‘Vỡ sân’, CLB HA.GL sắp nhận án phạt

05/01/2015 14:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc để khán giả tràn xuống sân khi trận đấu HA.GL – Sanna Khánh Hòa BVN đang diễn ra, CLB HA.GL, BTC trận đấu sân Pleiku sẽ phải nhận một án phạt do vi phạm khoản 1 Điều 68, Quy định Kỷ luật VFF 2015.

Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa nhận được hồ sơ, báo cáo của giám sát, trọng tài và những người có liên quan về sự cố vỡ sân tại Pleiku chiều 4/1 vừa qua, chỉ khi nào có đủ hồ sơ, chứng cứ thì mới tìm hiểu và thẩm định được. Nhưng theo những thông tin báo chí đã đưa và chúng tôi có được đến thời điểm này thì sự cố đó không ảnh hưởng đến chuyên môn của trận đấu.

Số CĐV vào sân đều có vé. Không phải vỡ cửa mà các CĐV đều vào từ đầu nhưng do quá tải không có đủ chỗ ngồi họ mới tràn xuống, khi trận đấu diễn ra được khoảng 15 hay 16 phút. Tuy nhiên, tất cả đều ngồi tập trung sát hàng rào, trên đường piste và không làm ảnh hưởng nhiều đến việc cầu thủ hai đội khởi động”.



Sân Pleiku quá tải vì sức chứa chỉ có 1 vạn trong khi nhu cầu của CĐV quá lớn.Ảnh: Đăng Khoa

Ông Hường cho rằng, điểm tắc trách nhất của BTC trận đấu sân Pleiku chính là việc phát hành vé quá nhiều chứ cửa không phải vỡ, ào vào ngay từ đầu. Sức vé của sân Pleiku chỉ là 10.000 người nên theo nguyên tắc BTC chỉ nên phát hành từ 8000 đến 9000 vé, đây lại bán đủ 1 vạn, đây là khuyết điểm.

Ngoài ra, như báo cáo sơ bộ của Giám đốc điều hành Huỳnh Mau trong trận đấu tại sân Pleiku chiều 4/1 đã xuất hiện tình trạng vé giả nhiều, đây cũng là một lý do khiến số CĐV vào sân quá đông.

“BTC mong muốn khi tổ chức trận đấu có nhiều khán giả đến sân nhưng đến nhiều quá lại thành ra lo, BTC giải lo, địa phương lo, việc này chắc chắn phải rút kinh nghiệm. Nhưng việc để khán giả tràn xuống sân khi trận đấu diễn ra là sai rồi, bây giờ xem mức độ như thế nào, chủ quan hay khách quan, còn nhiều vấn đề phải xem xét nữa” – Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường khẳng định.



Lối chơi đẹp mắt của các cầu thủ HA.GL đã thuyết phục được đông đảo CĐV.Ảnh: HA.GL FC

Người đứng đầu Ban Kỷ luật VFF cũng đánh giá, hiện tượng vừa xảy ra tại sân Pleiku chứng tỏ, người hâm mộ không quay lưng với bóng đá Việt Nam, miễn là các cầu thủ đá hay, đẹp và thể hiện được tính cống hiến cao trong các trận đấu. Ông Hường cũng hy vọng, đây mới là vòng đấu đầu tiên nên công tác tổ chức còn để xảy ra một vài sai sót như trong trận đấu tại Pleiku nhưng ở các vòng đấu sau, mọi việc sẽ thay đổi tốt lên.

Trong những mùa giải trước đây, đã từng có nhiều trường hợp vỡ sân tại V.League. Thậm chí Thanh Hóa sau khi hòa SHB.Đà Nẵng 1-1 nhưng sau đó đã bị xử thua 0-3 tại V.League 2007 vì vỡ sân, khán giả tràn xuống đường piste.  Chính đội bóng phố Núi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi đến làm khách tại sân Chùa Cuối (Nam Định, nay là Thiên Trường) trong mùa giải 2003…

Sau những gì đã xảy ra, ngoài việc phải nhận án phạt, chiểu theo đúng Điều lệ giải, BTC trận đấu sân Pleiku buộc phải siết chặt hơn nữa công tác tổ chức ở những trận đấu tiếp theo của HA.GL trên sân nhà.

Điều 68. Vi phạm công tác tổ chức

BTC trận đấu để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường chạy, xuống sân thi đấu trước, trong và sau trận đấu thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo và có thể bị phạt tiền tối thiểu 10.000.000 đồng.

Nếu trong vòng 30 phút không tổ chức thi đấu được thì BTC trận đấu sẽ bị cảnh cáo và phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, đồng thời đội chủ nhà sẽ bị xử thua đội khách với tỷ số 0-3 (nếu kết quả trận đấu mà đội chủ nhà thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số).


Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm