Vụ 'bẻ còi' tại sân Chi Lăng: 'Trợ lý trọng tài sai phương pháp'

09/02/2015 13:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao &Văn hóa về tình huống tổ trọng tài “bẻ cờ, bẻ còi” trên sân Chi Lăng  trong trận SHB Đà Nẵng – QNK Quảng Nam, Trưởng Ban trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi cho biết trợ lý Trương Đức Chiến đã sai phương pháp nên dù sai ở mức độ nặng hay nhẹ vẫn bị xử lý.

“Về luật, trọng tài có quyền thay đổi quyết định khi bóng chưa vào cuộc trở lại. Tức là, sau khi công nhận bàn thắng cho SHB Đà Nẵng, tổ trọng tài đã trao đổi và thay đổi quyết định. Ở thời điểm thay đổi quyết định, bóng chưa vào cuộc trở lại” - Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi phân tích.

Nhưng theo ông Mùi, trợ lý trọng tài đã sai phương pháp khi vội vàng phất cờ quyết định công nhận bàn thắng cho SHB Đà Nẵng trong tình huống chưa rõ ràng.

“Trợ lý trọng tài đã vội vàng quyết định khi tình huống không rõ ràng là sai phương pháp, không nên. Trợ lý đã không tập trung trong tình huống này” - ông Mùi nói.



Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định trợ lý trọng tài đã sai phương pháp

“Chiều nay (9/2), băng ghi hình mới chuyển ra Hà Nội và ít nhất sáng mai mới có kết quả mổ băng. Nếu tình huống trên bóng đã vào khung thành thì đó là sai lầm quá lớn của trợ lý trọng tài. Còn nếu bóng không vào khung thành thì trọng tài đã sai phương pháp, không nên có những quyết định như thế, khi đó, mức xử lý sẽ nhẹ hơn. Tuy nhiên, dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm sai sót này” - ông Mùi khăng định.

Trước câu hỏi “nên chăng trọng tài chính và trợ lý cần trao đổi quyết định công nhận hay không bàn thắng cho SHB Đà Nẵng khi tình huống không rõ ràng, ông Mùi cho biết: “Về phương pháp, trọng tài chính không thể trao đổi với trợ lý ở tình huống đó vì trợ lý đã phất cờ báo công nhận bàn thắng”.

Tình huống diễn ra ở phút 84, Quách Tân đưa chân dứt điểm trong vòng cấm sau đường chuyền của đồng đội từ bên cánh trái, bóng chạm đất rồi đi lượn qua khung thành QNK Quảng Nam.

Trợ lý Trương Đức Chiến phất cờ báo hiệu bóng đã qua đường biên ngang khung thành và chạy lên, đồng nghĩa công nhận bàn thắng cho SHB Đà Nẵng. Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà cũng chỉ tay lên chấm giao bóng giữa sân công nhận bàn thắng.

Ngay lập tức, các cầu thủ QNK Quảng Nam phản ứng khiến tổ trọng tài thay đổi quyết định, đến lượt SHB Đà Nẵng phản ứng, đòi bỏ trận khiến trận đấu phải bù giờ đến 10 phút.

Phạm Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm