Việt Nam chú ý: Đây là những cầu thủ nguy hiểm nhất của Malaysia

08/12/2018 18:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Sau những gì đã thể hiện, Malaysia sẽ là thách thức cuối cùng với ĐT Việt Nam trên hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018.

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup Malaysia vs Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam, chung kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5.

Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:

Lượt đi Chung kết (11/12): Malaysia vs Việt Nam

Lượt về Chung kết (15/12): Việt Nam vs Malaysia

Sau 4 trận vòng bảng và 2 lượt trận bán kết AFF Cup 2018, có thể thấy Idlan Talaha và đội trưởng Zaquan Adha được coi là 2 cầu thủ nguy hiểm nhất của Malaysia. Thậm chí tờ FOX Sports Asia còn đưa ra quan điểm rằng Idlan Talaha là tiền đạo xuất sắc nhất giải đấu, vượt trội hơn so với ‘Vua phá lưới’ Adisak Kraisorn.

Idlan Talaha đã cho thấy sự nhất quán và xuất hiện khi Malaysia cần anh nhất. Mặt khác, những bàn thắng của tiền đạo 32 tuổi đã mang về 6 điểm cho Malaysia ở vòng bảng. Đó là bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Campuchia, và cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Lào. Ngoài ra, bàn thắng mở tỷ số vào lưới Myanmar cũng có thể được tính đến, nhưng không quá quan trọng bởi vì đội trưởng Zaquan Adha đã ghi cú đúp sau đó. Quan trọng hơn tất cả, bàn thắng gỡ hoà 2-2 trước Thái Lan đã đưa Malaysia vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Chú thích ảnh
Idlan Talaha là tiền đạo xuất sắc nhất, vượt trội so với Adisak Kraisorn

Lật lại quá khứ, Idlan Talaha từng 2 lần ghi bàn vào lưới Việt Nam vào năm 2010 để giúp cho Malaysia giành chiến thắng 2-0. Sau đó 4 năm, vẫn là Idlan Talaha đóng góp 1 bàn thắng và giúp Malaysia lội ngược dòng trước Việt Nam ở bán kết, bất chấp việc đã để thua 1-2 trên sân Bukit Jalil.

Trong khi đó, đội trưởng Zaquan Adha vẫn là mẫu cầu thủ vừa tinh quái vừa có sức mạnh. Tiền vệ 31 tuổi này biết cách đột phá ở khu vực sát vòng cấm và chỉ cần tìm thấy khoảng trống để có thể tạo ra những đường chuyền quyết định hoặc mang về những tình huống sút phạt nguy hiểm cho Malaysia.

Chú thích ảnh
Phong cách thi đấu của Malaysia là không ngại va chạm khi sở hữu nhiều cầu thủ rất tinh quái

Tại AFF Cup 2018, Malaysia vẫn sở hữu đội hình chất lượng và chắc chắn sẽ tính toán nhiều hơn khi tái đấu Việt Nam ở hai lượt trận chung kết. Có thể do phong cách đá của Malaysia nhanh, mạnh, không mềm mại nhưng không vì thế mà thiếu chất kỹ thuật. Sở trường của Malaysia là bóng dài, phản công và chờ đợi khoảnh khắc của từng cá nhân chứ về mặt phối hợp thì chưa bao giờ ở mức xuất sắc.

Malaysia thường xuyên xẻ nách xuống biên, thực hiện những pha tạt bóng bổng vào trong vòng cấm cho tiền đạo Idlan Tahala dứt điểm. Trong các trận đấu đã qua, đội hình Malaysia được bố trí theo sơ đồ 4-4-2, nhưng thực tế vận hành rất khác. Ở đó chỉ một mình Akram Mahinan hoạt động thấp trong vai trò tiền vệ trung tâm, và toàn bộ dâng cao để tấn công. Điểm nổi bật nằm ở vai trò của Syafiq Ahmad – một tiền đạo nhưng được sắp xếp như tiền vệ – để chờ đợi kết nối các cầu thủ tấn công.

Luôn có khoảng 5 cầu thủ Malaysia sẵn sàng trong tư thế tấn công, hoán đổi vị trí liên tục giữa hai cánh và trung lộ để kéo giãn hệ thống đội hình đối thủ. Những phương án tấn công của Malaysia rất biến hóa, nhưng luôn hướng cơ hội cho Idlan Talaha dứt điểm có tính ổn định cao và rất nguy hiểm.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm