Viettel bỏ xa đội của bầu Hiển

06/10/2018 11:28 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng áo lính đã tri ân các CĐV trong ngày nhận Cúp vô địch giải hạng nhất quốc gia Cup An Cường 2018 bằng cách đánh bại đối thủ Hà Nội trong trận “derby” Thủ đô chiều 5/10.

Viettel với nhiều ngôi sao trẻ nổi bật trong đội hình đã chơi áp đảo Hà Nội vốn đã an bài với vị trí thứ 2. Dù vô địch sớm nhưng không vì thế mà các học trò của HLV Hải Biên tỏ ra chểnh mảng.

Họ có bàn mở tỷ số đầu hiệp 2 khi Duy Thường tạt bóng vào trong, Quang Khải ập vào rất nhanh khiến thủ thành chủ nhà lóng ngóng đốt đền.

Quang Khải là cái tên nổi bật của Viettel mùa này. Ảnh: VPF
Quang Khải là cái tên nổi bật của Viettel mùa này. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, Hà Nội đã có bàn gỡ rất nhanh sau đó khi Xuân Tú đón đường căng ngang của đồng đội để buộc thủ thành Thế Tài phải vào lưới nhặt bóng.

Nhưng sự xuất sắc của Quang Khải, cầu thủ chơi rất hay của Viettel mùa này đã giúp đội bóng của HLV Hải Biên có niềm vui trọn vẹn. Phút 70, Khải “khéo” có pha khứa lòng chân trái đẳng cấp để ấn định chiến thắng 2-1 cho Viettel. Một phần thưởng xứng đáng cho Quang Khải và đó cũng là món quà dành cho CĐV yêu mến Viettel.

Chú thích ảnh
Viettel nhận Cup vô địch hạng nhất 2018.Ảnh: VPF

Chung cuộc sau 18 lượt trận, thầy trò HLV Hải Biên vô địch giải hạng Nhất năm nay với 41 điểm, nhiều hơn đối thủ cùng thành phố Hà Nội B đến 10 điểm. Viettel ngoài 1 tỷ đồng tiền thưởng còn nhận thêm 2 tỷ đồng từ lãnh đạo CLB.

Niềm vui trụ hạng của Bình Định TMS. Ảnh: VPF
Niềm vui trụ hạng của Bình Định TMS. Ảnh: VPF

Vị trí thứ 3 thuộc về Đồng Tháp. Sau trận thắng Huế 5-3 ở Cao Lãnh, Viettel cũng có 31 điểm nhưng kém Hà Nội B về chỉ số phụ.

Dưới cuối bảng, Công an Nhân dân là CLB duy nhất xuống chơi hạng Nhì 2019. Bởi ở trận đấu cuối cùng dù được chơi sân nhà, họ cũng đã rất vất vả mới cầm chân được Bình Định TMS 1-1. Hòa trận này khiến Công an Nhân dân chỉ có 15 điểm, kém chính Bình Định TMS 3 điểm.

Vòng cuối giải hạng nhất quốc gia: 'Nóng' cả ở hai đầu

Vòng cuối giải hạng nhất quốc gia: 'Nóng' cả ở hai đầu

3 thứ hạng đầu đã được xác định và ở phía dưới bảng xếp hạng, Công an Nhân dân cũng đặt 1 chân xuống hạng Nhì mùa sau, nhưng chẳng vì thế vòng cuối của giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - An Cường 2018 hạ nhiệt.

Kết quả vòng cuối giải hạng Nhất Quốc Gia 2018:

Hà Nội B – Viettel: 1-2

Bình Phước – Long An: 1-1

F.Tây Ninh - Đắk Lắk: 5-4

Công an nhân dân – Bình Định TMS: 1-1

Đồng Tháp – Huế: 5-3

Chú thích ảnh

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm