V.Ninh Bình giải thể đội bóng

06/01/2015 16:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo CLB V.Ninh Bình đã đi đến quyết định giải thể đội bóng, không tham dự bất cứ giải đấu nào trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, kể cả giải trẻ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cái tên V.Ninh Bình trên bản đồ bóng đá Việt Nam coi như bị xóa sổ.

Được biết, Chủ tịch CLB V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ đã gửi công văn lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, xin ý kiến lãnh đạo tỉnh về việc giải thể đội bóng.



V.Ninh Bình sẽ chính thức giải thể.Ảnh: V.S.I

Theo đó, V.Ninh Bình không chỉ riêng đội 1, các đội U19, U15, U13 của đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ không còn duy trì hoạt động trong thời gian tới. Trung tâm bóng đá V.Ninh Bình theo đề xuất cũng không còn tồn tại.

Sau khi rút lui khỏi V-League 2014 vì có 9 cầu thủ tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số, bầu Trường đã đi đến quyết định bỏ cuộc, không tham dự V-League nhưng vẫn duy trì hoạt động của các tuyến trẻ.

Tuy nhiên, sau khi Ban Kỷ luật VFF mới đây đưa ra mức án treo giò vĩnh viễn, cấm tham gia hoạt động thi đấu bóng đá đối với 9 cầu thủ V.Ninh Bình có liên quan đến cá độ và dàn xếp tỷ số tại AFC Cup gồm Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hưng , tuyến trẻ của V.Ninh Bình cũng sẽ không tồn tại.

Hiện tại, các HLV đội trẻ của V.Ninh Bình đang hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với CLB trước khi tìm kiếm công việc mới.

Đối với các cầu thủ trẻ của đội bóng của lứa U13, U15, U19, CLB V.Ninh Bình sẵn sàng tạo điều kiện cho họ chuyển đến những CLB, Trung tâm bóng đá khác nếu như đạt được thỏa thuận thanh lý hợp đồng.

Sau 9 năm hoạt động, trong thời gian tới, cái tên V.Ninh Bình sẽ không còn tồn tại trên bản đồ bóng đá nước nhà.

Hôm qua 5/1, tất cả cầu thủ trẻ của V.Ninh Bình đã được cho về gia đình nghỉ ngơi, chờ tìm CLB mới.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm