Virus Corona làm đảo lộn bóng đá châu Á

31/01/2020 15:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Căn bệnh viêm phổi cấp do virus Corona xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) và lan sang nhiều quốc gia đang là mối lo ngại trên toàn thế giới. Đời sống bóng đá châu Á cũng không là ngoại lệ khi bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Nữ Trung Quốc bị cách ly vì dịch corona, Malaysia nhập tịch 'sát thủ' đấu Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Nữ Trung Quốc bị cách ly vì dịch corona, Malaysia nhập tịch 'sát thủ' đấu Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly vì dịch corona, Malaysia nhập tịch tiền đạo đấu Việt Nam

Sự cố virus Corona bùng phát trong tháng 1 ở Trung Quốc khiến CLB bóng đá Thái Lan Buriram United hành quân đến xứ tỷ dân trong nỗi sợ hãi. Cầu thủ Thái Lan thậm chí không muốn thi đấu ở trận đấu vòng sơ loại cuối cùng AFC Champions League 2020 do lo ngại dịch bệnh sẽ ảnh hưởng tới họ. Chung cuộc, đại diện Đông Nam Á được thi đấu trên sân không có khán giả của Thượng Hải SIPG và để thua.

Buriram United không vào được vòng loại AFC Champions League trong hoàn cảnh hiện tại cũng không khiến họ lo lắng bằng những đội bóng Trung Quốc. Dù có đến 4 CLB là Quảng Châu Evergrande, Thượng Hải SIPG, Bắc Kinh Quốc An và Thân Hoa Thượng Hải có thể dự sân chơi CLB lớn nhất châu Á nhưng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định sẽ không cho phép các CLB Trung Quốc tổ chức các trận sân nhà ở giải đấu này cho đến hết tháng 3/2020.

Nếu dịch bệnh bùng phát, nguy cơ các CLB Trung Quốc sẽ không được đá sân nhà trận nào trong toàn bộ mùa giải này, thay vì chỉ lượt đi như AFC tuyên bố cũng là nhẹ.

Tiền đạo người Thái Lan Winothai sợ hãi với virus Corona khi cùng Buriram United đến Thượng Hải thi đấu
Tiền đạo người Thái Lan Winothai sợ hãi với virus Corona khi cùng Buriram United đến Thượng Hải thi đấu

Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc cũng không thể đăng cai bảng A vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 dự kiến diễn ra ở Vũ Hán vào đầu tháng 2 này. Họ phải sang thi đấu ở Sydney (Australia) và lúc này, toàn đội tuyển nữ Trung Quốc đã được phía Australia kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt. Họ cũng phải chấp nhận ở một khách sạn biệt lập với bên ngoài mà nước chủ nhà Australia sắp xếp để tránh những nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra.

Bóng đá Trung Quốc cũng đã chính thức hoãn giải VĐQG không thời hạn khi Liên đoàn bóng đá nước này (CFA) lo ngại tình hình dịch bệnh sẽ lây lan trên các khán đài.

Giải VĐQG Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 22/2 và kết thúc vào ngày 31/10 nhưng giờ không biết khi nào sẽ trở lại. Ngoài ra, các giải đấu như điền kinh trong nhà, Giải đua công thức 1 Chinese Grand Prix dự kiến tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 4 tới cũng đứng trước nguy cơ bị hủy.

Bóng đá Trung Quốc hoãn giải VĐQG chưa hẹn ngày trở lại vì Corona
Bóng đá Trung Quốc hoãn giải VĐQG chưa hẹn ngày trở lại vì Corona

Mới đây, ngày 30/1/2020, AFC cũng đang xem xét lời đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Iraq về việc di dời địa điểm thi đấu vòng loại World Cup 2022 từ Trung Quốc sang Việt Nam vì lo ngại dịch bệnh do virus corona gây ra.

Theo kế hoạch, đội tuyển Iraq sẽ có trận đấu với Hồng Kông (Trung Quốc) vào cuối tháng 3/2020 tại Trung Quốc nhưng phía Iraq rất lo ngại diễn biến xấu của dịch bệnh nên đã đề nghị rời địa điểm thi đấu tới SVĐ Mỹ Đình của Việt Nam.

Trước đó ít ngày, đội tuyển Iraq cũng muốn đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 26/3, giúp thầy trò HLV Park Hang Seo có trận đấu bổ ích trước giờ đến Malaysia gặp đội chủ nhà ở vòng loại bảng G World Cup 2022.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm