Với cầu thủ nữ, một lời chúc cũng là quà 8/3 ý nghĩa

08/03/2018 14:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- “Một bông hoa, một lời chúc và bạn trai đến xem mình đá bóng”, những mong ước rất giản dị đến từ các cô gái muốn nhắn nhủ để người thân của họ trong ngày dành cho phái đẹp.

Ngày hội sớm của các cô gái đá bóng

Giải futsal nữ TP.HCM mở rộng 2018 đang diễn ra tại TP.HCM đúng vào thời điểm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đầy ý nghĩa.

Giải đấu cũng thu hút gần như đầy đủ những đội bóng hàng đầu của làng bóng đá nữ Việt Nam hiện tại như Quận 1, Quận 8 (TP.HCM), Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TNG Thái Nguyên, Sơn La.

Với các cô gái đá bóng, được thi đấu trong ngày 8/3 đã là niềm vui vì thỏa đam mê
Với các cô gái đá bóng, được thi đấu trong ngày 8/3 đã là niềm vui vì thỏa đam mê

6 đội bóng hội tụ như một giải vô địch quốc gia thu nhỏ và vì nó đến sớm hơn thông lệ nên các cô gái đá bóng có sân chơi tốt để rèn luyện, chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo.

HLV Trương Quốc Tuấn cho biết: “Giải đấu tranh Cúp LS lần thứ 8 này để Ban huấn luyện đội tuyển futsal nữ Việt Nam triệu tập những cầu thủ có phong độ cao nhất nhằm chuẩn bị cho giải châu Á diễn ra tại Bangkok – Thái Lan vào tháng 5 và xa hơn là SEA Games 31 tại Việt Nam.

Ngoài những cầu thủ đã có kinh nghiệm đã được gọi trước đây, chúng tôi sẽ bổ sung vài cầu thủ trẻ có thực lực nhằm trẻ hóa đội hướng tới mục tiêu tương lai”.

HLV Trương Quốc Tuấn sẽ dẫn dắt đội futsal nữ Việt Nam dự giải châu Á vào tháng 5 tới
HLV Trương Quốc Tuấn sẽ dẫn dắt đội futsal nữ Việt Nam dự giải châu Á vào tháng 5 tới

Có lẽ ý thức được tính chất quan trọng như thế nên tạm gác đi những nỗi niềm riêng, các cầu thủ nữ futsal cố gắng thể hiện hết mình để lọt vào mắt xanh của HLV Trương Quốc Tuấn. Ngày Quốc tế phụ nữ vì thế không quá quan trọng đối với những cô gái vốn thừa nghị lực cũng như mạnh mẽ, đủ để theo đuổi giấc mơ sân cỏ vốn ưu tiên nhiều hơn cho giới mày râu.

Không cần quà, chỉ cần lời chúc hoặc 1 bông hoa

Cầu thủ Đình Thị Kim Huế thuộc biên chế TNG Thái Nguyên cho biết: “Khoảng 10 năm chơi bóng đá tôi thấy ngày này cũng như mọi năm trôi qua bình thường như bao ngày khác thôi”. Còn Hoàng Thị Loan của Hà Nội nói: “Đơn giản vì đam mê anh ạ! Vì đam mê bóng đá nên mỗi ngày thi đấu như thế này, ngay cả khi diễn ra dịp 8/3 cũng không có gì đáng tiếc, không có gì là quan trọng cả. Mình được chơi bóng thỏa đam mê là vui nhất rồi”.

Với Kim Huế, 8/3 cũng trôi qua như bao ngày bình thường khác
Với Kim Huế, 8/3 cũng trôi qua như bao ngày bình thường khác

Theo nghiệp quần đùi áo số với những cầu thủ bóng đá nữ đồng nghĩa chấp nhận vô số thiệt thòi. Xác định tư tưởng đó từ ban đầu nên với họ, niềm vui trong ngày dành cho mình cũng rất đơn giản. “8/3 là ngày đặc biệt với nhiều người phụ nữ. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi phụ nữ trên đất nước mình.

Về phần tôi, hy vọng hôm nay thi đấu sẽ được bạn trai đến xem và sau trận đấu sẽ nhận được một bông hoa từ anh ấy”, Phó Ngọc Thanh Thi của đội futsal nữ Quận 8 cho hay.

Với Hoàng Thị Loan, 8/3 nếu có lời chúc của bạn bè và gia đình thì đó là động lực để thi đấu tốt
Với Hoàng Thị Loan, 8/3 nếu có lời chúc của bạn bè và gia đình thì đó là động lực để thi đấu tốt

Riêng với những cầu thủ phải quanh năm xa nhà như Đình Thị Kim Huế hay Hoàng Thị Loan thì với họ, ở gần hay ở xa thì cũng như nhau. Hoàng Thị Loan cho biết: “Trong ngày hôm nay, tôi chỉ cần người thân hoặc bạn bè động viên mình bằng một lời chúc tốt đẹp để thi đấu thật tốt thôi là tôi cảm ơn rất nhiều rồi chứ chẳng cần quà cáp gì”.

Đình Thị Kim Huế tiết lộ: “Nếu ở gần anh ấy thì hai đứa cùng nhau đi chơi, nói chuyện, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Còn nếu đi xa thì chỉ cần một lời chúc qua điện thoại. Nếu có 1 bông hoa thôi thì càng tốt, còn không có cũng không sao cả”.

HLV Trương Quốc Tuấn rất tâm lý với cầu thủ nữ sau 6-7 năm dẫn dắt các cô gái
HLV Trương Quốc Tuấn rất tâm lý với cầu thủ nữ sau 6-7 năm dẫn dắt các cô gái

Về phần đấng mày râu, HLV Trương Quốc Tuấn tiết lộ ông cũng rất tâm lý khi huấn luyện các cô gái trong ngày dành riêng cho phái đẹp: “Tôi đã có kinh nghiệm 6-7 năm dẫn dắt các đội nữ. Vào ngày này, tôi cũng chuẩn bị sẵn các trò chơi cho các em ở các buổi tập, giúp các em vui vẻ tập luyện. Bản thân các cầu thủ nam cũng rất thích các bài tập thư giãn nhẹ nhàng”.

FIFA quan tâm bóng đá nữ Việt Nam

FIFA quan tâm bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 27/2, bà Belinda Wilson, chuyên gia bóng đá nữ FIFA đã có mặt tại Việt Nam và chính thức khởi động chương trình làm việc với VFF về dự án của LĐ bóng đá thế giới...

Bên cạnh đó, HLV họ Trương cũng không quên nhắn gửi những lời đặc biệt đến xã hội hãy quan tâm đến người làm bóng đá nữ nhiều hơn để cũng như mọi ngày trong năm, các cầu thủ nữ không còn thấy thiệt thòi như các đồng nghiệp nam.

“Nhân dịp này tôi xin chúc tất cả các phụ nữ Việt Nam nói chung và các cầu thủ nữ Việt Nam nói riêng những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các cầu thủ nữ sẽ được quan tâm nhiều hơn, được xã hội công nhận, đầu tư nhiều hơn để họ chơi thể thao bằng niềm đam mê. Được mọi người ủng hộ là niềm động viên tinh thần lớn lao dành cho họ rồi”, ông Tuấn nói.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm