Vòng 18 V-League 2018: Trở về bản ngã

10/07/2018 07:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bạo lực, bùng phát bàn thắng và thẻ phạt, V-League 2018 tiếp tục mang hơi thở “thời đại” của các mùa giải trước mỗi khi sắp hạ màn.

Nếu lấy cột mốc từ vòng đấu 13 – lượt trận cuối cùng lượt đi V-League 2018 để so sánh thì sau vòng 18, sân chơi số 1 trong hệ thống thi đấu quốc gia đang đi trên vết xe đổ không khác nhiều các mùa giải trước đây. Với trung bình: 2,53 bàn/trận thì sau 5 vòng đấu tiếp theo, đã có đến 367 bàn thắng với trung bình 2,91 bàn/trận.

Con số này không chứng tỏ V-League 2018 có chất lượng chuyên môn hấp dẫn, bằng chứng là các khán đài luôn heo hút do trùng với World Cup, mà nó phản ánh phần nào tư tưởng buông xuôi của các CLB. Đó là không thể đề cập đến những chi tiết nơi hậu trường mà người trong cuộc có thể “sống để bụng, chết mang theo” hoặc cần thêm một sự vào cuộc như trường hợp Đồng Nai gần đây.

18 vòng đấu của V-League 2018 đang chứng kiến cảnh độc diễn của Hà Nội khi đội bóng Thủ đô băng băng về đích và có thể xác lập một kỷ lục đăng quang sớm chưa có tiền lệ ở giải VĐQG. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang sở hữu tỉ lệ ghi bàn đáng nể với 53 bàn, hơn gần gấp đôi đội xếp sau HAGL (28 bàn). Và nếu Hải Phòng không có Văn Lâm khỏa lấp trong khung gỗ, Hà Nội đứng thứ 2 về số lần lọt lưới vì chỉ kém Hải Phòng 1 bàn thua.

Sự tập trung của quân bầu Hiển biến cuộc đua vô địch năm nay trở nên nhàm chán. Có thể vì lý do đó nên phía sau, các CLB không còn mục tiêu đá như thể “không biết đâu mà lần”. Vì hết mục tiêu nên ĐKVĐ Quảng Nam trận được, trận mất và có thể thành cựu vương từ lúc này. Trong khi những Than Quảng Ninh, Hải Phòng có thể cũng không màng mục tiêu có huy chương này nọ.

Và cũng vì thua quá dễ dãi nên các cầu thủ cũng không giữ được cái đầu lạnh. Vòng 13 kết thúc chỉ chứng kiến 314 thẻ vàng, trung bình: 3,45 thẻ/trận và 8 thẻ đỏ, trung bình: 0,09 thẻ/trận nhưng sau vòng 18, đã có tới 425 thẻ vàng, trung bình: 3,37 thẻ/trận và gần gấp đôi số thẻ đỏ (15 thẻ, trung bình: 0,12 thẻ/trận).

Hà Nội FC và những lỗ hổng cần chỉnh

Hà Nội FC và những lỗ hổng cần chỉnh

Dù Hà Nội FC vẫn đang vững vàng với ngôi đầu bảng sau 15 vòng đấu, thế nhưng đội bóng Thủ đô lại đang cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại ở giai đoạn lượt về V-League 2018.

Giải đấu có vẻ bị tuột khỏi tay những nhà tổ chức, nhưng may mắn khi dù không thể đua tốp đầu, cuộc chiến ở đáy bảng giúp giải trở nên khó lường. Sau Nam Định và bộ đôi bóng đá Sài Gòn, nhóm cuối đang dang rộng cánh tay chào đón thêm 2 đại biểu Nam Bộ XSKT Cần Thơ và B.Bình Dương. Cú trượt dài của 2 CLB từ cuối lượt đi đến đầu lượt về được lý giải bởi nếu XSKT Cần Thơ thiếu tiền trầm trọng thì B.Bình Dương nhiều tiền nhưng cầu thủ không đủ thể lực để đương đầu với lịch thi đấu. Cả Sài Gòn và TP.HCM đang tích cực “bơm doping” để trốn chạy vũng lầy.

Còn 8 vòng đấu và chuyện xung quanh 5 cái tên này có thể còn khiến nhà tổ chức đau đầu.

Lịch thi đấu và TTTT vòng 19

Ngày 14/7

17h, sân Pleiku: HAGL – XSKT Cần Thơ (BĐTV, BĐTV HD)

17h, sân 19/8: Sanna Khánh Hòa BVN – Sài Gòn (TTTT HD)

17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng – B.Bình Dương (VTV 5)

18h, sân Thống Nhất: TP.HCM – SHB Đà Nẵng (TTTV,  HTV)

Ngày 15/7

17h, sân Vinh: SLNA – Quảng Nam (TTTV, TTTV HD)

17h, sân Thanh Hóa: FLC Thanh Hóa – Than Quảng Ninh (VTV 5)

19h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội – Nam Định (TTTT HD, BĐTV)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm