Việt Nam đang đi đúng vào 'con đường' của Thái Lan năm 2017

13/10/2021 01:20 GMT+7 | Các ĐTQG

Thái Lan cũng từng vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup nhưng đã phải hứng chịu những thất bại liên tiếp rồi sau đó bị loại. Giờ đây, Việt Nam đang đi đúng vào 'con đường' của người Thái.

Kết quả bóng đá hôm nay - KQBD trực tuyến - Ket qua bong da

Kết quả bóng đá hôm nay - KQBD trực tuyến - Ket qua bong da

Kết quả bóng đá hôm nay. KQBD trực tuyến. Ket qua bong da. Kết quả vòng loại World Cup 2022 châu Âu, châu Á, Nam Mỹ. Kết quả bóng đá Việt Nam vs Oman.

Kết quả bóng đá - KQBD trực tuyến hôm nay:

 

 

Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã làm nên kỳ tích khi lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba, cũng là cuối cùng ở khu vực châu Á, của một kỳ World Cup. Nhưng trước đó, “kình địch” của chúng ta, Thái Lan cũng đã làm được điều tương tự hồi năm 2017.

Đó là thời điểm Thái Lan đang là đội bóng số 1 Đông nam Á. Họ được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng cuối cùng đã không làm nên chuyện.

Giờ đây, Việt Nam cũng đang ở vị thế số 1 Đông Nam Á, cũng được kỳ vọng nhiều, và đang đi đúng vào lịch trình của người Thái năm xưa.

Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 ra sao?

Ở vòng loại thứ hai, Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak đã giành được 16 điểm sau 5 chiến thắng và 1 trận hòa, để giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng. Tại đây, họ nằm chung bảng với Nhật Bản, Saudi Arabia, Úc, Iraq và UAE. 3 trong số những đội bóng này chính là đối thủ của Việt Nam ở vòng loại cuối đang diễn ra năm nay.

Trong trận ra quân, Thái Lan đã chơi không tệ. Họ chỉ chịu thua bởi quả phạt đền duy nhất ở phút 83 và người lập công là Nawaf Al-Abed. Đến phút 96, Thái Lan mất người khi tiền vệ Sarach Yooen phải nhận thẻ đỏ.

Nhưng ở 3 trận đấu tiếp theo, Thái Lan đã để thua trước Nhật Bản, UAE và Iraq với những tỷ số cách biệt lần lượt là 0-2, 1-3 và 0-4. Họ tiếp tục mất thêm 2 cầu thủ nữa bởi thẻ đỏ là Prakit Deeprom và Koravit Namwiset. Dù cho đã chọn lối chơi rắn nhưng "Những chú voi chiến" vẫn không thể tránh khỏi thất bại.

Đến lượt trận thứ 5, Thái Lan bất ngờ giành về điểm số đầu tiên khi cầm hòa được Úc với tỷ số 2-2. Đây là trận đấu mà tiền đạo Terasil Dangda lập được cú đúp ở phút 20 và 57.

Nhưng ở lượt về, Thái Lan tiếp tục thảm bại trước Saudi Arabia và Nhật Bản với tỷ số lần lượt 0-3 và 0-4. Đến lượt trận thứ 8, với lợi thế sân nhà, Thái Lan đã giành được thêm 1 điểm nữa khi cầm hòa UAE 1-1. 

Tuy nhiên, ở hai lượt trận cuối, Thái Lan đã để thua cùng tỷ số 1-2 trước Iraq và Úc. Họ kết thúc vòng loại thứ 3 với 2 điểm sau 10 trận đấu, ghi 6 bàn thắng, thủng lưới 24 bàn và xếp cuối bảng.

Không lâu sau đó, HLV Kiatisak bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải. Kể từ đây, bóng đá Thái Lan bắt đầu mất phương hướng và không còn là chính mình.

Chú thích ảnh
Thành tích của Thái Lan ở Vòng loại cuối World Cup 2018

Việt Nam ở hiện tại ra sao?

ĐT Việt Nam hiện tại cũng đang có những bước đi rất giống với Thái Lan trong quá khứ. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã để thua 4 trận đấu đầu tiên và chưa giành được điểm số nào.

Ở trận đấu ra quân cũng trước Saudi Arabia, Việt Nam đã phải nhận thất bại 1-3 trước Saudi Arabia. Đây là trận đấu mà Duy Mạnh phải nhận thẻ đỏ sau pha dùng tay cản bóng trong vòng cấm.

Sang trận thứ hai, Việt Nam đã chơi tốt hơn nhưng vẫn để thua sát nút 0-1 trước ĐT Úc. Ở lượt trận thứ ba, thầy trò HLV Park Hang Seo đã chơi đầy nỗ lực và suýt chút nữa giành được 1 điểm trước Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam đã gục ngã ở những giây cuối cùng khi không thể ngăn cản nổi ngôi sao Wu Lei, qua đó để thua 2-3.

Trong trận đấu gần nhất với Oman, Việt Nam đã dẫn trước nhờ pha lập công của Tiến Linh. Nhưng sau đó, hàng loạt sai lầm của các cầu thủ phòng ngự đã khiến chúng ta để thua chung cuộc với tỷ số 1-3.

Chú thích ảnh
Việt Nam đứng trước nguy cơ toàn bại ở lượt đi

Như vậy là hiện tại, Việt Nam đã để thua 4 trận đấu đầu tiên y hệt như Thái Lan trong quá khứ. Sắp tới, hành trình của Việt Nam có thể sẽ còn tệ hại hơn khi gặp đối thủ nặng ký Nhật Bản.

"Samurai xanh" vừa lấy lại sự tự tin sau khi đánh bại Úc với tỷ số 2-1 trên sân nhà. Trong một kịch bản xấu nhất, Việt Nam có thể sẽ thua trắng cả 5 trận lượt đi chứ không thể giành được 1 điểm như người Thái năm nào.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm