Viettel so tài cùng SLNA ở chung kết U15 quốc gia

20/08/2018 18:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Ứng viên hàng đầu cho chức vô địch đã phải vô cùng vất vả mới vượt qua B.Bình Dương ở trận bán kết 2 chiều 20/8 tại sân Thống Nhất. Viettel phải nhờ đến may mắn hỗ trợ để đến trận cuối cùng giải đấu tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2018.

Điều đáng mừng ở giải năm nay chính là các lò đào tạo đã san bằng cách biệt về trình độ so với những lò truyền thống như SLNA hay Đồng Tháp. Thậm chí, ông anh cả của bóng đá xứ miệt vườn Đồng Tháp đã ra về sớm từ vòng loại.

B.Bình Dương đã khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và cùng với những ngôi sao trẻ ở đội 1 như Tiến Linh, đất Thủ hứa hẹn sẽ có một ngày nở rộ tài năng nếu đi đúng hướng như hiện tại.

Viettel chứng tỏ sức mạnh ứng viên vô địch. Ảnh: Anh Duy
Viettel chứng tỏ sức mạnh ứng viên vô địch. Ảnh: Anh Duy

Trong trận bán kết, đội bóng của HLV Hoàng Hùng dù ở thế chiếu dưới so với Viettel nhưng họ đã làm cho đối thủ khó nhọc trong suốt hơn 80 phút.

Dù bị thủng lưới ngay từ phút thứ 10 sau bàn thắng của Hải Dương nhưng B.Bình Dương vẫn triển khai những pha hãm thành sắc bén.

Viettel cũng xứng đáng vào chung kết với lối chơi thuyết phục. Ảnh: Anh Duy
Viettel cũng xứng đáng vào chung kết với lối chơi thuyết phục. Ảnh: Anh Duy

Họ chủ động đẩy cao đội hình trong hiệp 2 và liên tục gây sóng gió về phía cầu môn Viettel. Phut 47, Thế Được có cú sút phạt hiểm hóc chân trái đưa bóng bật xà. Nhưng so với Viettel, B.Bình Dương đã phải ôm hận vì đối thủ dứt điểm chuẩn xác hơn. Phút 72, Văn Trường tung cú sút sệt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà sau sai lầm của hàng thủ đội bóng đất Thủ.

B.Bình Dương nhận vị trí đồng hạng ba giải năm nay là một bất ngờ lớn. Ảnh: Anh Duy
B.Bình Dương nhận vị trí đồng hạng ba giải năm nay là một bất ngờ lớn. Ảnh: Anh Duy

Phút 76, Hữu Đăng bất ngờ tung cú sút chéo góc, rút ngắn xuống còn 1-2 cho đội nhà. Khoảng 9 phút còn lại, Viettel rất lúng túng để bảo vệ khung thành. Tuy nhiên, B.Bình Dương vẫn không có bàn thắng gỡ hòa dù có nhiều cơ hội ngon ăn.

Thua chung cuộc 1-2, B.Bình Dương nhận giải đồng hạng ba với Sanna Khánh Hòa. Trên khán đài, nhiều CĐV hồi hộp chứng kiến màn so tài giữa 2 đội bóng trẻ.

Và không ít người tỏ ra lạc quan về tương lai của bóng đá trẻ nước nhà với chất lượng chuyên môn hiện tại của các lò đào tạo trẻ. Quan trọng hơn, các lò đào tạo đã có những sân chơi lý tưởng để cho người trẻ thể hiện khả năng của mình.

Giành chiến thắng trong trận bán kết 2, Viettel sẽ gặp SLNA ở trận tranh Cúp vô địch. Đây là kịch bản đúng như dự đoán của giới chuyên môn trước khi mùa giải khởi tranh.

SLNA vào chung kết U15 quốc gia 2018

SLNA vào chung kết U15 quốc gia 2018

Lò đào tạo giàu truyền thống xứ Nghệ đã chính thức đoạt vé đầu tiên vào chung kết giải đấu tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2018 sau khi đánh bại Sanna Khánh Hòa đầy kịch tính chiều 19/8 trên sân Thống Nhất.

Kết quả trận bán kết 2:

Viettel – B.Bình Dương: 2-1

Lịch thi đấu trận chung kết (ngày 22/8, sân Thống Nhất):

16h00: SLNA – Viettel (VTV6 TTTT)

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm