Vòng 3 giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2015: Chờ Huế tăng tốc

25/04/2015 05:35 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Dũng sẽ có cơ hội lớn để bứt phá trên bảng xếp hạng ngay sau lượt trận này.

Trên sân Tự Do, Huế sẽ nắm quyền tự quyết để lên ngôi đầu nếu đánh bại Bình Phước, CLB toàn hòa 2 trận gần nhất.

Xét về phong độ hiện tại, đội khách không thể sánh với chủ nhà. Trên sân nhà hay sân khách mùa này, Huế vẫn duy trì phong độ ổn định với 2 chiến thắng liền tay.



CLB bóng đá Huế có cơ hội tăng tốc

Điều HLV Nguyễn Đức Dũng yên tâm nhất là sự chắc chắn của hàng thủ và hàng công có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Chưa xuất hiện nhân tố nổi bật nhưng Huế đã có 4 cầu thủ điền tên trong danh sách ghi bàn ở mùa giải này.

Bình Phước đã làm nên bất ngờ khi cầm chân Phú Yên và Hà Nội 2 lượt trận đầu nhưng chiều nay tại Tự Do, họ có thể sẽ nếm mùi bại trận lần đầu tiên. Dự đoán: 2-0

2 trận đấu sớm nhất vòng này đều kết thúc với tỷ số hòa. Nam Định dù đá trên chân Đắk Lắk nhưng trong một chiều quá vô duyên, họ chỉ có thể ghi 1 bàn vào lưới Đắk Lắk trong hiệp 1.

Chủ nhà đã có bàn gỡ ngay đầu hiệp 2 của Phan Thanh Bình. Do nóng vội, các cầu thủ Nam Định đã không giữ nổi cái đầu nóng. Hệ quả là đã có tới 5 thẻ vàng được trọng tài Nguyễn Minh Thuận tặng cho đội khách trận này. Chia điểm 1-1, Nam Định cũng không thể vươn lên đầu bảng. Còn Đắk Lắk đã có được điểm số đầu tiên.

Tại Phú Yên, chủ nhà mất điểm đáng tiếc trước TP.HCM dù họ là đội dẫn trước do công của Việt Hưng giữa hiệp 2. Nhưng đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Thanh Bình đã tận dụng triệt để sai lầm phạm lỗi trong vòng cấm của đội chủ nhà để có bàn gỡ trên chấm 11m.

Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm