VPF không tin HV.An Giang bỏ giải

07/05/2014 15:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện HV.An Giang doạ bỏ giải vì bất đồng với sự thay đổi điều lệ, quy định suất xuống hạng của VFF và VPF một lần nữa lại được xới lên tại cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin định kỳ được tổ chức trong chiều nay.

Về vấn đề này, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn khẳng định: "Chúng tôi chưa từng được nghe lãnh đạo tỉnh, Sở VH,TT&DL An Giang, CLB HV.An Giang đề cập đến vấn đề bỏ giải, không tiếp tục tham dự V-League 2014.

Đâu đó đã có một số phát ngôn liên quan đến vấn đề này nhưng đó là những ý kiến cá nhân. HV.An Giang là một đội bóng thuộc tỉnh, Sở VH,TT&DL quản lý nên không thể vì một lý do không đáng kể mà bỏ giải đấu như ý kiến chủ quan.

Việc một số ý kiến của HLV, GĐĐH CLB HV.An Giang có nói đến chuyện bỏ giải cũng đã vi phạm quy chế phát ngôn, thiếu trách nhiệm nên chúng tôi đã nhắc nhở".

Liên quan đến hiện tượng một số CLB tuyên bố bỏ cuộc khi mùa giải đang diễn ra, Trưởng BTC giải người Nhật Bản Tanaka Koji chia sẻ kinh nghiệm có được từ bóng đá Nhật Bản:

"Tại J-League, chưa từng có đội bóng nào bỏ cuộc khi mùa giải đang diễn ra. Ở Nhật Bản, tất cả các CLB đều có những Tập đoàn lớn đứng ra tài trợ, họ còn liên kết với một loạt các nhà tài trợ nhỏ khác. Ngoài ra, còn có đóng góp của người hâm mộ, tiền bán vé, tiền bản quyền truyền hình.

Tất cả các CLB hoàn toàn có quyền tự chủ về tài chính. BTC giải cũng sẽ hỗ trợ một phần cho các CLB và chưa có CLB nào ở Nhật Bản vì ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế mà bỏ giải cả".

Trong khi đó, sau một thời gian đảm nhiệm cương vị Trưởng BTC V-League, làm quen trực tiếp với môi trường bóng đá Việt Nam, ông Tanaka Koji đã nhận thấy sự khác biệt giữa môi trường bóng đá chuyên nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

"Tôi thấy trực trạng bóng đá Việt Nam hiện nay có rất nhiều khó khăn về kinh tế. Công tác điều hành giải đấu, cơ sở vật chất trên sân là những vấn đề cần phải cải tiến nhưng chắc chắn chúng ta chưa thể một lúc giải quyết ngay được.

Mặt sân thi đấu của các CLB ở J.League đều tốt nhưng ở Việt Nam thì không nên ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thi đấu của các cầu thủ. Nhưng cũng phải có kinh phí thì mới sửa chữa được mặt sân. Tất cả chúng ta đều phải nỗ lực hết sức để có những trận đấu hay phục vụ khán giả - Trưởng BTC giải V-League Tanaka Koji phân tích.

Theo quy định của VPF, mỗi CLB phải có nguồn kinh phí hoạt động tối thiểu một mùa giải là 35 tỷ đồng và có cam kết và gửi hợp đồng tài trợ lên BTC giải để chứng minh tài chính. Tuy nhiên, do đặc thù của Việt Nam, quy trình giải ngân tài chính chia ra thành nhiều giải đoạn mà không giải ngân cùng một lúc.

Thế nên mới xảy ra tình trạng nhiều CLB gặp khó khăn về vấn đề kinh phí như Than Quảng Ninh không có tiền để chi thưởng cho các cầu thủ khiến toàn đội đình công trước trận lượt về gặp Thanh Hoá. Hay như HV.An Giang cũng thiếu kinh phí nên tính chuyện giải tán.

Điều đáng nói là VPF chỉ có được sự cam kết về giấy tờ liên quan đến kinh phí hoạt động của các CLB. Riêng khoản ký quỹ 2 tỷ đồng/đội không CLB nào đáp ứng được còn khoản lệ phí 500 đồng tham dự giải cho đến thời điểm này còn duy nhất V.Ninh Bình chưa đóng nhưng đội bóng của bầu Trường đã xin bỏ V-League sau khi vụ án cá độ, dàn xếp tỷ số ở AFC Cup bị phát giác.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm