Việt Nam phấn đấu gặp Indonesia ở bán kết futsal Đông Nam Á

04/04/2022 23:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã rất thất vọng khi bị Myanmar cầm hoà 1-1 ở ngày khai màn bảng B giải đấu diễn ra trưa 4/4. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn rất lớn nếu đội tuyển futsal Việt Nam đánh bại cả Timor Leste và Australia ở 2 lượt trận tới.

Vạn sự khởi đầu nan với tuyển futsal Việt Nam

Vạn sự khởi đầu nan với tuyển futsal Việt Nam

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã bị Myanmar cầm hoà 1-1 trong trận ra quân bảng B giải futsal vô địch Đông Nam Á 2022 trưa 4/4. Kết quả này báo hiệu một chặng đường gian nan cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Bước ngoặt của bảng A đã diễn ra trong ngày 4/4 khi Indonesia đã đánh bại Malaysia với cách biệt đến 5-1. Đây là trận đấu mang tính quyết định vé vào bán kết của bảng A khi Thái Lan đã quá vượt trội. Đội chủ nhà sau 2 thắng lợi trước Brunei và Campuchia đã có 6 điểm và hiệu số +29. Họ thậm chí không để thủng lưới bàn nào. Sẽ không khó hiểu nếu nhà vô địch 14/15 lần của giải này nhận vé đầu bảng A để vào bán kết.

Indonesia (xanh) đánh bại Malaysia để tạo bước ngoặt đi tiếp ở bảng A. Ảnh: FAM
Indonesia (xanh) đánh bại Malaysia để tạo bước ngoặt đi tiếp ở bảng A. Ảnh: FAM

Malaysia và Indonesia ý thức được mình đang ở đâu khi rơi vào bảng đấu này và họ phải quyết đấu với nhau để tìm kiếm cơ hội đoạt chiếc vé thứ 2 cùng Thái Lan vào vòng 4 đội mạnh nhất giải. Và dù được đánh giá có thực lực tương đương nhưng Indonesia đã bất ngờ có thắng lợi đậm đà trước “Những chú Hổ”.

5 bàn thắng của Indonesia trận này được ghi bởi Evan Soumilena và Ardiansyah Nur (mỗi người góp 2 bàn) và Firman Ardiansyah. Malaysia chỉ có bàn danh dự của Ridzwan. Trận đấu dù có nhiều bàn thắng nhưng chỉ diễn ra trong hiệp 2 và Indonesia cho thấy họ vững vàng hơn.

Điều đó cũng nói lên sự tiến bộ đáng kể của Indonesia, đội tuyển xứ vạn đảo vốn đã mạnh mẽ trẻ hoá từ nhiều năm qua với lứa U20. Đây là thời điểm họ khiến các đối thủ rất e ngại. Indonesia nhiều khả năng sẽ cùng Thái Lan là 2 đại diện bảng A lọt vào bán kết.

Đội tuyển Việt Nam đang quan sát kỹ các đối thủ để quyết tâm thi đấu và đặt mục tiêu cao. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã đánh rơi 2 điểm rất quan trọng trước Myanmar trưa 4/4 và điều đó khiến đội tuyển futsal Việt Nam chỉ xếp thứ 2 bảng B sau vòng đầu. Australia với thắng lợi đậm 7-4 trước Timor Leste đã vươn lên nhất bảng.

Đội tuyển futsal Việt Nam phải tận dụng cơ hội gặp Timor Leste vào trưa 5/4 để có 3 điểm đầu tiên ở giải năm nay. Việc Australia và Myanmar phải chạm trán với nhau ở lượt 2 cũng là điều có lợi cho thầy trò HLV Minh Giang.

Nếu có vé nhất bảng B, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ nhiều khả năng chạm trán Indonesia ở bán kết. So với một Thái Lan quá mạnh, đối thủ đến từ xứ sở vạn đảo thích hợp hơn hẳn cho “Những chiến binh sao vàng”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm