VPF không bất ngờ khi V.Ninh Bình giải thể

07/01/2015 15:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc lãnh đạo CLB V.Ninh Bình tuyên bố giải thể trong những ngày đầu năm 2015 có lẽ khiến nhiều người trong cuộc tiếc nuối, thậm chí xót xa nhưng đây không phải là điều gì đó bất ngờ.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Thực ra tôi không bất ngờ với quyết định của lãnh đạo CLB V.Ninh Bình. Ngay từ khi họ không tiếp tục tham dự V-League 2014 vì có 9 cầu thủ bán độ, điều này đã được dự báo”.



Thành công trong quá khứ của CLB V.Ninh Bình càng khiến người hâm mộ đội bóng này tiếc nuối

Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn Vissai Hoàng Mạnh Trường lý giải việc không tập trung xây dựng các tuyến trẻ nữa không phải là từ bỏ mà chỉ tạm dừng. “Khi nào có đủ điều kiện chúng tôi sẽ quay trở lại” – ông Trường nói. Người đứng đầu Tập đoàn Vissai cũng khẳng định quyết định chính thức rút lui không đầu tư vào bóng đá là do không còn cảm hứng làm việc chứ không phải gặp khó khăn về tài chính.

Mặc dù lãnh đạo CLB V.Ninh Bình đã gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình thông báo quyết định giải thể và xin ý kiến chỉ đạo nhưng do bóng đá đã được địa phương chuyển giao cho doanh nghiệp tổ chức, quản lý nên sẽ không có chuyện can thiệp để CLB thay đổi quyết định và Ninh Bình sẽ trở thành vùng trắng về bóng đá.

Sau khi CLB V.Ninh Bình thông báo quyết định giải thể, điều khiến dư luận quan tâm nhất chính là tương lai của các cầu thủ trẻ của đội bóng cố đô Hoa Lư.

Hơn 50 cầu thủ của các lớp U13, U15 và U19 của V.Ninh Bình đã được cho về nhà nghỉ (trừ những trường hợp phải ở lại để tiếp tục học văn hóa) và lãnh đạo CLB sẵn sàng tiếp nhận lời đề nghị chuyển nhượng.

Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn về kinh tế như hiện nay thì rất khó để có địa phương hay doanh nghiệp, đơn vị nào sẵn sàng đứng ra tiếp nhận tất cả tuyến trẻ của V.Ninh Bình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, khả năng thất nghiệp, đối diện với tương lai mờ mịt là điều không thể tránh khỏi.

Đối với các HLV phụ trách tuyến trẻ của V.Ninh Bình như Nguyễn Văn Dũng hay Bùi Hữu Nam sau khi thanh lý hợp đồng thì có thể tìm kiếm công việc mới nhưng để các học trò của họ có bến đỗ mới lại là chuyện cực kỳ khó.



Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ giờ đã mỗi người một phương.Ảnh: Thanh Hà

Thậm chí, việc phải từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đối với những tài năng trẻ của CLB V.Ninh Bình là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Sau 9 năm tồn tại (từ năm 2006), V.Ninh Bình đã trải qua 11 đời HLV, 14 lần thay tướng. Trước khi chuyển đến XSKT Cần Thơ, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã từng chèo lái “con thuyền bóng đá V.Ninh Bình ở thời điểm khó khăn sau khi vụ án cá độ, dàn xếp tỷ số bị phanh phui.

Ông Nguyễn Văn Sỹ cũng chính là HLV 4 lần dẫn dắt CLB V.Ninh Bình đưa đội bóng đến danh hiệu vô địch Cúp quốc gia 2013, trước đó là vô địch giải hạng nhất quốc gia 2009 và giành quyền thăng hạng, thi đấu tại V-League.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm