu trận lượt đi giữa Kelantan và V.Ninh Bình.

'Lịch sử' bán độ của bóng đá Việt Nam

1985: Thể Công - CA Hà Nội 1-4 (sân Thống Nhất).

1994: Lâm Đồng - CA Hải Phòng 1-0 (sân Phan Rang).

1995: Lâm Đồng - Huế 1-1 (sân Đà Lạt). Tiger Cup

1996: Cơn thịnh nộ của Weigang.

1997: Pha phản lưới nhà khó quên của Lã Xuân Thắng.

1998: Nguyễn Phúc Nguyên Chương, từ người hùng đến tội đồ.

2001: Sông Lam Nghệ An vô địch nhờ… đi mua.

2003: Nghi án bán độ trước SEA Games 22.

2004: Trọng tài nhận hối lộ làm lệch kết quả trận đấu.

2005: Lương Trung Tuấn: bán độ rồi... xuất ngoại. (Ảnh: Cựu trọng tài Lương Trung Việt)

2005: Nỗi hổ thẹn ở Bacolod.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.


15h30.
Cuộc họp vẫn đang tiếp tục, trong khi đó tại cơ quan công an, những cầu thủ có liên quan vẫn đang làm việc với nhân viên điều tra.

Ý kiến người hâm mộ

Nhật (lenhat18@gmail.com): Tôi không bất ngờ lằm, đơn giản là CLB chỉ dạy đá bóng chứ có dạy gì khác đâu? Trình độ thấp thì... Ôi bóng đá Việt Nam!

Facebook Sinh Quốc Mùng: 800 triệu chia cho 13 thằng có đáng k nhỉ? Cái gì mà chẳng phải trả giá. Chán chẳng muốn bình luận thêm gì nữa!

Facebook Tuấn Nguyễn: Tôi ủng hộ ông Trường. Đây là việc làm tốt nhất cho Bóng đá Việt Nam từ trước tới nay

Minh Tâm (tamtam3293@gmail.com): Họp kín để lại dàn xếp 9 bỏ làm 10 à? Phải công khai cho báo giới chứ.

Facebook Lê Việt: Làm mạnh tay vào chứ đi xem bóng như diễn kịch. Cần thiết cho dừng cả V-league để điều tra.

Thanh Hiền (hienthanhtran69@gmail.com): 13 người bán độ được có 800 triệu. Thời buổi lạm phát, nhân phẩm cũng mất giá.

15h00. Cuộc họp giữa lãnh đạo CLB V.Ninh Bình và đại diện VFF, VPF đang diễn ra tại khách sạn Vissai, các phóng viên báo chí không được phép tham dự mà phải chờ đợi ở bên ngoài.

Chiều nay, Ban Tổng giám đốc VPF gồm Tổng giám đốc Phạm Ngọc Viễn, Trưởng Ban tổ chức giải V-League Tanaka Koji cùng một số quan chức ở các bộ phận chức năng cũng như phòng pháp lý VFF sẽ có mặt ở đại bản doanh của CLB V. Ninh Bình để nắm tình hình và có buổi làm việc trực tiếp với ông bầu Hoàng Mạnh Trường.

Trưởng ban tổ chức giải V-League, ông Tanaka Koji.

13h58: Trên facebook cá nhân, tiền đạo Lê Công Vinh chia sẻ suy nghĩ: "Chỉ khi nào chúng ta thực sự tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng danh dự của bản thân và tôn trọng người khác thì mới có thể thực sự thành công"


Tiền vệ người Hàn Quốc Sim Won Sub buồn bã: "Ở nước tôi cách đây 5 năm cũng từng xảy ra vụ việc cầu thủ bán độ. Tuy nhiên, tôi không ngờ là có ngày mình cũng rơi vào cảnh đội đang thi đấu bán độ. Tôi sốc thực sự, tôi không hiểu sao các cầu thủ lại làm như vậy. Tôi chỉ mong các CĐV hiểu rõ rằng các ngoại binh chúng tôi không dính dáng gì tới sự việc. Tôi còn muốn được chơi bóng tiếp tại Việt Nam".


Tiền vệ Sim Won Sub thất vọng khi đội bóng bị giải thể

13h30: Theo Zing.vn, các ngoại binh của đội bóng này rất bức xúc khi các đồng đội của mình bán độ và đội bóng đứng trước nguy cơ giải thể. Tiền đạo Patiyo bức xúc: "Tôi sốc vô cùng khi hay tin các đồng đội bán độ. Tôi không hiểu sao họ có thể làm thế, họ không tôn trọng khán giả, không tôn trọng nghề nghiệp của mình và không tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi đá hết mình, thế mà sau lưng họ lén lút dàn xếp tỷ số.

Tiền đạo Patiyo mong công an bỏ tù các đồng đội bán độ.

Giờ CLB giải thể, chúng tôi không biết mình đi đâu về đâu. Tôi còn chưa dám gọi cho gia đình để nói việc CLB của mình tan rã. Tôi mong công an bắt và bỏ tù hết những cầu thủ bán độ để làm trong sạch bóng đá Việt Nam".

SEA Games 23: Nỗi hổ thẹn ở Bacolod

7 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham gia cá độ, tổ chức cá độ và bán độ (chính xác hơn nên gọi là "dàn xếp tỷ số") trận Việt Nam-Myanma (ngày 24 tháng 11, 2005) trong SEA Games 23 tổ chức tại Philippines. Cụ thể gồm: Lê Quốc Vượng, Trần Hải Lâm, Lê Văn Trương, Lê Bật Hiếu, Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh.

Vụ này được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 25 tháng 1 và phúc thẩm ngày 20 tháng 4 năm 2007. Kết thúc phiên tòa, Lê Quốc Vượng bị án tù (4 năm), còn các cầu thủ khác chỉ bị án treo do có các tình tiết giảm nhẹ. Trong đó Phạm Văn Quyến, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm và Châu Lê Phước Vĩnh bị phạt 2 năm tù về tội tổ chức đánh bạc; Lê Bật Hiếu và Huỳnh Quốc Anh bị phạt 2 năm 6 tháng tù vì tội tổ chức đánh bạc.


13h20. Những cầu thủ nằm trong diện nghi vấn phải điều tra phải ở lại CLB để chờ lệnh triệu tập tiếp theo của cơ quan điều tra. Số cầu thủ nội không có liên quan trong ngày hôm nay được cho phép thu xếp hành trang rời khỏi khách sạn về địa phương nghỉ, chờ quyết định tiếp theo của lãnh đạo CLB.


Chủ tịch CLB V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ khẳng định việc cầu thủ bán độ là có thật.

Theo thông tin trên báoNgười lao động, Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) xác nhận cơ quan này đã chính thức được mời vào cuộc điều tra nghi án bán độ tại đội bóng của Xi măng The Vissai Ninh Bình (V. Ninh Bình).

13h00. Sáng nay 11/4, Chủ tịch Phạm Văn Lệ của V.Ninh Bình đã làm việc với những cầu thủ ngoại nhập tịch và ngoại binh của đội bóng này chính thức thông báo việc CLB dừng hoạt động. Tiền lương, chuyển nhượng cho những cầu thủ này được trả đầy đủ và thủ tục thanh lý hợp đồng sẽ sớm được hoàn tất để số cầu thủ này tìm CLB mới khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải V-League mở cửa từ đầu tuần tới.

Nghi án làm độ để nhận 800 triệu đồng

Theo nhiều nguồn tin, các cầu thủ liên quan đã thừa nhận chuyện bán độ với cơ quan điều tra. Tổng số tiền nhận được từ trận Kelantan và V.Ninh Bình là 800 triệu đồng. Tổng cộng gồm 13 cầu thủ, mỗi người nhận từ 75 đến 80 triệu đồng.

Chiều qua, đại diện VPF cho biết đã nhận được công văn của V.Ninh Bình, còn lãnh đạo VFF cho biết do Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh vừa đi công tác Nhật Bản trở về nên chưa nắm được thông tin.

Trao đổi với báo chí, đại diện VPF cho rằng VPF chỉ chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành giải đấu, còn vấn đề tư cách của mỗi đội và việc họ có tham dự giải hay không lại phụ thuộc VFF, vì các CLB đều là thành viên của VFF.


VIDEO trận lượt đi giữa Kelantan và V.Ninh Bình

Vì thế, hiện tại VPF đang chờ đợi phương hướng xử lý của VFF trước khi có giải pháp cụ thể. Cũng theo vị đại diện này của VPF, nếu thực sự V.Ninh Bình xin tạm dừng thi đấu ở cả V-League cũng như AFC Cup thì sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới những giải đấu này, và đây là điều mà VPF không hề mong muốn.

Trả lời phỏng vấn báo chí, bầu Trường bức xúc: "Tôi không thể chịu đựng được nữa khi có một số cầu thủ chơi không trung thực, không hết mình và không đáp ứng được sự chờ đợi của người hâm mộ.

Không phải từ bây giờ mà từ lâu rồi, tôi luôn nhắc nhở cầu thủ rằng phải biết quý trọng tình cảm người hâm mộ dành cho mình, phải biết giữ hình ảnh của cầu thủ trong mắt mọi người. Đã là nghề thì phải biết trân trọng lấy nghề".

Ngày 12/4, tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn sẽ có buổi ra mắt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tại Malaysia. Chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ chủ động báo cáo với chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa về vụ việc bán độ của V.Ninh Bình.


Sáng nay, theo một số nguồn tin, 13 cầu thủ đá chính và dự bị của V.Ninh Bình trong trận đấu gặp Kelantan trên sân khách ngày 18/3 đã thừa nhận có cầm tiền làm độ, tổng cộng 800 triệu đồng và số tiền này đã được nộp lại cho cơ quan điều tra.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang xác minh để làm rõ cầu thủ đứng đầu nhóm dàn xếp tỷ số này đã bỏ ra 2 tỷ đồng để vào kèo trận đấu Kelantan và V.Ninh Bình.

Trao đổi với Thethaovanhoa.vn trưa nay, HLV Trần Văn Phúc cho biết ông mới chỉ nắm được thông tin qua báo chí nhưng cũng rất quan tâm và đang chờ cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.

"Nếu đúng là các cầu thủ V.Ninh Bình bán độ như vậy thì tôi cho rằng ông Hoàng Mạnh Trường (bầu Trường) giải tán đội bóng như vậy là đúng. Mỗi năm người ta bỏ ra 50, 60 tỷ đồng đầu tư cho đội bóng mà các anh bán độ, bán rẻ danh dự của ông bầu như thế là không được".

Danh sách thi đấu của V.Ninh Bình với Kelantan ngày 18/3

Thủ môn: Văn Hưng

Hậu vệ: Quang Hùng, Phước Tứ (Anh Tuấn 46'), Văn Duyệt, Gia Từ

Tiền vệ: Sim Woon Sub, Văn Ta, Văn Thắng

Tiền đạo: Kavin Bryan (Xuân Phú 89'), Patiyo (Chu Ngọc Anh 77'), Voinea Petrisor.

(Các cầu thủ không vào sân thi đấu: Thủ môn: Mạnh Dũng, tiền vệ: Trần Mạnh Dũng).


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm