Việt Nam vs Afghanistan: Khi đội tuyển 'hành phương Nam'

31/05/2022 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không áp lực thành tích cũng chẳng chỉ tiêu danh hiệu, đơn thuần chỉ một trận giao hữu. Thế nhưng, đội tuyển Việt Nam chơi đang được người hâm mộ phương Nam chào đón nồng nhiệt.

Afghanistan, đối thủ giao hữu của Việt Nam: Đội bóng của những cầu thủ lưu vong

Afghanistan, đối thủ giao hữu của Việt Nam: Đội bóng của những cầu thủ lưu vong

Vì hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, rất nhiều tuyển thủ Afghanistan đều đang sinh sống và thi đấu ở nước ngoài. Đây vừa là một điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của đội tuyển này. 

Kết thúc SEA Games 31 cũng đúng lúc HLV Park Hang Seo không còn dẫn dắt đội U23 Việt Nam. Nhiệm vụ đó đã được giao cho người đồng hương Gong Oh Kyun từ VCK U23 châu Á 2022. Ông Park hết cảnh “1 nách 2 con” như những năm qua để toàn tâm toàn ý với công việc ở ĐTQG. Bắt đầu từ trận giao hữu với Afghanistan tối ngày mai trên sân Thống Nhất.

Ông Park toàn tâm toàn ý

Dễ nhận ra ông Park đã trút được gánh nặng ngàn cân sau khi cùng U23 Việt Nam có được tấm HCV SEA Games 31. Nhìn cái cảnh ông ngồi lắng lại đôi chút, khóe mắt rưng rưng rồi mới ăn mừng tưng bừng sau trận chung kết cùng U23 Thái Lan sẽ cảm nhận rõ điều này. Khi hoàn tất được một phần việc quan trọng trong năm 2022 cùng bóng đá Việt Nam, có thể hiểu được sự nhẹ nhõm của HLV người Hàn Quốc.

Bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2021 không mấy trọn vẹn bởi đã để Thái Lan “truất ngôi” tại AFF Cup. Nhưng năm 2022 lại khác, với niềm vui liên tục. Đội tuyển Việt Nam mở đầu năm Nhâm Dần bằng trận thắng đội tuyển Trung Quốc 3-1 để rồi khép lại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bằng trận hòa lịch sử 1-1 trước Nhật Bản. Tháng 5, ông Park có lời chia tay đẹp với U23 Việt Nam bằng việc bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà. Một chu kỳ đã qua để mở ra guồng quay mới.

Đợt tập trung lần này để đá giao hữu với Afghanistan đánh dấu chặng đường mới cho đội tuyển Việt Nam. Chặng đường ông Park cùng học trò sẽ dồn sức cho mục tiêu tối thượng vô địch AFF Cup 2022. Hợp đồng của ông Park với bóng đá Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 31/1/2023, không biết lúc đó mối “lương duyên” có còn gắn kết? Sau tấm HCV SEA Games, vô địch AFF Cup là phần việc quan trọng còn lại đang chờ ông Park thực hiện chu toàn ở quãng cuối của “nhiệm kỳ”.

Việt Nam vs Afghanistan, bóng đá Việt Nam, VTV6, VTV5, trực tiếp bóng đá, giao hữu Việt Nam vs Afghanistan, xem bóng đá trực tiếp, VN vs Afghanistan, trực tiếp Việt Nam
Các tuyển thủ đang hết sức hào hứng trước sự nồng nhiệt của khán giả phương Nam.
Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn “chín muồi”

Vì thế, trận giao hữu với đội tuyển Afghanistan được ông Park đón nhận với tâm thế hào hứng: “Lâu rồi ĐTQG mới gặp lại nhau nên mọi người hãy luôn vui vẻ, thoải mái với nhau đi. Đợt tập trung này chúng ta sẽ đá 1 trận giao hữu với Afghanistan chứ không phải giải đấu quan trọng nào. Đây là trận đấu đội tuyển Việt Nam sẽ chơi bóng cảm ơn nhân dân miền Nam nên cho dù là trận giao hữu không quan trọng nhưng tôi không muốn chúng ta thua. Nếu đội thắng thì tốt còn nếu hòa thì niềm vui chỉ vừa vừa một nửa!”.

Trận giao hữu này đúng vào lịch FIFA Days nên về cơ bản sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tích điểm trên BXH hàng tháng của FIFA. Điều này nhằm tạo ra lợi thế cho đội tuyển Việt Nam khi chọn nhóm hạt giống, bốc thăm chia bảng các giải đấu sau này. Tuy nhiên, đó không phải điều quan trọng nhất với đội tuyển Việt Nam. Ngoài chuyện muốn đá một trận bừng khởi “cảm ơn người hâm mộ phương Nam” như chính lời ông Park tâm tình, đội tuyển Việt Nam còn tính toán dài hơi cho chặng đường phía trước.

Trước hết, ông Park muốn từ trận đấu này sẽ mang lại làn gió mới, diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ vòng loại World Cup. Ở đó, phải làm sao để tạo ra được một đội tuyển Việt Nam có nhiều nét mới từ con người đến lối chơi để mang đến AFF Cup 2022 vào cuối năm. Hơn ai hết, ông Park hiểu rằng mình phải làm mới chính mình, làm mới cầu thủ và làm mới “bộ nhận diện” của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam mạnh yếu ở đâu đã được các đối thủ trong khu vực điều nghiên để ứng biến và hóa giải. Nói đâu xa, việc Indonesia “phá” lối chơi hay Thái Lan “đọc” được bài vở của ông Park ở AFF Cup 2021 đã như minh chứng. Vậy nên, nửa năm còn lại trước ngày AFF Cup 2022 khởi tranh, ông Park bắt đầu cho công việc “tân trang” ĐTQG. Thế hệ cầu thủ này đang ở độ tuổi rực rỡ của sự nghiệp nên chắc chắn thầy Park không phải mất quá nhiều thời gian để đưa các học trò “lên đỉnh”.

Người hâm mộ phương Nam khát không khí bóng đá đỉnh cao đã lâu. Vậy còn chờ gì nữa, đội tuyển Việt Nam hãy tạo ra một “bữa tiệc” tưng bừng để đền đáp ân tình cho khán giả nơi đây.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm