Việt Nam 1-2 Thái Lan: Tuyển Việt Nam thua ngược, mất vé vào chung kết

08/05/2015 19:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã không thể bảo toàn lợi thế dẫn bàn trước và để cho kỳ phùng địch thủ Thái Lan vượt qua sau 120 phút thi đấu với tỷ số 2-1. Sau 1 năm, dưới hai thời HLV, với 2 đội hình khác nhau, tuyển nữ Việt Nam vẫn vấp ngã trước người Thái cũng trên sân Thống Nhất.

HẾT GIỜ!!! Thái Lan giành chiến thắng 2-1 và trở thành đối thủ của Myanmar trong trận chung kết. Đội tuyển Việt Nam đá trận tranh hạng 3 với U20 Australia. Cả hai trận đấu này đều diễn ra chiều 10/5.



111'. Tuyết Dung chuyền bóng cho Huỳnh Như nhưng thủ môn Boonsing chơi xuất sắc đẩy bóng đi hết biên ngang.

107'. Nguyễn Thị Nguyệt vào thay Hải Hòa bị đau, đội tuyển Việt Nam dồn toàn lực lên tấn công.

Hết hiệp phụ 1, hai đội đổi sân thi đấu hiệp phụ thứ 2.

104'. Tuyết Dung đá phạt góc nhưng thủ môn Boonsing phán đoán được và ôm gọn bóng.


Bàn nâng tỷ số 2-1 của đội tuyển Thái Lan

  VÀO!!! 92'. Đường phát động tấn công của thủ môn Boonsing cho Nisa Romyen dùng tốc độ vượt qua hậu vệ đội tuyển Việt Nam trước khi tâng bóng qua tầm tay Kiều Trinh. 2-1 cho Thái Lan.

HIỆP PHỤ 1

Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, tỷ số hòa 1-1. Hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ.

2 phút là thời gian đá bù giờ của hiệp 2.

87'. Thùy Trang nhả bóng cho Bích Thùy từ tuyến hai băng lên sút bóng vọt xà.

84'. Thúy An bị phạm lỗi, Tuyết Dung đá phạt, thủ môn Boonsing vất vả cản phá bóng bằng chân.

82'. Đỗ Thị Yến vào thay Nguyễn Thị Liễu.


78'. NGUY HIỂM!!! Huỳnh Như dứt điểm cận thành, bóng dội cột dọc khung thành Thái Lan.

75'. Thái Lan thay cầu thủ cuối cùng. Natthakarn Chinwong rời sân, người vào thay là Darut Changplook.




Nisa Romyen (23) chính là người hùng của đội tuyển Thái Lan

  70'. Bích Thùy thay Hồng Nhung, đội tuyển Việt Nam cũng thay người.


Bóng chạm xà ngang khung thành Thái Lan

69'. NGUY HIỂM!!! Từ quả tạt của Tuyết Dung, bóng chạm xà ngang khung thành đội tuyển Thái Lan.

67'. Anootsara Maijarern chấn thương không thể tiếp tục thi đấu phải nghỉ, Rattikan Thongsombut vào thay.

63'. Thái Lan thay người, Wilaiporn Boothduang ra nghỉ, nhường chỗ cho Alisa Rukpinij.

62'. Đội tuyển Việt Nam đang gây sức ép nhưng Thái Lan không phải dạng vừa.


Tình huống ghi bàn của Nisa Romyen cho đội tuyển Thái Lan

  VÀO!!! 53'. Nisa Romyen vượt qua trung vệ Hải Hòa băng xuống hạ gục Kiều Trinh gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Thái Lan.

48'. Nguyễn Thị Liễu bị Pikul Khueanpet phạm lỗi, tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt nhưng Tuyết Dung đá nhẹ không gây được khó khăn cho Boonsing.

HIỆP 2

HIỆP 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

45'. Thế trận mà đội tuyển Việt Nam tạo ra sau khi dẫn bàn khiến các cầu thủ Thái Lan lúng túng.


Bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển nữ Việt Nam

VÀO!!! 31'. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu không bị ai kèm chọn vị trí chính xác đánh đầu mở tỷ số trận đấu.



Đội tuyển Việt Nam không thể duy trì lợi thế dẫn bàn

22'. Huỳnh Như bị Wilaiporn Boothduang phạm lỗi bên cánh phải nhưng cú đá phạt của Tuyết Dung không được chuyển hóa thành cơ hội ghi bàn.

19'. NGUY HIỂM!!! Thủ môn Waraporn Boonsing phát bóng không tốt, Nguyễn Thị Liễu chuyền xuống cho Minh Nguyệt sau đó bóng đến chân Tuyết Dung nhưng hàng phòng ngự Thái Lan chơi lăn xả, phá bóng để chịu phạt góc.


Pha tấn công nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam

12'. Thủ môn Kiều Trinh đấm bóng giải nguy khi cản phá cú đá phạt góc bên cánh trái của Thái Lan.

9'. Đội tuyển Thái Lan tập trung tấn công chủ yếu bên cánh phải và được hưởng liên tiếp 3 quả phạt góc. Đội khách cũng chăm dứt điểm từ xa.

2'. Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Thái Lan nhưng pha đá phạt góc của đội bạn đưa bóng đi chệch khung thành Kiều Trinh.

Ở trận bán kết 1, Myanmar vượt qua U20 Australia 1-0. Như vậy, đội nào thắng trong cặp đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp Myanmar trong trận chung kết ngày 10/5.

So với trận thua Thái Lan 1 năm về trước tại vòng đấu play-off World Cup 2015, đội tuyển Việt Nam có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Bên phía Thái Lan cũng có 4 sự thay đổi.

HIỆP 1

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Trong ba trận gặp nhau gần đây, nữ Việt Nam thua một, thắng hai trước Thái Lan, trong đó có thất bại tại trận tranh vé dự World Cup.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Hồng Nhung, Thúy An, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang, Hải Hòa, Minh Nguyệt, Huỳnh Như, Vũ Thị Thúy

Thái Lan: Boonsing, Chinwong, Sritala, Khueanpet, Intamee, Phetwiset, Srangthaisong, Maijarern, Boothduang, Ngonen, Khunpiphat.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm