V-League 2022: Miền Trung trông đợi vào bầu Đức

22/02/2022 08:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một mùa giải mà các đội bóng miền Trung chia 2 phần rõ rệt. Hoặc là “thiếu gia”, hoặc là “kẻ vượt khó”. Tuy nhiên, tất cả đều mong HAGL của bầu Đức sẽ giữ phong độ như năm trước.

V-League bình thường mới và hy vọng chất lượng mới

V-League bình thường mới và hy vọng chất lượng mới

Cũng như các lĩnh vực khác, bóng đá Việt Nam đã gặp phải vô vàn khó khăn khi đối mặt với dịch Covid -19 suốt 2 năm qua. Khi xã hội đang trở lại trạng thái bình thường, liệu có tạo ra cơ hội để giải chuyên nghiệp lần thứ 22 chuyển mình thật sự ?

Chỉ còn 3 ngày nữa, V-League 2022 sẽ khởi tranh và như bao mùa giải trước, vẫn là cuộc cạnh tranh chức vô địch của những “đại gia”. HLV tạm quyền Chun Jae Ho của Hà Nội cho rằng, HAGL và Viettel rất tốt nhưng Hà Nội mới là đội xuất sắc nhất.

Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi HAGL dưới thời Kiatisuk có sự tiến bộ vượt bậc. Họ trưởng thành và quái hơn với lứa Công Phượng. Viettel dù chia tay các trụ cột như Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải nhưng vẫn còn đó đội hình chất lượng. CLB Hà Nội có sự biến động mạnh về lực lượng nhưng đội bóng này luôn là ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch ở các giải đấu.

Dù vậy, không thể gạt đi những ứng viên tiềm năng khác có thể lên ngôi vô địch. Tiền vệ Thành Lương của Hà Nội FC đánh giá cao SLNA. Đội bóng xứ Nghệ có sự thay đổi lớn về cấp thượng tầng cũng như cầu thủ.

Họ chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng, mang đậm chất địa phương. Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng… là những gương mặt nội sáng giá. Họ có thể tạo nên sức mạnh lớn cho đội bóng xứ Nghệ.

SLNA sẽ là đối thủ cản đường đầy khó khăn. Nhưng, để xét đến yếu tố ứng viên nặng ký, có thể hơi khiêng cưỡng bởi HLV Huy Hoàng còn thiếu nhiều điều để tạo nên điểm tựa vững chắc về tay lái cho đội bóng. Ông còn trẻ, chưa có nhiều va vấp và trong cuộc đua đầy sự khắc nghiệt, toan tính, vai trò của HLV trưởng rất quan trọng. Chưa kể, SLNA còn thiếu chiều sâu đội hình. Đó sẽ là rào cản lớn cho đội bóng này ở cuộc đua đường trường.

bóng đá Việt Nam, V-League, V-League 2022, bầu Đức, HAGL, Kiatisuk, Nam Định vs HAGL, lịch thi đấu vòng 1 V-League, VPF, VFF, sân Thiên Trường, Công Phượng, Tuấn Anh
HAGL lẽ ra đã có cơ hội nâng cúp vô địch mùa giải 2021. Ảnh: Hoàng Linh

SLNA sẽ khó là ứng viên nặng ký nhưng Bình Định lại là câu chuyện khác. Người ta ví von rằng, đội bóng đất Võ chẳng khác nào “PSG của Việt Nam”. Họ chiêu mộ đến 13 tân binh và rất nhiều trong số đó là những tuyển thủ quốc gia.

Hà Đức Chinh, Đình Trọng, Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân… đã khẳng định tên tuổi. Họ cùng với bộ 3 ngoại binh chất lượng Rafaelson, Hendrio, Jermie Lynch cùng những gương mặt cũ như Hồ Tấn Tài, Lê Tiến Anh, Lê Thanh Bình… sẽ tạo nên một tập thể đầy rẫy ngôi sao.

Vấn đề của HLV Nguyễn Đức Thắng là làm sao kết nối họ thành sức mạnh tập thể. Đó là bài toán không hề đơn giản nhưng dù sao, nếu đua vô địch mà gạt Bình Định thì cũng sẽ là điều khá khiêng cưỡng. Đội bóng đất Võ hứa hẹn sẽ đáng gờm ở mùa giải mới.

Ngoài những “thiếu gia” như Bình Định hay SLNA, bóng đá miền Trung có các đại diện khác góp mặt là Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Cả 3 đều khá “rón rén” trên thị trường chuyển nhượng và không có “bom tấn” nào đáng kể.

HLV Phan Thanh Hùng xây dựng đội bóng giàu bản chất địa phương. Thanh Hóa chưa có nhiều sự bứt phá còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp muôn vàn khó khăn. Họ chỉ có thể đăng ký 25 cầu thủ ở mùa giải này. Cả 3 hứa hẹn sẽ phải gồng mình cho mùa giải mới.

Dù vậy, với tư cách ứng viên vô địch hay kẻ chạy trốn tử thần, các đội bóng miền Trung đều sẽ có một mùa giải “đổ lửa” thật sự sau khi oằn mình vì cơn bão Covid-19.

Gia Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm